Cập nhật tin tức nóng hổi

46 người tham gia đánh bạc tiền tỉ trong căn biệt thự ở Bình Dương

Công an bất ngờ ập vào căn biệt thự ở Bình Dương, phát hiện 46 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 1 tỷ đồng.

Chiều 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa triệt phá ổ cờ bạc quy mô lớn tại một căn biệt thự nằm trên đường ĐT743, khu phố 2, phường An Phú, TX.Thuận An. Thời điểm kiểm tra, công an bắt giữ 46 đối tượng và thu giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt trong xới bạc.
Tiền công an thu giữ trong xới bạc.
Tiền công an thu giữ trong xới bạc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 29/9, sau một thời gian dài theo dõi, trinh sát bất ngờ đột kích vào căn biệt thự do ông Võ Thanh Tùng (47 tuổi) và vợ là Huỳnh Thị Ngọc Liên, (30 tuổi) làm chủ.

2 cựu tướng công an ‘đỡ đầu’ game đánh bạc

Xem thêm: Vàng giả chất lượng cao của Trung Quốc tràn vào Việt Nam

Thời điểm công an ập vào, trong căn biệt thự có 46 con bạc đang sát phạt lẫn nhau bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Công an thu giữ hơn 1 tỉ đồng trên xới bạc và trong người các con bạc

Võ Thanh Tùng và Huỳnh Thị Ngọc Liên khai nhân, 2 vợ chồng đứng ra tổ chức sòng bạc này. Mỗi lần các con bạc tới chơi, cả 2 thu tiền xâu 2 triệu đồng/giờ đối với lắc tài xỉu, thu 5% tổng số tiền con bạc thắng đá gà.

Hiện công an đang tạm giữ các đối tượng để mở rộng điều tra vụ án.
Nhiều con bạc bị bắt giữ
Nhiều con bạc bị bắt giữ.
Nhiều con bạc bị bắt giữ.
Hàng chục con gà được nhốt trong lồng để chuẩn bị đá
Hàng chục con gà được nhốt trong lồng để chuẩn bị đá.

Nguồn Soha ,

Dân tố nhà máy sản xuất nhựa gây ô nhiễm, Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên vào cuộc

Hoạt động của nhà máy sản xuất nhựa trên địa bàn thôn Cầu (xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) gây tiếng ồn, khí thải có mùi khét lẹt cùng với nhiều vi phạm khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Hàng loạt vi phạm

Phản ánh của người dân thôn Cầu, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên tới báo Lao Động cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn, Công ty TNHH STP Việt Nam có trụ sở kinh doanh tại địa phương này đã có những vi phạm khiến nhiều người bức xúc, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Theo người dân tại thôn Cầu, hoạt động của “nhà máy sản xuất nhựa” mà Cty STP tổ chức gây tiếng ồn, khí thải có mùi khó chịu. Hàng đêm, người dân thôn Cầu cảm thấy có mùi khét lẹt, tức ngực, khó thở.

Tin liên quan: Văn Lâm – Hưng Yên: Dân “khốn khổ” vì doanh nghiệp tái chế nhựa

Mặt khác, Cty TNHH STP đã tự ý mở 2 cổng phụ trái phép khi chưa được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Việc mở cổng khác với thiết kế xây dựng, thường xuyên có nhiều xe tải đi lại dẫn tới những lo lắng ảnh hưởng đến việc giao thông của người dân.

Cũng theo phản ánh của người dân, đơn vị này đã tự ý dựng hàng rào bằng tôn nới rộng khoảng cách hàng rào trước đó, tự ý lật mương ra bên ngoài nhằm chiếm diện tích lưu không dọc đường trục đi về thôn Cầu. Diện tích đất lấn chiếm trái phép ước tính khoảng 1.000m2. Điều này càng khiến nhân dân địa phương bức xúc.
Phần phía bên ngoài diện tích đất được cấp phép
Phần phía bên ngoài diện tích đất được cấp phép, đơn vị này đã quây tồn lại.

Ông Nguyễn Tiến Huân – Bí thư thôn Cầu (xã Lạc Đạo) – cho biết: “Việc hoạt động và những vi phạm của đơn vị sản xuất trên địa bàn có gây nhiều bức xúc cho người dân. Đặc biệt những hộ gia đình xung quanh dự án rất lo lắng bởi mùi khí thải khét lẹt mỗi khi đêm về.

Không những thế những vi phạm khác như xây dựng chiếm đất trái phép, xây dựng khác với thiết kế càng khiến nhiều người dân bức xúc. Chúng tôi cũng đã có phản ánh lên chính quyền địa phương về việc này. Trong các cuộc họp dân cư, nhân dân cũng thể hiện sự không đồng tình trước những sai phạm như vậy”.

Sở Tài nguyên Môi trường vào cuộc

Liên quan tới việc này, trao đổi với PV Lao Động, ông Hoàng Văn Kích – Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Đạo – cho biết, những bức xúc của dân cư tại địa phương liên quan tới dự án là có. Chính quyền sở tại cũng đã tiếp nhận những ý kiến phản ánh của người dân.

Ông Kích cho hay, đơn vị này có vi phạm trong việc tự ý mở thêm cổng khác với thiết kế được cấp phép. Hiện nay, chính quyền địa phương đã yêu cầu phải xây lại thành tường, không được mở cổng sai với quy định.

Việc công ty này xây dựng lấn hàng rào tôn ra bên ngoài, chúng tôi cũng đã có những nhắc nhở, yêu cầu thực hiện nghiêm việc sử dụng đúng diện tích đất, phải xây tường luôn chứ không được lấn chiếm.

Hoạt động sản xuất vào đêm thực tế có mùi khét khiến người dân khó chịu.
Con mương bên cạnh nhà máy sản xuất
Con mương bên cạnh nhà máy sản xuất.

Cũng theo lãnh đạo xã Lạc Đạo, liên quan tới việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên đã có quyết định về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Cty TNHH STP Việt Nam.

Tại cuộc họp với cộng đồng dân cư, lãnh đạo Cty TNHH STP Việt Nam cũng đã có ý kiến tiếp thu với các ý kiến đóng góp của lãnh đạo địa phương, cộng đồng dân cư nơi đây. Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Phó Giám đốc Cty TNHH STP Việt Nam – cho hay: Hiện nay, Sở TNMT đang thực hiện các việc kiểm tra những phản ánh của cộng đồng dân cư đối với hoạt động của đơn vị này.

Nguồn Laodong ,

Vàng giả chất lượng cao của Trung Quốc tràn vào Việt Nam

Loại vàng giả do Trung Quốc sản xuất rất tinh vi, các loại máy soi khó có thể phát hiện được. Bởi vậy, không ít chủ cửa hàng đã bị mắc lừa.

Ngày 9/11, đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cho biết Công an TP Hạ Long đang tập trung điều tra việc một số tiệm kinh doanh vàng, bạc tại các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội bị lừa mua bán vàng rởm do Trung Quốc sản xuất.
Vàng giả chất lượng cao
Một số miếng vàng “rởm” đã qua mặt được các chủ cửa hàng vàng bạc.

Vụ việc được phát hiện khi trước đó, sáng 28/10, một thanh niên đến cửa hàng vàng của anh Đ. tại khu 6 (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chào bán miếng vàng nguyên liệu trọng lượng khoảng 3 cây vàng. Hai bên thỏa thuận mua bán số vàng trên với giá 115 triệu đồng.

“Tôi dùng đèn khò thì thấy có sạn trong vàng. Sau đó, tôi nấu nguyên cục vàng, lật ngược lên thấy có màu trắng, đổ lại thành vàng nguyên khối thì lại chuyển vàng như ban đầu. Đưa vào máy đo quang phổ thì không ra kết quả. Tôi đành báo sự việc đến cơ quan công an để xác minh”, anh Đ. kể.

Xem thêm: Hưng Yên: Khám xét 6 cơ sở kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vay nặng lãi

Công an TP Hạ Long xác định người bán vàng “rởm” cho anh Đ. là Hoàng Hữu Thành (31 tuổi, trú tỉnh Hà Nam), lấy số vàng trên từ người anh họ cùng quê là Nguyễn Xuân Luyện (34 tuổi) mang đi bán.

Tại cơ quan điều tra, Luyện khai quen một người Trung Quốc tên là A Xẻng. A Xẻng rủ Luyện đi bán vàng do người này lấy được từ Hồng Kông về. Ngày 15/10, Luyện và A Xẻng hẹn gặp nhau tại TP Móng Cái và A Xẻng giới thiệu một người Trung Quốc khác tên là A Cúa. A Cúa đưa cho Luyện một miếng vàng nguyên liệu để bán và Luyện đã bán trót lọt tại một cửa hàng ở TP Móng Cái, được trả công 240.000 đồng.
Chiều 20/10, A Cúa đưa cho Luyện thêm 3 miếng vàng để đi bán. Luyện bán tại TP Hải Phòng được 459 triệu đồng và được trả tiền công 7 triệu đồng.

Chiều 25/10, Luyện rủ Thành ra Móng Cái gặp A Cúa và được người này đưa 2 miếng vàng. Luyện bán một miếng cho một cửa hàng ở TP Hạ Long với giá 190 triệu đồng, Thành bán cho một cửa hàng khác với giá 120 triệu đồng.

Thấy công việc làm ăn khá thuận lợi, ngày 26/10, các đối tượng trong đường dây mở rộng địa bàn đến Hà Nội và bán trót lọt một miếng vàng thu 198 triệu đồng.

Ngày 27/10, các đối tượng quay trở lại TP Hạ Long và chọn phường Giếng Đáy để bán. Tại đây, Luyện và Thành bán trót lọt một miếng vàng dỏm thu 105 triệu đồng.

Trước đó, Anh T.Q.P, chủ một tiệm vàng trên đường Giếng Đáy (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) kể, cuối tháng 10, có hai thanh niên đi xe ôm đến cửa hàng của anh và nói muốn bán khoảng 7 lượng vàng nguyên liệu. Anh P. dùng đèn khò để kiểm tra số vàng trên.

Anh T.Q.P, chủ một tiệm vàng trên đường Giếng Đáy (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) cho biết: “Khi hơ qua lửa, nếu là vàng xấu thì sẽ bị đen đi. Tuy nhiên, loại vàng này thì vẫn giữ được màu vàng khá tự nhiên dưới sức nóng đèn khò, chỉ hơi bị sạn một chút”. Tuy nhiên, khi đem vàng này đi phân kim, chủ cửa hàng mới ngã ngửa khi biết thành phần vàng trong đó chỉ chiếm 50%, còn lại là kim loại vonfram.

Đại tá Lê Duy Tấn cho biết, loại vàng này được sản xuất rất tinh vi, dùng máy đo tuổi vàng như thông thường không thể phát hiện được, chỉ khi phân kim mới phát hiện vàng thực tế chỉ chiếm tỉ lệ khoảng 30%- 40%.

Chủ một cửa hàng mua bán vàng bạc tại tỉnh Quảng Ninh cho biết những miếng vàng rởm này được sản xuất bằng công nghệ tinh vi để trộn một loại “bột lạ” vào vàng nóng chảy, bột này sau đó chìm trong vàng, khi đưa vào máy thử thì vàng đủ tuổi, đạt trên 99%, ngay cả người buôn bán vàng lâu năm có kinh nghiệm cũng chưa chắc phát hiện được. Nhiều chủ tiệm vàng đã bị dính đòn lừa đảo này.

Một cán bộ Công an TP Hạ Long cho biết thủ đoạn gây án của các đối tượng khá tinh vi, trải dài trên nhiều địa bàn. Nhiều cửa hàng ngại khai báo với công an về việc mua bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc nên cũng khó khăn khi triệt phá đường dây này.

Theo ông Phạm Văn Tám – Phó chủ tịch Hiệp hội Kim hoàn TP HCM khuyến cáo: “Để tránh kẻ xấu lừa đảo, khi thu mua vàng nguyên liệu, chủ tiệm vàng chỉ cần nấu chảy trước khi giao dịch sẽ nhận biết được đâu là vàng thật – giả”.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và người dân không nên mua vàng không rõ nguồn gốc, chỉ mua vàng miếng và vàng trang sức của các doanh nghiệp sản xuất vàng uy tín với đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Đây là cơ sở pháp lý để người dân tự bảo vệ quyền lợi của mình khi xảy ra khiếu nại. Nếu còn nghi ngờ về chất lượng vàng, người tiêu dùng có thể mang sản phẩm cùng hóa đơn đến các cửa hàng vàng uy tín để kiểm tra lại.

Nguồn Phunutoday , ,

Dương Minh Tuyền ra tù như Việt Kiều về nước, dàn siêu xe toàn dân anh chị đến đón tặng hoa chúc mừng

Ra tù vì phạm tội mà hoành tráng thế này thì ai chả xôn xao bàn tán, chắc hẳn “thánh chửi” có “tiếng nói” lắm đây!

Là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng, Dương Minh Tuyền còn được biết đến với biệt danh “thánh chửi” với những clip chửi người vô tội vạ. Bẵng đi một thời gian người ta không nhắc đến cái tên này vì anh ta phải đi tù thì mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, “Thánh chửi” đã đăng tải dòng trạng thái thông báo mình chuẩn bị được tại ngoại kèm theo hình ảnh nhiều người dân đứng đợi.

Tin liên quan: Anh em giang hồ đứng kín cứng cổng trại chào mừng “thánh chửi” Dương Minh Tuyền đã trở lại

Thông báo này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng về sự “trở lại” của Dương Minh Tuyền. Trên mạng xã hội, hình ảnh đông đảo anh em cùng dàn xe sang nối dài trước cổng trại giam đứng đón Dương Minh Tuyền được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi há hốc. “ra tù mà trông không khác gì Việt Kiều về nước”.
Dương Minh Tuyền chụp trong ngày ra tù
Hình ảnh “thánh chửi” Dương Minh Tuyền chụp trong ngày ra tù.
Dàn xe sang của các anh em đến đón “thánh chửi”
Dàn xe sang của các anh em đến đón “thánh chửi”.

Ngay sau đó, “Thánh chửi” chia sẻ hình ảnh của mình và vợ trên ô tô với dòng trạng thái “Cảm ơn em, người vợ tuyệt vời nhất đã luôn luôn theo dõi anh trên cung đường đầy trông gai này! Cảm ơn em đã đến đón anh".
“Thánh chửi” chia sẻ hình ảnh chụp cùng vợ sau khi ra tù
“Thánh chửi” chia sẻ hình ảnh chụp cùng vợ sau khi ra tù.

Ngay lập tức, dòng trạng thái nhận được sự quan tâm theo dõi của bạn bè và đông đảo cư dân mạng với hàng nghìn lượt thích và bình luận. Ít phút sau đó, đoạn clip được phát trực tiếp từ cổng trại giam Vĩnh Quang (Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) cho thấy, “Thánh chửi” đã thực sự “trở lại”.

Trước đó, với 2 tội danh “Gây rối trật tự nơi công cộng” và “Hủy hoại tài sản”, Dương Minh Tuyền (SN 1986, trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã bị TAND TP Bắc Ninh tuyên phạt 32 tháng tù giam.

Clip: Vừa ra tù, “Thánh chửi – Dương Minh Tuyền” lập tức gây bão mạng xã hội

Nguồn MXH ,

‘Người có mái tóc đẹp nhất’ Hoa Hậu Việt Nam 2014 đi tu

Nguyễn Thị Hà – thí sinh đạt giải ‘Người đẹp có mái tóc đẹp nhất’ tại Hoa hậu Việt Nam 2014 – khiến nhiều người ngỡ ngàng khi trút bỏ mái tóc dài để quy y cửa Phật.

Mới đây, trên trang cá nhân của Á hậu 1 “Hoa hậu Biển Việt Nam 2016” Bảo Như đăng tải hình ảnh một cô gái xinh đẹp để đầu trọc cùng chia sẻ: “Cô gái có mái tóc đẹp nhất Hoa Hậu Việt Nam 2014.

Xem thêm: Màn bóc quà sinh nhật tự tặng tiền tỷ của Ngọc Trinh: 1 cọng dây đeo túi đã hơn 40 triệu

Vẫn còn nhớ ngày chị em mình sát cánh bên nhau. Giờ em đã trút bỏ được bụi trần chọn chốn yên bình, đời chỉ là cõi tạm. Mong em luôn bình an, thương em!”.
Nguyễn Thị Hà bất ngờ xuống tóc
Hình ảnh Nguyễn Thị Hà bất ngờ xuống tóc khiến nhiều người bất ngờ.

Liên hệ với Á hậu Bảo Như, cô cho biết người trong ảnh là Nguyễn Thị Hà, một thí sinh đã tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014. Bảo Như tiết lộ Nguyễn Thị Hà từng chiến thắng ở giải phụ “Người đẹp có mái tóc đẹp nhất” trong cuộc thi năm đó. Cả hai chơi khá thân thiết và là bạn cùng phòng của nhau trong Hoa hậu Việt Nam 2014.
Nguyễn Thị Hà
Á hậu Bảo Như và Nguyễn Thị Hà từng là bạn cùng phòng tại Hoa hậu Việt Nam 2014.

“Hà sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn. Cô ấy tham gia Hoa hậu Việt Nam và may mắn nhận được giải phụ là người có mái tóc đẹp nhất. Hà là một cô gái vô cùng hiền lành và dịu dàng.

Sau cuộc thi, hai chúng tôi cũng ít liên lạc với nhau. Khi biết tin Hà xuống tóc đi tu, tôi cảm thấy vui vì bạn sẽ tìm được sự bình yên nơi cửa Phật, tuy nhiên cũng có một chút tiếc nuối” – Bảo Như chia sẻ.
Nguyễn Thị Hà tại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014”
Nguyễn Thị Hà tại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014”

Nguyễn Thị Hà sinh năm 1994 tại Quảng Bình. Cô học khoa Du lịch của trường đại học Huế. Người đẹp tham gia vào cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014” và mang số báo danh 316.

Sở hữu chiều cao nổi bật 1m71 và mái tóc suôn mượt, Nguyễn Thị Hà giành giải “Người đẹp có mái tóc đẹp nhất”. Kết thúc cuộc thi, người đẹp không tham gia hoạt động trong làng giải trí để theo đuổi con đường riêng của mình.

Nguồn Tổng hợp ,

Nóng: Tàu chiến Mỹ áp sát các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của VN. Trung Quốc vẫn im lặng!

Một tàu chiến của hải quân Mỹ đã áp sát các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, động thái được cho là gửi thông điệp phản đối tới tham vọng của Trung Quốc nhằm bành trướng Biển Đông.
Tàu khu trục USS Decatur
Tàu khu trục USS Decatur

CNN trích 2 nguồn tin từ quan chức Mỹ cho biết, hải quân nước này ngày 30/9 đã điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Decatur di chuyển trong phạm vi 12 hải lý quanh Đá Gaven và Đá Gạc Ma, hiện do Trung Quốc chiếm đóng trái phép, trong khuôn khổ nhiệm vụ “tuần tra tự do hàng hải”. Mỹ muốn đảm bảo quyền di chuyển của tàu bè trên khu vực biển quốc tế thông qua nhiệm vụ này.

“Lực lượng Mỹ hoạt động trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mỗi ngày, bao gồm khu vực Biển Đông. Tất cả các nhiệm vụ được Mỹ vạch ra đều phù hợp với luật pháp quốc tế và cho thấy rõ quan điểm của Washington rằng máy bay và tàu thuyền Mỹ sẽ tự do di chuyển và hoạt động ở bất cứ khu vực nào mà luật pháp quốc tế cho phép”, CNN trích lời một quan chức quốc phòng, cho hay.

Tin liên quan: Vì sao Trung Quốc im lặng khi pháo đài bay B-52 liên tiếp bay qua Biển Đông?

Theo quan chức này, nhiệm vụ tuần tra tự do hàng hải nhằm thách thức những tuyên bố chủ quyền sai trái, không tuân thủ luật pháp quốc tế trên Biển Đông, đồng thời thể hiện cam kết của Washington về việc duy trì các quyền sử dụng vùng biển và không phận quốc tế theo đúng quy định.

Trong khi hải quân Mỹ thực hiện các nhiệm vụ tuần tra tự do hàng hải trên khắp mọi nơi trên thế giới, Trung Quốc dường như đặc biệt tỏ ra “nhạy cảm” với các nhiệm vụ tại khu vực Biển Đông, do các tàu và máy bay của Mỹ thường tiến tới hoặc bay lại gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp và quân sự hóa phi pháp, đi ngược lại mọi luật lệ quốc tế.

Nhiệm vụ tuần tra tự do hàng hải gần nhất do Mỹ thực hiện diễn ra vào tháng 5 khi hải quân Mỹ điều 2 tàu chiến di chuyển trong khoảng cách 12 hải lý xung quanh các đảo đá thuộc quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trung Quốc đã ngang nhiên tuyên bố cái gọi là chủ quyền với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dù cộng đồng và tòa án quốc tế không công nhận điều này. Mỹ từ lâu đã lên án các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông khi Bắc Kinh mang tên lửa và các khí tài quân sự, cũng như xây sân bay, tháp quan sát tại các đảo nhân tạo.

Tuần trước, Mỹ đã điều các máy bay ném bom B-52 bay qua Biển Đông, động thái khiến Trung Quốc “nóng mặt”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói rằng việc Mỹ điều tàu và máy bay đi qua khu vực biển và không phận quốc tế là điều hoàn toàn bình thường.

Động thái của Mỹ được thực hiện trong bối cảnh quan h-..ệ giữa Washington và Bắc Kinh đang trong giai đoạn căng thẳng. Ngoài cuộc chiến thương mại kéo dài trong nhiều tháng, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần qua đã cáo buộc Trung Quốc có âm mưu can thiệp bầu cử giữa kỳ Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.


Nguồn Dantri ,

Nhất quyết lấy 1.500 tỷ ngân sách để xây nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm… khóc cho dân bị mất đất, cho dân nghèo?

Trong khi oan khuất của người dân Thủ Thiêm vẫn còn đó, TP chưa hề có một động tĩnh nào cho thấy sẽ đền bù xứng đáng cho những mất mát kéo dài hàng chục năm trời của người dân nơi đây thì một thông tin “chói tai” xuất hiện: “TP HCM muốn chi 1.500 tỷ xây nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm”.

Nằm ngay chân Thủ Thiêm, nhà hát khủng này hẳn là một trò trêu ngươi của lãnh đạo TP: hát giao hưởng để … khóc cho hàng chục ngàn người dân bị mất đất chăng? Và khẳng định rõ rằng: Họ thà chi hàng nghìn tỷ cho việc cung phụng giới đại gia, còn hơn dành tiền đó để đền bù đất cho dân nghèo?
Nỗi đau dân Thủ Thiêm
Căm phẫn hơn, theo UBND Thành phố, việc xây dựng một Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế là thật sự cần thiết và cấp bách. Đây sẽ là một công trình văn hóa mang tính biểu tượng, điểm nhấn về kiến trúc, nghệ thuật của Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những người mất đất ở Thủ Thiêm rõ ràng đã bị đẩy ra bên lề của khu đô thị mới hoành tráng chỉ dành cho người giàu. Chính lãnh đạo TP đã xác nhận: Việc xây nhà hát giao hưởng phục vụ người giàu cấp thiết hơn việc trả lại đất đền bù cho dân.

Hiện tại ở TP.HCM đã có một nhà hát giao hưởng tọa lạc tại số 7 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1. Theo ghi nhận thực tế, nhà hát này không có quá nhiều khách, đơn giản vì dòng nhạc giao hưởng, bale được xâm nhập từ nước ngoài, không phải dòng nhạc được nhiều người Việt Nam ưa chuộng. Loại hình nghệ thuật này chủ yếu đón những người khách sang trọng, lắm của nhiều tiền, đặc biệt là người nước ngoài. Do đó, Nhà hát giao hưởng được xem là nơi xa xỉ đối với người có thu nhập bình thường và là nơi hẹn hò với chân dài, bàn chuyện lớn của các quan chức, đại gia. Vậy, nhu cầu xây thêm một nhà hát giao hưởng mới có thật sự cấp bách như UBND Tp đã nói?
Vị trí nhà hát mới ở Thủ Thiêm
Vị trí nhà hát mới ở Thủ Thiêm

Chúng ta từng nghe tới những dự án nghìn tỷ vô nghĩa như : cổng chào, tượng đài, nghiã trang,… từng được đề xuất, thậm chí đã hoàn thành, và nhận không ít phản pháo bởi nỗi hoài nghi: đội vốn để “chấm mút”, “vô cảm”, “trái đạo lý”,… Khi hàng chục bệnh viện trên cả nước đang ở trong tình trạng quá tải trầm trọng, hay những cây cầu “thần chết” mãi chưa được tân trang, những con đường đến trường đầy bùn lầy vẫn con nhan nhản khắp mọi nơi thì liệu cái dự án nhà hát có khiến chúng ta nở mặt nỡ mũi?

Xem thêm: Dân bản không giam giữ cán bộ Tuyên giáo Huyện ủy

Chả vậy mà khi nghe tới cái dự án 1.500 tỷ cho việc xây nhà hát giao thưởng, chỉ thấy nó trướng tai, gai mắt. Uất ức hơn cả là nó nằm ngay khu đô thị Thủ Thiêm, tức là nằm trên máu và nước mắt của hàng vạn dân nghèo đã đấu tranh đòi lại công lý mà không biết bao giờ mới nhận được.

Là TP đầu tàu của cả nước, vậy mà các vị đứng đầu TP ấy lại có thể đề xuất một dự án “viển vông” trong khi dân thì đang lầm than, cắm đầu với nào là thuế là phí cứ tăng vòn vọt, nạn ngập úng, tắc đường thì mãi chưa giải quyết,… Thế thì đừng hỏi tại sao các tỉnh, địa phương cũng học đòi “chạy thành tích” bằng cách dự án nghìn tỷ.
Nỗi đau dân Thủ Thiêm
Nhà hát giao hưởng được xem là nơi xa xỉ đối với người có thu nhập bình thường và là nơi hẹn hò với chân dài, bàn chuyện lớn của các quan chức, đại gia. Vậy, nhu cầu xây thêm một nhà hát giao hưởng mới có thật sự cấp bách như UBND Tp đã nói?

Họ nói sau khi xây nhà hát giao hưởng sẽ trở thành biểu tượng văn hóa, điểm nhấn kiến trúc, nghệ thuật của TP. Điểm nhấn kiến trúc, nghệ thuật mà nằm trên nỗi oan khuất của hàng vạn dân nghèo liệu có còn ý nghĩa? Hay nó là điểm nhấn của một vụ bòn rút ngân sách 1.500 tỷ đồng – tiền thuế, tiền xương máu của dân? Vẻ vang cho TP thì các ông được nở mặt nở mày, chứ dân nghèo chúng tôi thì được gì!

Nhìn cái bảo tàng trăm tỷ ở Hà Nội mà noi gương kìa. Chả có mấy mống người, mà mọc lên chủ yếu chỉ để cho thuê làm hội trợ triển lãm, hội thảo các kiểu. Vẽ ra dự án bảo tàng, thực chất là để cắt xén đất của dân, rồi cho trung tâm này thuê làm tiệc cưới, nhà hàng, quán cà phê, quán bia kinh doanh um sùm…. Tại sao phải chi tới 1.500 tỷ để xây một nhà hát phục vụ cho thứ nghệ thuật hàn lâm mà số người yêu thích tại VN chẳng đáng là bao.

Nói thật, Mỹ, Nhật, Singapore,… người ta giàu, dân người ta ấm no, đầy đủ, người ta muốn xây công trình hoành tráng cỡ nào đều là xứng đáng. Đằng này, dân mình còn nghèo, chả ai thiết mà nghe cái thứ nhạc xa xỉ chỉ dành cho giới đại gia ấy. Các ông tính xây nhà hát để khóc thương cho hàng vạn dân nghèo chắc? Bên trong, đại gia và quan chức rung đùi ngồi nghe nhạc giao hưởng. Bên ngoài, dân Sài Gòn than khóc tìm nơi an cư. Kìm kẹp là đây chứ đâu!

Nguồn Tonghop , ,

Tổng thống Trump: “Tôi và ông Kim Jong-un đã phải lòng nhau”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã “phải lòng nhau” sau một khoảng thời gian căng thẳng vì vấn đề tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Trump: “Tôi và ông Kim Jong-un đã phải lòng nhau”
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

RT đưa tin, trong buổi vận động ngày 29/9 cho ứng viên Thượng nghị sĩ Patrick Morrisey ở Wheeling, bang West Virginia cho cuộc bầu cử giữa kỳ dự kiến vào tháng 11 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ông và ông Kim Jong-un đã “phải lòng nhau”.
“Tôi đã rất cứng rắn. Ông Kim Jong-un cũng vậy. Chúng tôi đã đối đầu qua lại và chúng tôi đã phải lòng nhau. Thật sự là như vậy. Ông ấy đã viết cho tôi những lá thư tuyệt vời, chúng là những thông điệp tuyệt vời. Chúng tôi đã phải lòng nhau”, ông Trump phát biểu trước đám đông.

Xem thêm: Vì sao Trung Quốc im lặng khi pháo đài bay B-52 liên tiếp bay qua Biển Đông?

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Tôi quý ông Kim Jong-un. Ông ấy quý tôi. Tôi nghĩ là điều đó ổn”. Ông Trump cũng đã bác bỏ các chỉ trích nhằm về phía ông rằng khi thương lượng với Triều Tiên, Mỹ đã “hy sinh” quá nhiều quyền lợi.

Ông Trump cũng cho rằng chính quyền của ông đã giải quyết được rất nhiều vấn đề liên quan tới Triều Tiên trong gần 2 năm qua. Ông nhắc lại việc người tiền nhiệm Barack Obama đã trả 1,8 tỷ USD để Iran thả các tù binh Mỹ vào năm 2016 trong khi chính phủ của ông đã thương lượng thành công để hồi hương các công dân Mỹ bị Triều Tiên giam giữ hồi tháng 5 mà không phải trả tiền. Ông Trump nhấn mạnh rằng ông và các quan chức dưới quyền đã có công trong việc đưa 55 hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên về lại Mỹ, cũng như việc Triều Tiên đã ngừng thử tên lửa, phá hủy cơ sở hạt nhan trong suốt thời gian vừa qua.

Theo Tổng thống Mỹ, đây là một số trong nhiều thành tựu mà chính phủ của ông đã đạt được trong bối cảnh các ý kiến chỉ trích cho rằng ông đã không thực hiện được điều gì đáng kể.

Trong buổi vận động bầu cử, ông Trump cũng chỉ trích đảng Dân chủ, nói rằng họ đứng sau việc ứng cử viên Thẩm phán tòa tối cao Brett Kavanaugh do ông đề cử bị cáo buộc tấn công tình d-ụ..c. Ông cũng nhấn mạnh việc ông đã đưa Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là thành công lớn vì đây là “thỏa thuận tồi tệ nhất trong lịch sử”. ,

Số người chết. do thảm họa động đất, sóng thần Indonesia tăng lên 832 người

Các nhân chứng của trận động đất và sóng thần kinh hoàng đổ bộ vào đảo Sulawesi cho biết thảm họa tự nhiên diễn ra quá nhanh chóng và thảm khốc, vốn cướp đi sinh mạng của 832 người tính tới ngày 30/9. Nhiều người hiện không rõ số phận của những thân nhân mất tích cũng như phải sống ra sao trong những ngày tới khi đã mất tất cả.

Kinh hãi cảnh sóng thần tấn công thành phố biển của Indonesia
thảm họa động đất, sóng thần Indonesia
Toàn cảnh mức độ tàn phá kinh hoàng của thảm họa động đất ở Malaysia.

Ngày 28/9, trận động đất mạnh 7,5 độ richter kèm theo sóng thần đã xảy ra trên đảo Sulawesi, đông bắc Indonesia. Theo số liệu cập nhật gần nhất từ hãng tin BBC, đã có tới 832 người xác nhận đã thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương trong thảm họa tự nhiên được coi là một trong những trận động đất thảm khốc nhất trong lịch sử Indonesia.

Tin liên quan: Video: Sóng thần cao 2m tấn công Indonesia, cuốn phăng mọi thứ trên đường

Nhiều người vẫn đang trong tình trạng mất tích, một số được cho là nằm dưới đống đổ nát của các công trình bị sập do động đất. Thi thể của những người thiệt mạng đặt trên các con phố trong khi những người bị thương được chữa trị trong các căn lều vì bệnh viện đã bị phá hủy. Mức độ thiệt hại về người vừa của cải vật chất cho tới lúc này vẫn chưa thể thống kê.
thảm họa động đất, sóng thần Indonesia
Một cây cầu bị sóng thần cuốn phăng.

Giới chức Indonesia đã yêu cầu những người sống sót, hiện đang trong cảnh “màn trời, chiếu đất” tạm thời không trở về những căn nhà đã bị “san phẳng” bởi thảm họa tự nhiên.

Trả lời BBC, một người đàn ông nói: “Tôi biết là tôi đã mất đi 3 người thân, 2 trong số đó là là những người lớn tuổi và một thanh niên đang làm cha”. Những thành viên khác vẫn chưa rõ số phận.

“Khi động đất xảy ra, chúng tôi đều hoảng loạn và chạy ra khỏi nhà. Mọi người ở đây cần đồ ăn, thức uống, và nước sạch. Chúng tôi không biết sẽ ăn gì vào tối nay”, anh Anser Bachmid, 39 tuổi, một người sống sót kể với hãng tin AFP.

“Tôi chỉ biết chạy khi nhìn thấy những con sóng đang quét qua nhà cửa ở khu vực ven biển”, cư dân Palu tên là Rusidanto, cho biết.
thảm họa động đất, sóng thần Indonesia
Thi thể người thiệt mạng được đặt trên phố do các bệnh viện đã bị tàn phá nghiêm trọng.

Dwi Haris, người đến hòn đảo này để tham dự dám cưới, đã ở cùng vợ và con gái trong thời điểm động đất diễn ra. “Không có đủ thời gian để chúng tôi tự cứu lấy nhau. Tôi bị đống đổ nát từ những bức tường đè lên người. Tôi nghe thấy vợ tôi khóc lớn sau đó hoàn toàn im lặng. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra với vợ con mình. Tôi chỉ mong họ an toàn”, anh Haris nhớ lại.
Do vai và lưng bị chấn thương, Haris được chữa trị bên ngoài bệnh viện quân sự Palu.

Những người sống sót khác không quên lại khung cảnh mọi đồ đạc trong nhà đều rung lắc mạnh và họ nhanh chóng chạy ra ngoài trong khung cảnh vô cùng hỗn loạn khi trận động đất xảy ra.
thảm họa động đất, sóng thần Indonesia
Người dân Indonesia tới các khu vực tập kết thi thể xác nhận danh tính người nhà.

Hiện thời, Cơ quan địa vật lý Indonesia (BMKG) đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận nước này khi họ dỡ bỏ cảnh báo sóng thần trước khi nó tấn công bờ biển đảo Sulawesi do số liệu không chính xác. Vào thời điểm đó, con sóng thần có thời điểm cao tới 6m đã “tấn công” hàng trăm người dự lễ hội ven biển, sau đó, nó quét sạch toàn bộ những vật cản trên đường đi bao gồm xe hơi, nhà cửa.

Indonesia đã huy động các nguồn lực tới thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, cũng như kiếm tìm nạn nhân dưới đống đổ nát. Theo truyền thông địa phương, chính phủ đã bắt đầu giải ngân 37 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động hỗ trợ nạn nhân từ động đất, sóng thần. BBC cho hay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đi tới khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần để xem xét tình hình.

Indonesia nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương nên thường chứng kiến các trận động đất. Thảm họa khủng khiếp nhất xảy ra vào năm 2004, khi trận động đất mạnh 9,5 độ richter gây sóng thần cực lớn, khiến khoảng 226.000 người thiệt mạng dọc các bờ biển ở Ấn Độ Dương, trong đó có hơn 126.000 người tại Indonesia.
thảm họa động đất, sóng thần Indonesia
Khung cảnh đổ nát từ trận động đất, sóng thần.
thảm họa động đất, sóng thần Indonesia
Nhiều người dân Indonesia đã rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất” sau thảm họa tự nhiên.

Nguồn Dantri ,

Hé lộ hình ảnh ô tô VinFast đẹp tinh xảo được đưa từ Ý tới dự Paris Motor Show 2018

Chỉ còn hơn 48 giờ nữa, triển lãm ô tô hàng đầu thế giới – Paris Motor Show 2018 sẽ chính thức mở cửa. Trước giờ G, 2 mẫu xe “bằng xương bằng thịt” của VinFast đã xuất hiện và được giữ kín trong khu triển lãm chờ đến màn ra mắt trước hàng triệu công chúng quốc tế.
Xe Vinfast đi triễn lãm tại Paris
Chiều tối ngày 29/9 (theo giờ Paris), bên ngoài khu triển lãm Paris, chiếc xe container màu trắng chở 2 chiếc Sedan và SUV của VinFast tham dự sự kiện đã đến nơi đúng hẹn. Có thể nói, đây là lần đầu tiên 2 mẫu xe này xuất hiện “bằng xương bằng thịt” ở ngoài studio của Pininfarina.

Tin liên quan: Điều gì thôi thúc tỷ phú Phạm Nhật Vượng sản xuất xe VinFast đẳng cấp thần tốc đến vậy?
Xe Vinfast đi triễn lãm tại Paris
Chiếc xe được phủ bạt đen kín in hình logo VinFast trong chiếc xe container.
Xe Vinfast đi triễn lãm tại Paris
Hai xe mẫu được hãng thiết kế Pininfarina vận chuyển từ Turin sang Paris mất 10 tiếng, xuất hiện ở khu triển lãm được canh gác nghiêm ngặt.
Xe Vinfast đi triễn lãm tại Paris
Hai chiếc xe được vận chuyển bằng container chuyên dụng, sắp xếp với chiếc SUV ở trên và chiếc sedan ở dưới.
Xe Vinfast đi triễn lãm tại Paris
Chiếc Sedan màu ghi bạc được trông thấy xuất hiện đầu tiên với đặc điểm nhận diện là logo chữ V đặc trưng của VinFast. Dưới ánh nắng của Paris, chiếc xe nổi bật với màu ghi ánh xanh ngọc.
Xe Vinfast đi triễn lãm tại Paris
15 phút sau, chiếc SUV xuất hiện.
Xe Vinfast đi triễn lãm tại Paris
Những vệt bánh đầu tiên của chiếc SUV trên đường phố Paris.
Xe Vinfast đi triễn lãm tại Paris
Được lái bằng một nhân vật đến từ Pininfarina, chiếc xe chạy thẳng vào trong khu triển lãm, nơi các thành viên của VinFast đang chờ đợi.
Xe Vinfast đi triễn lãm tại Paris
Chiếc SUV dừng tại khu vực gian hàng của VinFast.
Xe Vinfast đi triễn lãm tại Paris
Đội hậu cần của Ban Tổ chức Paris Motor Show đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để 2 chiếc xe hơi đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu lớn cùng những tên tuổi đẳng cấp nhất trong ngành ô tô toàn cầu.
Xe Vinfast đi triễn lãm tại Paris
Từ sân bay đến ga tàu gần Paris, những banner về triển lãm Paris Motor Show đã hiện diện tràn ngập, và VinFast – thương hiệu ô tô đến từ Việt Nam xuất hiện trang trọng ở bức tường của triển lãm bên cạnh những tên tuổi khác.

Nguồn Soha ,

Chỉ đào khoáng sản lên bán, nhờ đâu “quả đấm thép” TKV làm nên món nợ hơn 100.000 tỷ?

Ôm cục nợ hơn 100.000 tỷ đồng, cứ mỗi ngày mở mắt ra, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) phải trả lãi 12 tỷ đồng nên lợi nhuận lao dốc.

Báo cáo của Thanh tra Bộ Tài chính tiết lộ, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) nợ hơn 100.000 tỷ đồng. Như vậy, cứ mỗi ngày, TKV phải trả 12 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng.

Không chỉ vậy, đoàn thanh tra của Bộ Tài chính còn xác nhận công ty mẹ tập đoàn chưa mở tài khoản riêng tại các ngân hàng thương mại để theo dõi, hạch toán các quỹ tập trung nói trên theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

“TKV có trách nhiệm mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại để theo dõi, hạch toán rõ ràng, đầy đủ thu chi, kết dư các quỹ tập trung, các khoản lãi phát sinh từ việc gửi tiền từ tài khoản này được hạch toán tăng nguồn các quỹ tương ứng”, Bộ Tài chính yêu cầu.

Trả lãi 12 tỷ đồng mỗi ngày

Cụ thể, theo Thanh tra Bộ Tài chính, tại thời điểm cuối năm 2015, tổng nợ phải trả của TKV lên tới 100.343 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 37.609 tỷ đồng, nợ dài hạn lên tới 62.734 tỷ đồng.
Khoáng sản Việt Nam
Sau mỗi đêm, TKV phải trả 12 tỷ đồng tiền lãi.

Số liệu này cũng khớp với số liệu tài chính mà TKV đã công bố. Theo bảng cân đối kế toán hợp nhất 2015 của TKV, tổng nợ phải trả của TKV tại ngày 31/12/2015 tăng 3.898 tỷ đồng, tương ứng 4,2% so với số đầu năm.

Năm 2015, TKV tập trung cho các khoản vay dài hạn. Tổng nợ dài hạn tăng từ con số 55.532 tỷ đồng năm 2014 lên 62.734 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ ngắn hạn giảm từ con số 40.913 tỷ đồng năm 2014 xuống 37.609 tỷ đồng.

Trong đó, tiền vay ngân hàng của TKV là con số cao ngất ngưởng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tại TKV đạt 16.412 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 61.675 tỷ đồng. Như vậy, số nợ chịu lãi suất tại TKV lên tới 78.078 tỷ đồng.
Chính vì vậy, năm 2015, TKV “còng lưng” trả lãi ngân hàng. Năm 2015, TKV phải trả 3.831 tỷ đồng tiền lãi vay. Bình quân, mỗi ngày mở mắt ra, Tập đoàn này phải trả tới 10,5 tỷ đồng tiền lãi.

Tới năm 2016, TKV chưa công bố báo cáo tài chính cả năm nhưng số liệu nửa năm cho thấy, TKV vẫn chưa cải thiện được nợ nần. Tổng nợ phải trả tại tập đoàn này đã tăng 3.670 tỷ đồng lên 104.013 tỷ đồng.

Không chỉ tổng nợ phải trả tăng cao, tổng nợ vay cũng đi lên. Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016, tại thời điểm cuối quý 2, tổng nợ vay tại TKV đạt 82.135 tỷ đồng, tăng 4.057 tỷ đồng so với năm 2015.

Nợ vay tăng nên TKV tiếp tục è cổ trả lãi. Chi phí lãi vay nửa đầu năm 2016 của TKV là 2.188 tỷ đồng. Như vậy, sau 1 đêm, tập đoàn này phải trả tới 12 tỷ đồng tiền lãi.

Lợi nhuận lao dốc

Cũng như nhiều doanh nghiệp Nhà nước khác, TKV đang trong tình trạng lãi vay “ăn mòn” lợi nhuận. Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 của TKV, lợi nhuận sau thuế trong kỳ của Tập đoàn chỉ đạt 197 tỷ đồng, giảm 669 tỷ đồng, tương ứng 77,25% so với cùng kỳ năm 2015. Đây là đà giảm rất mạnh.

Có thể thấy, mức lãi 197 tỷ đồng trong nửa năm 2016 của TKV chỉ bằng 9% lãi vay. Tức là, làm được bao nhiêu, TKV phải “nuôi” ngân hàng gần hết.

Đây không phải lần đầu tiên TKV chứng kiến lợi nhuận giảm sút và lãi vay “ăn mòn” lợi nhuận. Năm 2015, lợi nhuận sau thuế của TKV chỉ đạt 472 tỷ đồng, giảm 1.646 tỷ đồng, tương ứng 78% so với năm 2014.

Bên cạnh doanh thu giảm sâu, chi phí lãi vay cũng là cản lực của TKV. Năm 2015, TKV phải trả 3.831 tỷ đồng tiền lãi vay. Như vậy, lợi nhuận của TKV chỉ bằng 12% so với chi phí lãi vay.

Những năm trước đó, TKV cũng rơi vào cảnh ngộ lợi nhuận đi lùi, dù tốc độ khiêm tốn hơn rất nhiều so với năm 2015 và 2016.

Cụ thể, năm 2014, lợi nhuận sau thuế tại TKV đạt 2.118 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 2.321 tỷ đồng năm 2013. Trước đó, năm 2012, lợi nhuận sau thuế tại TKV là con số lớn hơn, lên tới 2.588 tỷ đồng.

Điều đáng nói, trong khi các tập đoàn khác đã công bố báo cáo tài chính theo đúng quy định thì TKV không những chưa công bố báo cáo tài chính 2016 mà còn công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 với thông tin chưa đầy đủ.

Trong nhiều năm qua, TKV chỉ công bố bảng cân đối kế toán mà không công bố thuyết minh báo cáo tài chính.

Nguồn Vtc ,

Khối tiền 2,3 triệu tỷ đồng: Câu hỏi 30 năm, hôm nay có trả lời

Chiều 30/9, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước sẽ chính thức ra mắt, chấm dứt chuỗi thời gian hàng chục năm các DNNN trực thuộc các bộ ngành, phát sinh nhiều vấn đề bất cập. Siêu ủy ban này ra đời hứa hẹn sẽ thay đổi căn bản cách thức quản lý vận hành của nhiều DNNN, quy về một mối thay vì phân tán, vừa đá bóng vừa thổi còi như lâu nay.

Trả lời câu hỏi 30 năm

Tháng 5/2018, trong một cuộc trò chuyện với PV, ông Phạm Đức Trung, Trưởng ban cải cách và phát triển DN (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) – người chắp bút cho dự thảo Nghị định cơ cấu tổ chức của Ủy ban này – đã giãi bày nhiều vấn đề liên quan.

Trong đó, hiệu quả của Ủy ban quản lý vốn đến đâu là câu hỏi nhiều người đặt ra. Khi đó, ông Trung trả lời rằng: Mô hình DNNN trực thuộc bộ ngành như hàng chục năm nay chắc chắn chưa tốt nên phải thay đổi. Không giải trình được trách nhiệm. Rất nhiều Đại biểu Quốc hội đã nêu ai phải chịu trách nhiệm DN này, DN kia nhưng 30 năm qua không trả lời được.

Xem thêm: Ngân sách thâm hụt 38.300 tỷ đồng sau 9 tháng

“Nếu không thay đổi mà cứ để như hiện nay thì chắc chắn không tốt. Cứ 5-7 năm lại có vụ việc DN thua lỗ do không giám sát được”, ông Phạm Đức Trung chia sẻ. Hiệu quả hơn không một thời gian nữa mới biết.
PVN sẽ về với siêu ủy ban
PVN sẽ về với siêu ủy ban, thay vì trực thuộc Bộ Công Thương.

Ngày 30/9, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước sẽ chính thức có buổi ra mắt sau gần 8 tháng Nghị quyết của Chính phủ duyệt việc “khai sinh” cơ quan này (3/2/2018).

Khi đó, 19 DNNN đang trực thuộc các bộ ngành hiện nay sẽ “khởi động” việc chuyển về trực thuộc Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, chấm dứt vai trò quản lý trực tiếp của các bộ ngành đối với những DNNN như Tập đoàn điện lực, Tập đoàn Dầu khí, hóa chất, than khoáng sản,…

Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu giữa hai cơ quan nhà nước như trên là điều chưa có tiền lệ. Hiện nay mới chỉ có chuyển giao giữa doanh nghiệp giữa các cơ quan nhà nước với Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC. Trình tự thủ tục quy định rõ tại Thông tư 118 của Bộ Tài chính.

Đến thời điểm này, văn bản pháp lý cho việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu DN giữa các cơ quan với Ủy ban quản lý vốn chưa được ban hành. Dự kiến trình tự, thủ tục chuyển giao… sẽ được quy định tại Quyết định Ban hành quy chế chuyển giao quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho hay Trung: Về mặt kinh tế, việc chuyển giao này cũng gần như cổ phần hóa các DNNN. Đó là phải xác định trách nhiệm, giá trị tài sản, ký biên bản bàn giao giữa cơ quan chuyển và cơ quan nhận bàn giao.

“Đây là việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu. Quyền đại diện chủ sở hữu bao gồm 9 quyền. Đặc biệt trong đó có quyền bổ nhiệm cán bộ, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, quyết định các vấn đề về đầu tư tài chính…”, đại diện CIEM nhấn mạnh.
Việc quy trách nhiệm với DNNN
Việc quy trách nhiệm với DNNN làm ăn thua lỗ sẽ đơn giản hơn.

Hết thời vừa đá bóng vừa thổi còi

Chia sẻ tại tại buổi Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước: Minh bạch thông tin, đổi mới quản trị” mới đây, ông Phùng Văn Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, việc thành lập “siêu ủy ban” quản lý vốn nhà nước là cần thiết.

Ủy ban quản lý vốn Nhà nước quản lý lượng vốn lớn của các Tập đoàn, mục đích đặt ra là khắc phục tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, tránh tình trạng như trước đây, các bộ ngành ban hành chính sách lại vừa đi quản lý DN.

Mục đích tiếp theo là làm sao quản lý và sử dụng vốn nhà nước hiệu quả. Vì thế dự thảo giao chức năng quan trọng cho Uỷ ban là bảo đảm an toàn, khối lượng tài sản lớn của Nhà nước.

Đại diện cơ quan quản lý, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, các cơ chế chính sách của các Bộ ngành ban hành hiện nay đã đủ khung khổ pháp lý cần thiết để Ủy ban “có thể duy nhất là người thực hiện”.

Trước đây, các Bộ thực hiện xảy ra tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”, hiện nay Ủy ban với vai trò đại diện chủ sở hữu có thể yêu cầu doanh nghiệp thực hiện, doanh nghiệp nào không thực hiện sẽ bị xử lý mà không phải đợi ý kiến các Bộ ngành.

Ông Tiến khẳng định, về phía Bộ Tài chính luôn sẵn sàng đồng hành cùng Ủy ban trong xây dựng cơ chế tài chính. Vừa qua, Bộ Tài chính đã giúp Ủy ban xây dựng Dự thảo Quyết định Ban hành quy chế chuyển giao quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, thành hay bại của “siêu ủy  ban” là ở con người. Người thực hiện vô cùng quan trọng. Nếu có người đủ tài năng, phẩm chất thì sẽ thúc đẩy chính sách đạt hiệu quả cao nhất. Nếu người thực hiện không toàn tâm toàn ý, khi kết quả không đạt như ý muốn, rất có thể nảy sinh tâm lý “đổ lỗi cho chính sách”.

Danh sách các đơn vị chuyển về siêu ủy ban: “Quản” 2,3 triệu tỷ đồng

1. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

4. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

5. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

6. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam;

7. Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam;

8. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

9. Tổng công ty Viễn thông MobiFone;

10. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;

11. Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

12. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

13. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

14. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

15. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam;

16. Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

17. Tổng công ty Lương thực miền Nam;

18. Tổng công ty Lương thực miền Bắc;

19. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

20. Các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn Vietnamnet ,

Xông mặt trị mụn - Cách làm đơn giản mà hiệu quả

Xông mặt trị mụn ẩn bằng sả - chanh- tía tô là phương pháp phổ biến.
Xông mặt trị mụn
Tuy chỉ dùng những nguyên liệu đơn giản nhưng phương pháp vẫn mang lại cho bạn một làn da không những sạch mụn mà còn mịn khỏe.

Nguyên liệu: 5 -6 củ sả, 1 quả chanh, 1 thìa muối hột, 1 lít nước, ít lá tía tô.

Cách thực hiện

Xông mặt trị mụn
Rửa sạch nguyên liệu và nồi đun.

Đập sả cho dập mỏng, chanh để cả vỏ rồi thái lát, tía tô. 
Cho tất nguyên liệu đã chuẩn bị vào nồi cùng với 1 lít nước và đun cho đến khi nước sôi.

Đặt nồi nước xông trước mặt rồi lấy khăn trùm kín đầu sao cho hơi nước bốc lên phả vào mặt nhiều nhất có thể.


Khi nước hết bốc hơi cũng như hết nóng thì ngừng lại, thời gian khoảng từ 10 - 15 phút

Bạn nên kiên trì thường xuyên sử dụng nguyên liệu xông hơi mặt trị mụn trên ít nhất 2 - 3 lần/tuần để đạt hiệu quả tốt nhất

Xông hơi bằng các nguyên liệu trên không chỉ giúp da mặt sáng mịn và còn giúp cải thiện tình trạng mụn ẩn chỉ trong thời gian ngắn.

CHÚC CÁC BẠN CÓ LÀN DA ĐẸP

Ngân sách thâm hụt 38.300 tỷ đồng sau 9 tháng

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê (TCTK) cho thấy ngân sách Nhà nước bị thâm hụt 38.300 tỷ đồng tính đến ngày 15/9/2018.
Bội chi ngân sách năm 2018 dự kiến ở mức 222.000 tỷ đồng
Bội chi ngân sách năm 2018 dự kiến ở mức 222.000 tỷ đồng. 

Sáng ngày 28/9/2018, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Họp báo công bố tình hình kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng năm 2018. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo. Tham dự buổi Họp báo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí tới đưa tin.
Ông Nguyễn Bích Lâm
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK thông báo một số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội của Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2018

Theo đó, thu ngân sách từ đầu năm đến nay ước đạt khoảng 898.300 tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa là 710.100 tỷ đồng, bằng 64,6%; thu từ dầu thô đạt 43.500 tỷ đồng, vượt 21% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 140.900 tỷ đồng, bằng 78,7% dự toán.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước tính đến ngày 15/9 ước đạt 936.600 tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán. Chiếm gần 70% trong tổng chi là các khoản chi thường xuyên với 651.000 tỷ đồng, bằng 69,2% dự toán năm; chi đầu tư phát triển chiếm gần 21% với 192.800 tỷ đồng, chỉ bằng 48,2% dự toán năm; chi trả nợ lãi đạt 79.300 tỷ đồng, chiếm hơn 8% tổng chi ngân sách và bằng 70,5% dự toán.

Xem thêm: Thứ trưởng Bộ Công thương: Giá điện tăng mạnh trong năm 2019

Tính chung, Ngân sách nhà nước đã bị thâm hụt tới 38.300 tỷ đồng, tương đương âm hơn 1,6 tỷ USD sau gần 9 tháng.

Cũng trong 9 tháng qua, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng đột biến gần một nửa (50%) so với cùng kỳ năm 2017.

Theo TCTK, số doanh nghiệp đóng cửa hoạt động đã lên tới 73.103 doanh nghiệp, trong đó có gần 70% số doanh nghiệp (hơn 50.0000 doanh nghiệp) là tạm ngừng không đăng ký hoặc chờ giải thể, và hơn 23.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm hơn 30%).

Nguồn TrithucVN ,

Hôm nay sẽ chính thức ra mắt “siêu ủy ban” quản lý 1,5 triệu tỷ đồng

Ngày 30/9, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. “Siêu ủy ban” sẽ chịu trách nhiệm quản lý vốn Nhà nước tại 19 đơn vị gồm 7 tập đoàn, 12 tổng công ty. Đứng đầu danh sách là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

“Siêu uỷ ban” quản lý 1,5 triệu tỷ đồng có có cấu nhân sự gồm 1 chủ tịch và 1 phó chủ tịch. Trong buổi ra mắt ngày hôm nay, Thủ tướng sẽ chính thức trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch cho bà Nguyễn Thị Phú Hà. Bà Hà hiện đang là Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bà Nguyễn Thị Phú Hà sinh năm 1972, quê ở Hà Tĩnh và có trình độ tiến sĩ kinh tế. Bà đã công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư được 21 năm.
Ông Nguyễn Hoàng Anh
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng giữ chức Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng giữ chức Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Cơ quan này sẽ tuyển dụng đủ 150 biên chế trong năm 2019.

Xem thêm: Thứ trưởng Bộ Công thương: Giá điện tăng mạnh trong năm 2019

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh cho biết, khối lượng công việc cho việc chuẩn bị thành lập Ủy ban rất nhiều. Trong đó, một số công việc chính đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể, đã cơ bản kiện toàn nhân sự, tổ chức của Ủy ban, trong đó Lãnh đạo Ủy ban ban đầu gồm 1 đồng chí Chủ tịch và 1 đồng chí Phó Chủ tịch. Đảm bảo cán bộ cho hoạt động theo đúng Đề án thành lập báo cáo Bộ Chính trị, Dự thảo Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và biên chế được Bộ Nội vụ thống nhất theo quy định.

Ngoài ra, cơ bản hoàn thành hệ thống các quy chế nghiệp vụ và quản trị nội bộ để đảm bảo hoạt động Ủy ban ngay sau khi ra mắt.

Đồng thời, hoàn thành xây dựng chuẩn bị kế hoạch hoạt động, xây dựng hệ thống thông tin hiện đại cho quản trị doanh nghiệp. Theo đó, Ủy ban sẽ áp dụng các tiêu chí quản trị hiện đại trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhằm tăng cường tính minh bạch, kịp thời, hiện đại theo xu thế cuộc cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Thêm vào đó, Ủy ban cũng chủ động trong công tác chuẩn bị trụ sở, trang thiết bị làm việc và bước đầu đẩy mạnh hợp tác quốc tế hướng chuyên nghiệp.

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ; được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật. Ủy ban có tên giao dịch quốc tế tiếng Anh viết tắt là CMSC.

Cơ cấu tổ chức của “siêu ủy ban” gồm: Vụ Nông nghiệp; Vụ Công nghiệp; Vụ Năng lượng; Vụ Công nghệ và hạ tầng; Vụ Tổng hợp; Vụ Pháp chế, kiểm soát nội bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Trung tâm thông tin.



Nguồn Baodansinh , ,

‘Tiền của dân chắt chiu nhưng tham nhũng nhiều…, rừng sắp hết, biển gần chết…’

Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) đã nói trước Quốc hội về 6 điều đối với đất nước mà ông cho là người dân đang bất an, như thiếu kiến tạo đất nước, nạn tham nhũng tràn lan, đồng tiền làm phai nhạt tính công tâm, rừng, biển, tài nguyên cạn kiệt dần…
ông Đặng Thuần Phong
Theo ông Đặng Thuần Phong (đại biểu Bến Tre): “chúng ta làm 1 đồng nhưng xài 3 đồng…”

Quốc hội làm việc một ngày tại hội trường, thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm.

Xem thêm: Lãnh đạo bị khởi tố, bắt giam nhiều quá, cán bộ Đà Nẵng tâm tư

Ông Đặng Thuần Phong – Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội đã dành 7 phút phát biểu tại phiên thảo luận để nêu nên các vấn đề mà ông cho là đang khiến người dân bất an, đồng thời đề nghị Quốc hội và Chính phủ chú trọng giải quyết những vấn đề này.

Bất an thứ nhất: Ông Phong đặt câu hỏi “Tại sao chỉ có một mình Chính phủ hành động kiến tạo và liêm chính trong khi đất nước có cả hệ thống chính trị. Chức năng của Chính phủ là kiến tạo, nhưng còn hành động và liêm chính tại sao không mở rộng?”.

Bất an thứ hai: là nạn tham nhũng và lãng phí quá lớn, chưa bị chặn đứng, là vấn nạn đưa quốc gia tới bờ vực sa sút niềm tin.

“Tiền của dân chắt chiu gom góp trong mồ hôi nước mắt, nhưng tham nhũng nhiều, lãng phí lớn là dấu hiệu hết sức đáng báo động”, ông Đặng Thuần Phong nói.

Bất an thứ ba: là sự xuất hiện của dấu hiệu mất cân đối ngân sách, sự ổn định của kinh tế vĩ mô chuyển biến chậm, đặc biệt là hiệu quả đầu tư thấp, nợ công tăng cao, các yếu tố tăng trưởng chưa tận dụng hết, hiệu quả chú trọng đầu tư thấp.

Theo ông Phong, “Chỉ số bây giờ mỗi người dân Việt Nam có thể đang gánh 1.000 USD nợ lãi và xu hướng còn tăng trong những năm tới, áp lực trả nợ quá lớn, chi đầu tư cho phát triển chưa ngang bằng, chi thường xuyên gần 70%, mức bội chi gấp 3 lần tăng trưởng”.

“Như vậy chúng ta làm 1 đồng nhưng xài 3 đồng. Người dân hưởng lợi và tạo sinh kế từ kết quả tăng trưởng GDP chưa như mong muốn”.

Bất an thứ tư: là thương mại hóa các quan hệ xã hội: “Đồng tiền đã chi phối mỗi hoạt động và làm phai nhạt tính công tâm của các cơ quan công quyền”.

“Đáng ngại hơn là đồng tiền đã làm suy thoái đạo đức, dẫn dắt chính sách. Minh chứng cho vấn đề này là tình trạng ‘chạy’ ở Việt Nam”,

“Thực tế rất đau lòng, trong bụng mẹ đã chạy chỗ sinh đẻ. Học phổ thông các cấp, vào đại học cũng phải chạy trường chạy lớp. Rồi chạy chỗ, chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển. Vi phạm pháp luật thì chạy điều tra, truy tố, chạy án thậm chí chạy khỏi Tổ quốc đến nơi Việt Nam chưa ký kết về dẫn độ tội phạm để an thân” – ông Phong chỉ ra.

Bất an thứ năm: Đây là vấn đề rất quan trọng, khiến dân không an tâm, đó là việc rừng sắp hết, biển gần chết, tài nguyên khoáng sản quốc gia cho các đời sau cạn kiệt dần…

“Đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số không có trong khi nông lâm trường hoạt động kém hiệu quả, chính sách rải thảm và sử dụng lao động giá rẻ, kêu gọi đầu tư thiếu trách nhiệm, biến Việt Nam thành bãi rác công nghệ lạc hậu”.

“Đừng vì tâm tưởng tức thì mà buông bỏ tương lai dân tộc, tiền có nhiều đến đâu đi nữa cũng không mua được môi trường tươi đẹp đã mất và đang mất” – ông Phong nêu rõ.

Bất an thứ sáu: là vấn đề an toàn sống: “Bữa cơm trong nhà cũng lo vì an toàn vệ sinh thực phẩm. Ra đường thì sợ an toàn giao thông, gặp chuyện bất bình thì không dám can thiệp vì sợ vạ lây”.

“Mọi thứ đều do người Việt hại người Việt và từng bước biến sự vô cảm thành vấn đề đạo đức ứng xử đạo giữa người với người”.

Nguồn TrithucVN ,

Vì sao Trung Quốc im lặng khi pháo đài bay B-52 liên tiếp bay qua Biển Đông?

Pháo đài bay B-52 của Mỹ đã tiến hành luyện tập trên Biển Đông 2 lần trong tuần, Trung Quốc vẫn mặc nhiên im lặng, không hề “chỉ trích” các chuyến bay này.

Không quân Hoa Kỳ đã cử các máy bay ném bom tầm xa hạng nặng B-52 bay qua biển Đông 2 lần trong tuần này, dù có chủ ý hay không thì cũng đã gửi 1 thông điệp tới những kẻ thách thức trong khu vực, theo Business Insider.

Tin liên quan: Mỹ đưa máy bay ném b0m B-52 đến biển Đông, biển Hoa Đông, Trung Quốc run sợ

Máy bay ném bom có tên Pháo đài B-52 được giao nhiệm vụ cho Phi đội ném bom viễn chinh 96 tiến hành luyện tập tại Biển Đông và Ấn Độ Dương vào Chủ nhật (23/9), tin tức được Lực lượng Không quân Thái Bình Dương (PACAF) cho biết với tờ Business Insider (BI) hôm thứ Tư (26/9). Hai ngày sau, một chiếc máy bay ném bom B-52 khác đã tiến hành một nhiệm vụ tập luyện trên Biển Đông.
Máy bay ném bom hạng nặng
Máy bay ném bom hạng nặng có biệt danh Pháo đài bay B-52 đã bay trên bầu trời biển Đông 2 lần trong tuần này.

“Hoạt động hiện diện bom mìn liên tục của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ (CBP) đã được tiến hành kể từ tháng 3/2004”, PACAF cho biết, và bổ sung rằng, những nhiệm vụ gần đây của họ “phù hợp với luật pháp quốc tế và chính sách tự do điều hướng có từ lâu và nổi tiếng của Hoa Kỳ.

“Quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sải cánh và hoạt động bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép tại thời gian và địa điểm mà chúng tôi chọn lựa”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trung tá Dave Eastburn trả lời tờ Business Insider hôm thứ Ba.

Trong khi Bắc Kinh vẫn chưa chỉ trích các chuyến bay ném bom, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nhấn mạnh hôm thứ Tư, rằng nếu Trung Quốc cảm thấy có vấn đề với các chuyến bay này, đó là vì Trung Quốc đã làm cho nó trở thành một vấn đề thông qua hoạt động của họ tại các vùng biển đang tranh chấp.

“Nếu thời điểm này là 20 năm trước và [Trung Quốc] không quân sự hóa [Biển Đông], thì đây chỉ [đơn giản] là một máy bay ném bom trên đường đến Diego Garcia hoặc nơi nào đó. Không có gì khác thường [trong hoạt động] nào cả”, ông Mattis cho biết.
Máy bay B-52
Máy bay B-52 của Không quân Mỹ trong một nhiệm vụ đào tạo tại không phận vũ trụ của Anh Quốc.

Tháng trước, Hoa Kỳ đã cử B-52 qua Biển Đông 4 lần, hồi tháng Tư và tháng Sáu, Mỹ cũng cử B-52 bay qua Biển Đông, khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ “làm loạn” trong khu vực.

Các chuyến bay mới nhất diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.

Mỹ và Trung Quốc đang trong một cuộc chiến thương mại leo thang và tăng cường liên quan tới thuế quan áp với hàng trăm tỷ USD hàng hoá, kéo theo các mối quan hệ quân sự đối quân sự cũng xấu đi.

Tuần trước, Hoa Kỳ đã áp lệnh trừng phạt đối với cơ quan mua sắm thiết bị quân sự của quân đội Trung Quốc vì đã mua các vũ khí quốc phòng của Nga, hành động này đã vi phạm các biện pháp trừng phạt. Ngay sau đó, đột nhiên Trung Quốc huỷ cuộc họp giữa Phó đô đốc Shen Jinlong và đồng cấp Hoa Kỳ John Richardson. Tiếp theo, Bắc Kinh từ chối yêu cầu cập cảng tàu USS Wasp của Hải Quân Hoa Kỳ tại Hồng Kông.

Nguồn DKN ,

“Trung Quốc điều động 20 tập đoàn quân, phân bố 5 chiến khu” trên mặt trận trên bộ, vấn đề có nguy hiểm?

Hiện nay Trung Quốc có gần 20 tập đoàn quân phân bố ra 5 chiến khu. Đây là lực lượng chủ lực cơ động của quân đội Trung Quốc ở trên bộ, vậy nó có gì đặc biệt?

Tập đoàn quân (hay còn gọi là dã chiến quân) là một đơn vị quân sự do một số quân đoàn hoặc sư đoàn hợp thành. Cấp trên của tập đoàn quân là cụm tập đoàn quân hoặc phương diện quân (FrontArmy, cấp này chỉ mới có Liên Xô tổ chức) hoặc là đại quân khu. Biên chế cấp tập đoàn quân xuất hiện vào đầu thế kỷ 19, đến Thế chiến thứ II thì nó hoàn thiện tổ chức. Cơ cấu tổ chức của nó gồm cơ quan lãnh đạo và các binh chủng hợp thành như bộ binh, tăng thiết giáp, pháo binh, phòng không, công binh, thông tin liên lạc, phòng hóa, tác chiến điện tử, hàng không lục quân.
Quân đội Trung Quốc
Tập đoàn quân lục quân là binh đoàn cơ bản cấp chiến dịch. Mỹ, Liên Xô cũ (nay là Nga) và Trung Quốc trong thời bình đều có biên chế đó. Chẳng hạn Mỹ có tập đoàn quân số 8 đóng tại Hàn Quốc. Quân đội Trung Hoa Dân quốc (tức là quân đội Tưởng Giới Thạch) gọi cấp biên chế đó là “quân đoàn” tức là phiên dịch của từ “Army Group” trong tiếng Anh. Đơn vị cấp tập đoàn quân trong quân đội Nhật xưa kia gọi là “quân”, sau Thế chiến, Lực lượng Tự vệ Nhật Bản cải danh nó thành “phương diện đội”. Hàn Quốc gọi cấp này là “dã chiến quân” và thường gọi tắt là “quân”.

Trong thời kỳ Quốc Cộng hợp tác kháng Nhật ở Trung Quốc, quân đội cách mạng quốc dân của Trung Quốc từng biên chế tập đoàn quân, toàn quốc có hơn 40 tập đoàn quân. Trong thời kỳ đó Bát lộ quân của Hồng quân Trung Quốc đổi danh xưng thành Tập đoàn quân 18. Đến thời kỳ nội chiến, đầu năm 1947, bộ đội ở biên khu Thiểm Cam Ninh được nâng cấp lên thành Tập đoàn quân dã chiến gồm 6 lữ đoàn. Để thích ứng đặc điểm chiến tranh hiện đại, tăng cường năng lực hiệp đồng tác chiến, năm 1985, quân đội Trung Quốc đã đổi bộ đội dã chiến thành các tập đoàn quân.

Xem thêm: TT Trump tố TQ can thiệp bầu cử Mỹ, tình bạn với ông Tập có thể đã hết

Tập đoàn quân do các sư đoàn hoặc lữ đoàn tạo thành. Nó trực thuộc các quân khu (hoặc chiến khu, phương diện quân hoặc bộ thống thoái). Tập đoàn quân là đơn vị cơ bản cấp chiến dịch, có thể độc lập tác chiến hoặc phối hợp với các đơn vị khác.

Theo nhiệm vụ, trang bị và biên chế có thể phân ra tập đoàn quân hợp thành, tập đoàn quân xe tăng, tập đoàn quân không quân hoặc tập đoàn quân phòng không. Tập đoàn quân là lực lượng chấp hành nhiệm vụ chiến tranh từ mệnh lệnh của tổng bộ, là lực lượng tác chiến chủ lực của quân đội Trung Quốc ở trên bộ. Các tập đoàn quân thường có biên chế tương đối đầy đủ, nhân lực dồi dào, sức mạnh tác chiến, cơ động tương đối tốt.
Quân đội Trung Quốc
Trong một tập đoàn quân bao gồm một số sư đoàn bộ binh cùng các lữ đoàn cao xạ, lữ đoàn phòng không, sư đoàn hoặc trung đoàn pháo binh, sư đoàn hoặc trung đoàn thiết giáp, đại đội tác chiến điện tử, trung đoàn hàng không lục quân, trung đoàn cầu phà, tiểu đoàn phòng hóa, trung đoàn huấn luyện, trạm thông tin, viện quân y, đội văn nghệ.

Tập đoàn quân của Trung Quốc là đơn vị binh chủng hợp thành. Tập đoàn quân phân ra loại Giáp và loại Ất, bởi vì lịch sử và sức chiến đấu của các đơn vị khác nhau cũng như bố trí tại những khu vực tác chiến khác nhau với các kẻ địch giả tưởng khác nhau.

Sự khác biệt giữa tập đoàn quân và quân đoàn trong quân đội Trung Quốc nằm ở mấy điểm sau:

1. Quân đoàn là đơn vị chiến thuật, là quân đoàn cao cấp của cấp chiến thuật.

2. Tập đoàn quân là đơn vị cấp chiến dịch, là quân đoàn cơ bản của cấp chiến dịch.

3. Biên chế quân đoàn tương đối giản đơn, chẳng hạn quân đoàn không quân chủ yếu lấy bộ đội không quân làm chủ, quân đoàn lục quân lấy bộ binh làm chủ.

4. Tập đoàn quân là đơn vị do nhiều binh chủng hợp thành. Nếu trực thuộc quân đoàn là trung đoàn tăng thiết giáp và trung đoàn pháo binh thì trong tập đoàn quân, các đơn vị trực thuộc này sẽ có thể là cấp lữ đoàn hoặc sư đoàn. Ngoài ra, trong tập đoàn quân có thêm đơn vị hàng không lục quân (tức là đơn vị sử dụng máy bay cánh cố định hoặc trực thăng để hỗ trợ hỏa lực cho tác chiến mặt đất) và bộ đội tác chiến điện tử. Bộ binh của Tập đoàn quân cũng là bộ binh cơ giới hóa. Nói chung tập đoàn quân hơn hẳn quân đoàn về trình độ cơ giới hóa, hỏa lực, sức đột kích, sức cơ động, khả năng phản ứng nhanh.


Nguồn Danviet ,

Đạt được những ‘điều không thể’, Tổng thống Trump khiến những người chỉ trích choáng váng

Tờ Fox News hôm 28/7 đăng bài viết của ông Newt Gingrich, nguyên Chủ tịch Hạ viện Mỹ từ 1995 đến 1999, cho rằng với mức tăng trưởng GDP ‘không thể có được’, Tổng thống Trump khiến những người chỉ trích sửng sốt.

Theo ông Gingrich, ngay trong đầu nhiệm kỳ tổng thống, khi ông Donald Trump nói tăng trưởng GDP của Mỹ sẽ vượt quá 3%, những người được cho là chuyên gia thuộc các hãng truyền thông ‘chủ lưu’ tuyên bố rằng mức tăng trưởng như vậy, có nhiều khả năng là không thể.

Trên thực tế, các chuyên gia này cho rằng thất nghiệp sẽ phải đạt 0% và nhập cư sẽ phải tăng gấp đôi, để đạt mức tăng trưởng cao như vậy.

Xem thêm: Đưa tài liệu mật quốc phòng về nhà, nhân viên NSA gốc Việt ngồi tù

Quả vậy, hôm 27/7, Bộ Thương mại Mỹ thông báo: “Tổng sản phẩm quốc nội thực tế tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 4,1% trong quý II năm 2018”.

Rõ ràng, Tổng thống Trump đã một lần nữa, đạt được điều không thể.

Hóa ra, bất chấp sự chỉ trích của giới tinh hoa trong giới truyền thông, Tổng thống Trump, tỷ phú tự lập, hiện đang lãnh đạo nước Mỹ, biết khá nhiều về cách tạo ra một nền kinh tế lành mạnh.

Theo ông Gingrich, nỗ lực bãi bỏ các qui định hành chính trên qui mô lớn của tổng thống Mỹ, thành công của ông Trump trong việc cắt giảm thuế đối với cá nhân và doanh nghiệp, và kế hoạch đàm phán lại các thỏa thuận thương mại quốc tế của Mỹ với các nước khác, đã bắt đầu mang lại lợi ích.
Ông Newt Gingrich
Ông Newt Gingrich, nguyên Chủ tịch hạ viện thời kỳ từ 1995 đến 1999 và là tác giả cuốn sách: “Nước Mỹ của Trump: Sự thật về Sự vĩ đại của Đất nước Chúng ta”.

Ông Gingrich lưu ý kể từ những ngày đầu tiên nắm quyền, Tổng thống Trump đã kiên trì loại bỏ thói quan liêu giấy tờ, giúp cho các chủ doanh nghiệp dễ dàng hơn khi làm việc, thuê nhân công, thực hiện giao dịch thương mại mà không phải dành thời gian, tiền bạc, và quan tâm đến các quan chức chính quyền ở mọi thời điểm.

Đạo luật Việc làm và Giảm thuế lịch sử (TCJA), một thành tựu to lớn của Nhà Trắng và Nghị viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế, đã giúp khuyến khích đầu tư vào Mỹ. Việc cắt giảm thuế đã cho phép các gia đình Mỹ, giữ được nhiều tiền hơn của mình, và khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ mang tiền mà họ kiếm được ở nước ngoài, về nước Mỹ.

Đây là một phần lớn lý do tại sao Mỹ lại trở thành có hiệu quả gấp 2 lần dưới thời Tổng thổng Trump so với dưới thời Tổng thông Obama.

Cuối cùng, bất chấp sự phản đối kịch liệt dưới mọi góc độ của giới tinh hoa truyền thông – chính trị – hàn lâm, quan điểm cứng rắn của Tổng thống Trump về thương mại, sẵn sàng cố gắng đạt được mục đích bất chấp chỉ trích, đã bắt đầu được đền đáp.

Trong nhiều tháng, giới tinh hoa đã ‘la ó’ khi Tổng thống Trump dám nhấn mạnh rằng tất cả các hiệp định thương mại của Mỹ, cần phải công bằng và có đi có lại (ngay cả khi đó là những hiệp định với các đồng minh truyền thống của Mỹ).

Một hành động bị giới tinh hoa căm nghét, đó là việc Tổng thống Trump tuyên bố các nước châu Âu ‘lợi dụng’ sự hào phóng kéo dài hàng chục năm của Mỹ. Giới tinh hoa cảnh báo những lập trường mạnh mẽ của ông Trump, sẽ gây ra sự hỗn loạn kinh tế.

Tuy nhiên, ông Gingrich lưu ý Liên minh châu Âu hiện đang làm việc với Tổng thống Trump, để cố gắng đạt được thỏa thuận thương mại, loại bỏ thuế quan.

Rõ ràng, sự cứng rắn của Tổng thống Trump đang được đền đáp. Chương trình nghị sự kinh tế của ông Trump đang tỏ ra có hiệu quả. Rất nhiều việc làm được tạo ra, nền kinh tế đang phát triển, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục, và thế giới đang bắt đầu chấp nhận rằng họ không còn có thể lợi dụng Mỹ.

Nhưng, theo ông Gingrich, đảng Cộng hòa không thể quá thoải mái. Nếu chỉ có kinh tế mạnh sẽ không đảm bảo chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Đảng Dân chủ sẽ cố gắng mọi sức lực, tập trung vào bất cứ điều gì, ngoại trừ những thành tựu của đảng Cộng hòa. Những người được cho là chuyên gia, sẽ vui mừng khi tránh nói về việc họ đã sai lầm như thế nào [trong những đánh giá trước đây của mình].

Vì vậy, ông Gingrich cho rằng việc nói về tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục (bao gồm cả tỷ lệ thấp kỷ lục cho người Mỹ gốc Phi và gốc Mỹ Latinh), về sự tăng trưởng GDP to lớn, và cắt giảm thuế, cần phải trở thành phản xạ tự nhiên cho tất cả các ứng cử viên Cộng hòa.

Câu hỏi trọng tâm dành cho các cử tri liên quan đến cuộc bầu cử tháng 11 tới, sẽ rất đơn giản. Đó là: “Bạn có muốn người Mỹ tiếp tục thịnh vượng hơn, có khả năng hơn để đầu tư vào doanh nghiệp và gia đình của mình, và kiểm soát tốt hơn tương lai của mình? Hay là bạn muốn lựa chọn đảng Dân chủ?”, ông Gingrich đề xuất.

Nguồn DKN ,

Báo châu Á: Quang Hải cần xuất ngoại, ở lại Hà Nội FC chỉ lãng phí tài năng

Theo FOX Sports Asia thì Quang Hải cần phải ra nước ngoài thi đấu thay vì tiếp tục gắn bó với Hà Nội FC.

Sáng 30/9, tác giả Scott McIntyre của FOX Sports Asia có bài viết với nhan đề “Quang Hải cần phải được xuất ngoại”. Ở phần mở đầu, cây bút này đã dành những lời có cánh cho ngôi sao sinh năm 1997:

“Với những kỹ năng điêu luyện, sự linh hoạt trong lối chơi và tâm lý tuyệt vời, Nguyễn Quang Hải không chỉ là một trong những ngôi sao trẻ của khu vực Đông Nam Á mà còn là một trong những tài năng có sức thu hút bậc nhất châu lục.

Xem thêm: VFF lên tiếng về vụ cầu thủ U16 dọa giết trợ lý HLV

Điều đáng chú ý là CLB Hà Nội FC – đội bóng chủ quản đang thi đấu ở V.League lại từ chối những yêu cầu đàm phán từ nhiều CLB ở nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh rằng Quang Hải nên tiếp tục gắn bó với CLB. Ông chủ của đội bóng còn cho rằng sẽ là tốt hơn nếu Quang Hải ở lại Hà Nội FC rồi có thể chuyển sang châu Âu chơi bóng trong vòng 2-3 năm nữa”.
Quang Hải
FOX Sports Asia cho rằng Quang Hải cần sang nước ngoài thi đấu thay vì ở lại Hà Nội FC.

Tác giả Scott McIntyre cho rằng việc không cho Quang Hải xuất ngoại ở thời điểm hiện tại là một sai lầm của CLB Hà Nội FC:

‘Tất nhiên, CLB hoàn toàn có quyền làm bất cứ điều gì mà họ cho là cần thiết, nhưng nếu cho rằng việc gắn bó với CLB sẽ tốt cho Quang Hải hơn là ra nước ngoài thi đấu ở thời điểm hiện tại thì đây thực sự là một sai lầm.

Ngôi sao mà chúng ta đang nhắc tới hoàn toàn không phải là một cầu thủ mới 16 hay 17 tuổi. Đây là ngôi sao đã sắp bước sang tuổi 22 và còn là trụ cột ở ĐT U23 Việt Nam, thậm chí là ĐTQG.

Nên nhớ, rất nhiều ngôi sao của bóng đá thế giới ở Nam Mỹ hoặc châu Âu bằng tuổi Quang Hải đã là những trụ cột không thể thay thế ở nhiều đội bóng lớn. Nên nhớ, tuyển Pháp vừa giành chức vô địch World Cup cũng có rất nhiều gương mặt chỉ từ 22 tuổi đổ xuống.

Nếu Hà Nội FC nghĩ rằng họ có thể đợi vài năm nữa mới đưa Quang Hải xuất ngoại thì đừng quên rằng những đội bóng lớn ở châu Âu, với mạng lưới trinh sát rất nhạy bén thường lựa chọn những ngôi sao tiềm năng từ Hàn Quốc hay Nhật Bản, hoặc những môi trường bóng đá có chất lượng cao hơn so với V.League”.
Quang Hải
Bài viết của FOX Sports Asia cho rằng Quang Hải sẽ bị lãng phí tài năng nếu phải thi đấu ở V.League.

Cây bút của FOX Sports Asia tiếp tục đưa ra quan điểm rằng trình độ của Quang Hải thừa sức thi đấu ở nước ngoài và việc phải chơi ở V.League chỉ làm lãng phí tài năng của anh.

“Quang Hải sở hữu mọi phẩm chất cần thiết để thi đấu ở nước ngoài. Đó không phải là vấn đề. Những gì anh ta cần bây giờ là được chơi bóng ở một môi trường chuyên nghiệp hơn, thứ mà Hà Nội FC hoặc V.League không thể cung cấp cho anh.

Nói một cách khác, tài năng của Quang Hải sẽ bị lãng phí nếu tiếp tục phải chơi bóng ở V.League. Điều đó chỉ làm kiềm chế sự phát triển của anh ấy. Đây là lúc CLB cần quan tâm tới lợi ích quốc gia trong việc cho phép ngôi sao thuộc diện “hàng hiếm” theo đuổi ước mơ của mình ở nước ngoài.

Nếu đúng như những tin đồn, Hà Nội FC bỏ qua những sự quan tâm từ Argentina, Đức, Thái Lan và Nhật Bản… để nuôi hy vọng cập bến Man City trong vòng 2 năm nữa thì đây thực sự là điều nực cười”.

Ở phần cuối, tác giả Scott McIntyre cho rằng việc Quang Hải được xuất ngoại còn là sự mở đường để những ngôi sao khác như Công Phượng, Văn Thanh… tìm kiếm những môi trường bóng đá chuyên nghiệp hơn so với V.League để phát triển sự nghiệp.

“Nếu ai hỏi tôi rằng Quang Hải có khả năng chơi bóng cho một CLB hàng đầu châu Âu vào ngày nào đó hay không, tôi sẽ trả lời chắc chắn là có. Nhưng nếu ai đó hỏi tôi rằng liệu điều đó có xảy ra nếu Quang Hải ở Hà Nội FC trong 3 năm nữa, tôi sẽ trả lời chắc chắn là không.

Ai đó cần phải đưa thông điệp này đến CLB, rằng họ cần phải tạo điều kiện để ngôi sao của mình được ra nước ngoài thi đấu ở một môi trường chuyên nghiệp hơn, vì lợi ích của CLB và của bóng đá Việt Nam” – cây bút Scott McIntyre kết lại.

Nguồn Soha
,