Cập nhật tin tức nóng hổi

Bất ngờ, tàu cá của ngư dân Cà Mau bị tàu hàng đâm chìm rồi bỏ chạy

Chiều nay (24/6), thông tin từ Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao đề nghị phối hơp cùng các ngành liên quan xác minh tàu hàng đâm chìm tàu cá của ngư dân tỉnh Cà Mau.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 16h ngày 22/6, tàu cá CM 99596 – TS do ông Nguyễn Văn Út (39 tuổi) làm thuyền trưởng, đang hoạt động cách đảo Hòn Khoai (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) khoảng 70 hải lý về hướng Tây Nam thì bị một tàu hàng đ âm chìm. Sau đó, tàu hàng này bỏ chạy về hướng vùng biển Thái Lan.
Bất ngờ, tàu cá của ngư dân Cà Mau bị tàu hàng đâm chìm rồi bỏ chạy
Lúc này, tàu cá CM 91810-TS đang hoạt động gần đó, phát hiện vụ việc và chạy đến cứu vớt, đưa cả 7 ngư dân của tàu gặp nạn lên tàu an toàn.

Theo ông Nguyễn Thanh Điền – Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau, những ngư dân của tàu cá CM99596-TS nhìn thấy được tàu hàng có dòng chữ OCEANUNICORANA_ SINGAPORE, mã số 5636832000. Nghi vấn tàu hàng trên có quốc tịch Singapore.

Được biết, tàu cá CM 99596-TS hành nghề lưới kéo, xuất bến cửa biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) vào ngày 1/6. Hiện tàu vẫn chưa được trục vớt. [1]

Bình Định: Tàu cá bị đâm chìm, 2 ngư dân thương vong

Trong lúc đ ánh cá giữa biển, tàu cá BĐ 93241 TS của ngư dân Bình Định bị tàu nước ngoài đâm chìm, khiến 1 ngư dân chết, 1 ngư dân bị thương.

Lúc 10 giờ ngày 1.5, trên tàu có 15 thuyền viên, khi đang hoạt động tại tọa độ 14000’N, 109032’E thì bị tàu hàng nước ngoài (chưa rõ quốc tịch) đ âm chìm giữa biển.

Hậu quả khiến thuyền viên Võ Văn Cảnh (SN 1968) c hết, thuyền viên Nguyễn Hùng Sang (SN 1986) bị thương.
Bình Định: Tàu cá bị đâm chìm, 2 ngư dân thương vong
Sau khi nhận được tin, Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Cảng vụ Quy Nhơn, Quy Nhơn Radio xác minh và phối hợp xử lý vụ việc.

Thuyền viên Sang bị thương được tàu cá BĐ 93029 TS của ông Ngô Trương Tính (trú Cát khánh, huyện Phù Cát) đưa vào bờ cấp cứu. 13 thuyền viên còn lại và thuyền viên Cảnh (đã chết) đang ở trên tàu hàng, tàu hàng đang ở tọa độ khoảng 14025’N, 109026’E.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt lúc 20 giờ tối, ông Trần Văn Phúc- Phó giám đốc Sở NNPTNT Bình Định, cho biết: “Hiện tại, ngư dân bị t hương đã được tàu ngư dân đưa vào bờ và cấp cứu tại bệnh viện”. [2]

Tàu lạ nổ súng xối xả vào tàu cá Việt Nam khiến ngư dân thiệt mạng

Một tàu cá Quảng Ngãi với 13 ngư dân đang hoạt động trên biển thì bất ngờ bị một chiếc tàu vỏ gỗ không rõ quốc tịch nổ súng tấn công.
Tàu lạ nổ súng xối xả vào tàu cá Việt Nam khiến ngư dân thiệt mạng
Tàu QNg 96677 TS đưa thi thể ngư dân Trần Văn Định vào bờ. Ảnh: TTXVN

Chiều 4.4, ngay sau khi tàu cá QNg 96677 TS do ông Nguyễn Văn Mười làm thuyền trưởng, trú ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đưa thi thể ngư dân Trần Văn Định bị thiệt  mạng nghi do cướp biển tấn công, về đến đảo Lý Sơn, lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng đã tiếp nhận vụ việc để điều tra làm rõ.

Theo thuyền trưởng Nguyễn Văn Mười, lúc 20h ngày 11.3, ông Mười cùng 12 lao động đang hoạt động trên biển thì bị một chiếc tàu vỏ gỗ (không rõ quốc tịch) tấn công, nổ súng bắn xối xả về phía tàu của ông Mười.

Trong lúc bỏ chạy, ông Trần Văn Định (thuyền viên trên tàu QNg 96677 TS) bị đ ạn bắn vào đầu, tử vong ngay trên tàu.

Tàu cá QNg 96677 TS bị tàu nước ngoài bắn với nhiều vết thủng. Ảnh: TTXVN

Theo ông Mười, lúc bị t ấn công, do quá hoảng loạn nên không ai xác định được đó là tàu nước nào, nhưng nhiều khả năng là của cướp biển.

Sau 24 ngày hành trình, chiều 4.4, tàu cá NQg96677 đã về đến Lý Sơn và báo cáo sự việc với cơ quan chức năng. Các cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục pháp lý và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng. [3]

Nguồn Danviet
, ,

No comments:

Post a Comment