Cập nhật tin tức nóng hổi

Hộ gia đình cầm cự được trong bao lâu trong đại dịch Covid-19?

Vậy là chính phủ đã yêu cầu 'cách ly toàn xã hội' trong 15 ngày tới. Các cơ sở sản xuất vẫn hoạt động nhưng phải bảo đảm khoảng cách an toàn và khử trùng theo quy định. Với những hộ gia đình không có thu nhập do bị ảnh hưởng thì liệu tiết kiệm của họ đủ dùng trong bao lâu? Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ tiết kiệm khá cao so với các nước xung quanh.
Hộ gia đình cầm cự được trong bao lâu trong đại dịch Covid-19?

Hộ gia đình cầm cự được trong bao lâu trong đại dịch Covid-19?
Để tính được tỷ lệ tiết kiệm cho từng nhóm hộ, mình phải dùng dữ liệu hộ gia đình từ Khảo sát Mức sống dân cư năm 2016 (mình chưa có được số liệu mới hơn nhưng xu hướng tiết kiệm không thay đổi nhiều trong ngắn hạn). Rất khó để có thể phỏng vấn và thu được câu trả lời chính xác xem hộ gia đình hiện có bao nhiêu tiền tiết kiệm hoặc tài sản có tính thanh khoản cao. Do vậy mình tính tiết kiệm bằng chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu trong năm 2016. Tổng mức tiết kiệm có thể cao hoặc thấp hơn nhưng số liệu không có. Vì vậy chúng ta giả sử rằng lượng tiền mặt tiết kiệm đầu năm hiện có của hộ gia đình bằng mức tiết kiệm của năm trước.

Kết quả cho thấy là 75% hộ gia đình của Việt Nam có tiết kiệm (hình 1). Tỷ lệ mức tiết kiệm trên tổng thu nhập là 30%. Có khoảng 25% hộ gia đình không có tiết kiệm và nếu họ không có thu nhập thì sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp ngay lập tức. Hộ càng nghèo thì tỷ lệ tiết kiệm càng thấp nên càng dễ bị ảnh hưởng. Hơn một nửa hộ nghèo (60%) không có tiết kiệm. Có nhiều hộ nông nghiệp trong nhóm hộ nghèo và những hộ này vẫn có thể duy trì sản xuất nông nghiệp và có thu nhập. Tuy nhiên nếu không có thu nhập thì sẽ phải đi vay hoặc bán bớt tài sản để chi tiêu.

Đối với những hộ có tiền tiết kiệm thì tiền này đủ dùng trong bao lâu? Hình 2 so sánh số tiền chi tiêu và tiết kiệm trong năm 2016 của các hộ này. Mức chi tiêu bình quân của các hộ là 97 triệu đồng/năm và mức tiết kiệm vào khoảng 61 triệu. Giả sử lượng cung và giá cả hàng hóa không thay đổi thì các hộ có thể duy trì được mức sống như cũ mà không đi làm trong khoảng 7,5 tháng. Các hộ nghèo thì khó khăn hơn. Nhóm 20% hộ nghèo nhất của cả nước có mức chi tiêu khoảng 26 triệu đồng/năm và tiết kiệm là 7 triệu đồng. Như vậy nhóm này chỉ duy trì được chi tiêu trong khoảng 3 tháng. Các hộ giàu có thể duy trì được mức chi tiêu trong 10 tháng mà không cần đi làm.

Trên thực tế thì nền kinh tế vẫn hoạt động nên tác động trước mắt đến các nhóm hộ thấp hơn ước lượng trên. Tuy nhiên nếu việc cách ly toàn xã hội ở nước ta cũng như các nước khác diễn ra dài thì tác động sẽ nghiêm trọng. Hy vọng mọi người có thể tuân thủ được việc cách ly trong hai tuần khó khăn tiếp theo để hạn chế được dịch và sớm quay lại cuộc sống bình thường.

Theo FB Cường Nguyễn Việt , ,

Một ca tử vong do viêm phổi nặng ở Gia Lai, nhưng không phải do Covid-19

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, ngày 28-3-2020, Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) có tiếp nhận, khám và điều trị cho bệnh nhân T.T.Y (SN 1978)- xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân có tiền sử giãn phế quản, có khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Trước đó, ngày 20-3, bệnh nhân Y. tái khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy và được cho thuốc về nhà điều trị. Ngày 25-3, bệnh nhân ho, khó thở, vẫn uống thuốc nhưng không đỡ. Ngày 28-3,  bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Dược- HAGL.
Một ca tử vong do viêm phổi nặng ở Gia Lai, nhưng không phải do Covid-19
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện nghiêm việc phân luồng bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh tại viện. Các trường hợp nghi ngờ Covid-19 sẽ chuyển đến Khu khám riêng biệt. Ảnh: Như Ý

Tại đây bệnh nhân được thăm khám và chẩn đoán: Viêm phổi nặng, giãn phế quản, hở van 2 lá, bệnh tim thiếu máu cục bộ và được xử trí thở oxi và chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai lúc 8h50’ ngày 28-3 và chuyển vào Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc lúc 10h cùng ngày trong tình trạng tỉnh, tím, thể trạng suy kiệt, mạch 130 lần/phút, huyết áp 100/60mmHg, nhiệt độ 37,5°C, khó thở nhiều, nhịp thở 38 lần/phút… Chẩn đoán viêm phổi nặng, giãn phế quản, theo dõi viêm cơ tim.

Mặc dù được y, bác sĩ tích cực điều trị nhưng tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu hơn, khó thở nhiều, trụy mạch. Đến 15h ngày 29-3, bệnh nhân hôn mê sâu, huyết áp không đo được; đến 17h20’ cùng ngày, bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở. Các y, bác sĩ tiến hành cấp cứu tổng hợp 30 phút thì tim đập lại, hôn mê sâu, Glasgow 3 điểm, huyết áp 0/0 mmHg. Gia đình xin về lúc 17h50’ ngày 29-3 và tử vong sau đó.

Trường hợp này, do có yếu tố viêm phổi nặng, trưa 29-3, cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 .

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân tử vong do bệnh nặng và có nhiều bệnh lý nền, tuy nhiên xung quanh ca tử vong này có nhiều đồn đoán thất thiệt, vô căn cứ làm hoang mang dư luận. Người dân cần theo dõi các thông tin chính thống để cập nhật tình hình kịp thời, chính xác. ,

Hà Nội vừa phát hiện 3 ca nhiễm virus Corona (Covid-19) Vũ Hán qua test nhanh

Sau khi test nhanh tại 3 điểm của TP. Hà Nội, CDC Hà Nội đã phát hiện 3 ca dương tính với virus Vũ Hán.
Hà Nội vừa phát hiện 3 ca nhiễm virus Corona (Covid-19) Vũ Hán qua test nhanh
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Ông Khổng Minh Tuấn – Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết tính 17h ngày 31/3, ba trạm xét nghiệm dã chiến của thành phố ở quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và huyện Thanh Oai đã xét nghiệm 753 trường hợp.

CDC Hà Nội đã phát hiện 3 ca dương tính với virus Vũ Hán, đều ở quận Đống Đa, có lịch sử dịch tễ liên quan đến bệnh viện Bạch Mai.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để theo dõi, cách ly.

Tính đến ngày 31/3, Việt Nam ghi nhận 207 ca nhiễm. Hà Nội đang có số người nhiễm cao nhất cả nước với 86 ca, trong đó có 34 ca liên quan Bệnh viện Bạch Mai.

Minh Long/TrithucVN ,

Bộ GTVT yêu cầu dừng hoàn toàn xe khách, taxi, xe buýt trên cả nước

Trong vòng 15 ngày, từ 1.4, dừng mọi hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe hợp đồng, du lịch, xe taxi, xe buýt tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Bộ GTVT yêu cầu dừng hoàn toàn xe khách, taxi, xe buýt trên cả nước
Xe khách liên tỉnh, nội tỉnh, xe taxi, xe buýt sẽ bị cấm tại tất cả các tỉnh, thành phố, trừ trường hợp đặc biệt

Theo công văn vừa được Bộ GTVT gửi tới các đơn vị chiều nay, 31.3, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các sở GTVT trong vòng 15 ngày, từ 0 giờ 1.4 đến 15.4, dừng mọi hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lệnh cấm không áp dụng với các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hoá.

Các bến xe tại địa phương thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh.

Với ngành đường sắt, sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương. Với tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM, chỉ được khai thác tối đa 2 chuyến tàu khứ hồi mỗi ngày. Không hạn chế khai thác với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách.

Cục Hàng hải và Cục Đường thuỷ nội địa dừng các chuyến tàu chở khách từ bờ ra đảo, không hạn chế khai thác với các chuyến tàu không chở khách.

Với hàng không, từ ngày mai, 1.4, các hãng hàng không sẽ chỉ được phép khai thác trên 3 đường bay Hà Nội – TP.HCM, Hà Nội – Đà Nẵng và TP.HCM – Đà Nẵng.

Cụ thể, đường bay Hà Nội – TP.HCM (và ngược lại) mỗi ngày sẽ có 2 chuyến bay. Ngày lẻ do Bamboo Airways và Jetstar Pacific khai thác, ngày chẵn do Vietnam Airlines và Vietjet Air đảm nhận. Đường bay Hà Nội – Đà Nẵng và TP.HCM – Đà Nẵng sẽ do Vietnam Airlines và Vietjet khai thác đan xen. Các đường bay nội địa khác dừng khai thác hoàn toàn.

Mai Hà/ TNO , ,

Người nhà Vũ “nhôm” đi ô tô xịn để tổ chức diễn trò ăn xin tràn phố cổ Hội An

Sáng 31.3, tại đô thị cổ Hội An bỗng xuất hiện một tốp người ăn mặc nhếch nhác, cải trang người ăn xin rồi tổ chức diễn trò khắp các khu vực công cộng để chụp ảnh, quay phim.
Người nhà Vũ “nhôm” đi ô tô xịn để tổ chức diễn trò ăn xin tràn phố cổ Hội An
Ông Nguyễn Văn Sơn Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, từ sáng sớm 31.3 người dân khu phố cổ đã cấp báo chính quyền về sự xuất hiện của một nhóm khoảng 5-6 người, tay bị tay gậy, ăn mặc kiểu hành khất, diễn trò ăn xin khắp nơi.

Tuy nhiên, khi xác minh thì họ không phải là những người hành khất thật mà là một nhóm du khách cải trang, diễn trò để chụp ảnh, quay phim… đăng Facebook.
Người nhà Vũ “nhôm” đi ô tô xịn để tổ chức diễn trò ăn xin tràn phố cổ Hội An
Bước đầu truy tìm, cơ quan chức năng đã xác định “đối tượng ăn xin” là người nhà của ông Phan Minh Cương, Giám đốc Cty 79 của ông Phan Văn Anh Vũ.

Hình ảnh vừa phản cảm, gây rối loạn nhân tâm, ảnh hưởng trật tự công cộng. Đặc biệt trong bối cảnh toàn xã hội đang nỗ lực chống dịch COVID-19.

Cả Chính phủ lẫn chính quyền các cấp đều ban hành các quyết định cấm tụ tập đông người, hạn chế ra đường khi không cần thiết… thì hành vi này khó chấp nhận được.
Người nhà Vũ “nhôm” đi ô tô xịn để tổ chức diễn trò ăn xin tràn phố cổ Hội An
Các “đối tượng ăn xin”  này đã diễn trò khắp nơi trong khu phố cổ.

Chính quyền Hội An đã giao cho công an truy vết, điều tra để phạt hành chính theo Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Điều bất ngờ hơn, là nhóm người “ăn xin” này là người nhà, vợ của 2 bị can Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và Phan Minh Cương (đang bị tạm giam trong vụ án liên quan đến sai phạm đất đai tại Đà Nẵng).
Người nhà Vũ “nhôm” đi ô tô xịn để tổ chức diễn trò ăn xin tràn phố cổ Hội An
Một trong 2 ôtô chở  các”đối tượng ăn xin” đứng tên ông Phan Văn Anh Vũ.

Truy xuất camera an ninh, công an Hội An bước đầu xác định nhóm phụ nữ “ăn xin” này đi trên 2 ôtô sang trọng. Trong đó, 1 ôtô đứng tên Phan Văn Anh Vũ và 1 ôtô đứng tên Nguyễn Thị Thu Hiền – vợ Vũ.

Theo Lao động ,

Công dân Tứ Xuyên kêu gọi dân chúng “giải tán ĐCS Trung Quốc” vì thế hệ mai sau

Viêm phổi Vũ Hán hoành hành khắp toàn cầu, đe dọa sinh mệnh của toàn nhân loại. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không chỉ che giấu sự thật dịch bệnh mà còn lan truyền tin đồn để giá họa cho nước khác, khơi dậy sự phẫn nộ của công chúng. Có công dân Tứ Xuyên mới đây đã đăng tải video công khai kêu gọi người dân hãy giải tán ĐCSTQ vì thế hệ mai sau.
Công dân Tứ Xuyên kêu gọi dân chúng “giải tán ĐCS Trung Quốc” vì thế hệ mai sau
Triệu Khải, công dân Tứ Xuyên-Trung Quốc đã đăng tải một video kêu gọi người Trung Quốc hãy giải tán Đảng Cộng sản Trung Quốc vì thế hệ mai sau. (Ảnh chụp video)

Đảng Cộng sản Trung Quốc là một bệnh dịch tinh thần

Triệu Khải cho biết trong video, tại thời điểm xảy ra thảm họa, ông kêu gọi tất cả người Trung Quốc và các đảng viên có lương tri và tinh thần trọng nghĩa có thể đứng lên giải tán ĐCSTQ. Sau khi video của Triệu Khải được đăng trên Twitter, nhanh chóng thu hút được nhiều lượt chia sẻ và ủng hộ.

Ông nói trong video, mặc dù virus rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là tư tưởng chủ nghĩa vô thần của chủ nghĩa Cộng sản Mác – Lênin. Bởi vì tư tưởng Mác – Lênin là một dịch bệnh tinh thần, dịch bệnh tâm linh này đi đến chỗ nào thì chỗ ấy thành thảm họa.

Ông kêu gọi, vì cuộc sống tương lai của thế hệ mai sau, mọi người hãy đứng lên, giải tán ĐCSTQ, chôn dịch bệnh tinh thần Mác – Lênin xuống mồ.
Sau đó, Triệu Khải đã nói trong một đoạn video khác, ông cho rằng lời kêu gọi công khai của mình về việc giải tán ĐCSTQ có thể sẽ phải trả giá đắt, có thể sẽ bị ngồi tù. Ở đây, ông lên tiếng nói với ngoại giới rằng mình vẫn khỏe mạnh, không có triệu chứng bị sốt, cách ly tại nhà trong một thời gian dài, bản thân ông thờ phụng Thần linh, có sức khỏe tinh thần, không có bất kỳ bệnh lý tinh thần nào, cũng sẽ không tự tử.

ĐCSTQ tan rã, người dân Trung Quốc mới có đường sống

Triệu Khải đã chia sẻ với phóng viên của Epoch Times về ý định ban đầu của mình khi đưa ra tuyên bố công khai, ông nói: “Vào thời điểm vẫn còn cơ hội để thay đổi, cho dù là thanh âm yếu ớt cũng phải kêu gọi để thay đổi, nếu không thay đổi, cái giá phải trả trong tương lai còn lớn hơn nhiều so với hiện tại, nó sẽ gây ra những thảm họa và thiệt hại to lớn cho tất cả thế hệ mai sau”.

Triệu Khải nói: “ĐCSTQ là một dịch bệnh tinh thần, một dịch bệnh tinh thần của chủ nghĩa vô thần Mác – Lênin. Sau khi dịch bệnh tinh thần này thống trị Trung Quốc, từ năm 1949 đến nay, Nạn đói lớn, Cách mạng Văn hóa, đàn áp phản cách mạng, Tam phản Ngũ phản, Sự kiện Thiên An Môn, tham nhũng,… đã gây ra những thảm họa có thể nói là chưa từng có trong lịch sử cho nhân dân Trung Quốc, cũng là một tổn thương lớn đối với thế giới”.

“Thế giới để người Trung Quốc gia nhập WTO, hy vọng người Trung Quốc sẽ có một cuộc sống tốt, sau đó có thể thúc đẩy chuyển đổi dân chủ, hòa nhập một cách tự nhiên vào trật tự văn minh của thế giới. Nhưng ĐCSTQ đã báo đáp lại thế giới bằng virus, thảm họa này quá lớn”, Triệu Khải nói.
Ông cho rằng, lực lượng chính nghĩa của quốc tế nên giúp nhân dân Trung Quốc giải thể ĐCSTQ, nó không chỉ tốt cho người dân Trung Quốc, mà còn cho cả thế giới, nếu không nó sẽ là mối đe dọa rất lớn đối với hệ thống văn minh của thế giới.

Ông còn biểu thị, ngoài những cân nhắc xuất phát từ nhân tính, ông cho rằng việc giải tán ĐCSTQ là có thể, và trong đảng cũng có một số người vẫn chưa mất lương tâm. Triệu Khải nói, người Trung Quốc rất kính trọng các vị Thần trên trời, người Trung Quốc cũng có tinh thần trách nhiệm, với sự phù hộ của Thượng Đế và sự sám hối của nhân tính, người Trung Quốc có thể vượt qua cuộc khủng hoảng trong tương lai.

Ông kêu gọi, mỗi một người Trung Quốc, những người có trách nhiệm hãy đứng lên: “Trong tình hình kinh tế hiện nay, người Trung Quốc chúng ta không thể chịu được nữa, nếu ĐCSTQ tan rã, người dân Trung Quốc sẽ có đường sống, nếu không, người dân Trung Quốc thực sự không còn đường sống nữa rồi!”.

Hoa kiều: ĐCSTQ tà ác nhất định phải bị lật đổ!

Trước khi Triệu Khải công bố video kêu gọi giải tán ĐCSTQ, Lữ Duệ Siêu, Hoa kiều tại Úc cũng đã đăng tải một đoạn video, trong video ông nói: “Là một người Trung Quốc, tôi thật lòng xin lỗi sâu sắc, chính quyền ĐCSTQ tà ác không hề coi trọng sinh mạng con người. Là một người Trung Quốc, tôi cũng thực sự lấy làm tiếc, chúng tôi đã để cho ĐCSTQ tồn tại trong 70 năm”.
Lữ Duệ Siêu nói: “Chính vì sự tồn tại của chính quyền ĐCSTQ, không những mang virus đến cho chúng tôi, mà còn cả vụ thảm sát Thiên An Môn, trại tập trung giam giữ người Duy Ngô Nhĩ. Cho đến nay, chính phủ ĐCSTQ vẫn tiếp tục che giấu sự thật về dịch bệnh. Hôm nay, ĐCSTQ báo cáo rằng số ca nhiễm đã về 0, không có ca tử vong. Tôi không tin một lời nào!”.

Ông đề nghị chính phủ và nhân dân của tất cả các quốc gia trên thế giới hợp tác nhất trí, để chính phủ ĐCSTQ chịu trách nhiệm cho đợt bùng phát virus này. ĐCSTQ xấu xa phải bị lật đổ!

Minh Huy (Theo NTDTV) ,

Việt Nam có thêm 3 ca mắc Covid-19, trong đó 1 ca liên quan đến BV Bạch Mai

Chiều ngày 31/3, Bộ Y tế tiếp tục thông tin thêm các trường hợp nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc tại Việt Nam lên 207 ca.
Việt Nam có thêm 3 ca mắc Covid-19, trong đó 1 ca liên quan đến BV Bạch Mai
Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, tới 18h chiều nay, đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới, trong đó 1 người là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh và 2 người liên quan tới bệnh nhân 124.

Ca bệnh  205 (BN205): Bệnh nhân nam, 41 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh, cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai.

Ca bệnh  206 (BN206): Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 48 tuổi, có địa chỉ tại phường An Phú, Quận 2, TPHCM. Bệnh nhân là lái xe riêng của BN124 và BN151, hàng ngày đưa đón hai người đến các chi nhánh công ty tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi BN124 được phát hiện mắc bệnh, ngày 23/3/2020, BN206 được tiếp cận điều tra, chuyển cách ly tập trung tại khu C – Trường Thiếu sinh quân, huyện Củ Chi (TPHCM). Ngày 27/3/2020, bệnh nhân có triệu chứng đau rát họng và ngày 28/3/2020 được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-COV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi với tình trạng sức khỏe ổn, không ho, không sốt, không khó thở.

Ca bệnh  207 (BN207): Bệnh nhân nam, quốc tịch Brazil, 49 tuổi, trú tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là chồng ca BN151 và là đồng nghiệp BN124. Ngày 22/3/2020, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Quận 2 tiếp cận điều tra và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với kết quả âm tính với SARS-COV-2. Ngày 23/3/2020, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại khu C – Trường Thiếu sinh quân, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 27/3/2020, bệnh nhân có đau họng và ngày 28/3/2020 được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho kết quả dương tính với SARS-COV-2. Hiện bệnh nhân chuyển sang khu điều trị Bệnh viện Dã chiến Củ Chi với tình trạng sức khỏe ổn, không ho, không sốt, không khó thở.

Để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế đề nghị người đân thực hiện tốt 5 điểm sau đây:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa; lau rửa thường xuyên các bề mặt, các điểm hay tiếp xúc; sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI ( ncovi.vn ), hoặc khai trực tuyến trên tokhaiyte.vn ; cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ với cơ sở y tế ,

Trung Quốc đang lợi dụng đại dịch Vũ Hán để thực hiện tham vọng bành trướng quyền lực

Một báo cáo mới từ công ty tư vấn độc lập Horizon Advisory có trụ sở tại Mỹ cho biết, trong lúc nhiều quốc gia trên thế giới đang vật lộn để ngăn chặn sự bùng phát của ‘virus Trung Cộng’, thì Bắc Kinh lại đang tìm cách tận dụng cuộc khủng hoảng toàn cầu này để thúc đẩy các mục tiêu kinh tế, theo The Epoch Times.
Trung Quốc đang lợi dụng đại dịch Vũ Hán để thực hiện tham vọng bành trướng quyền lực
Ảnh tuyên truyền nhiều hơn phòng dịch, ĐCSTQ lợi dụng tình hình dịch bệnh để mở rộng dã tâm toàn cầu. (Ảnh: Pinterest)

Trung Quốc lợi dụng tình hình dịch Vũ Hán để bành trướng kinh tế

“Bắc Kinh định lợi dụng sự rối loạn và suy thoái toàn cầu để thu hút đầu tư nước ngoài, nhằm chiếm lấy thị phần và nguồn lực chiến lược, đặc biệt từ những quốc gia phụ thuộc vào [Trung Quốc],” báo cáo của Horizon Advisory cho biết. Thủ đoạn này bao gồm cả việc thúc đẩy sử dụng các công nghệ từ Trung Quốc, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng mạng 5G của tập đoàn viễn thông Huawei.

Vào tháng 3/2020, một số quan chức Trung Quốc đã bày tỏ quan điểm về cơ hội kinh tế cho Trung Quốc nhờ vào tác động của đại dịch Vũ Hán. Cụ thể vào ngày 4/3, Han Jian, giám đốc Hiệp hội Kinh tế Công nghiệp Trung Quốc, hoạt động trực thuộc Bộ Nội vụ, đã viết trên Tân Hoa Xã rằng, “Có thể biến cuộc khủng hoảng [đại dịch] thành một cơ hội để gia tăng niềm tin và sự phụ thuộc vào hàng hóa ‘Sản xuất tại Trung Quốc’ lên các quốc gia khác”.

Ngày hôm sau, chính quyền thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, đã nói với nhật báo địa phương về kế hoạch kinh tế của họ, liên quan đến virus như sau: “Phải tận dụng cơ hội vàng sau đại dịch và tập trung vào các cơ hội chiến lược, chẳng hạn như lợi ích từ cuộc cách mạng công nghệ mới sẽ mang lại”, chính phủ Thành Đô tuyên bố. Họ cũng kêu gọi các khu vực địa phương nên “hợp nhất”  để phát triển các chuỗi cung ứng toàn cầu, chỉ ra tầm quan trọng của việc phát triển các lĩnh vực trong nước như robot và y sinh.

Vào ngày 12/3, một bài bình luận của Song Zhiping, cựu đại diện của cơ quan lập pháp bù nhìn của Trung Quốc, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, và cựu chủ tịch của Tập đoàn Vật liệu Xây dựng Quốc gia Trung Quốc, được đăng trên tờ Nhân Dân nhật báo (People’s daily) cho biết Trung Quốc sẽ “biến khủng hoảng thành cơ hội”.

Khi các chuỗi công nghiệp toàn cầu đang phải đối mặt với thách thức “tái cải tổ” do dịch bệnh từ Trung Quốc, các công ty Trung Quốc cần tăng cường khả năng cạnh tranh. Ngoài ra, Chính phủ Nhân dân Trung ương Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng các lĩnh vực sau đây nên được thúc đẩy: xây dựng 5G, điện cao thế, đường sắt cao tốc đô thị, phương tiện năng lượng mới, cơ sở hạ tầng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và Internet công nghiệp, ông Song viết.

Kế hoạch lớn của Bắc Kinh

Các lĩnh vực nổi bật này được ưu tiên trong các chính sách kinh tế chiến lược của Trung Quốc như “Sản xuất tại Trung Quốc 2025” và “Tiêu chuẩn Trung Quốc 2035”.

Trung Quốc đã triển khai kế hoạch công nghiệp “Sản xuất tại Trung Quốc 2025” vào năm 2015, với mục đích biến Trung Quốc trở thành đối thủ cạnh tranh toàn cầu trong 10 lĩnh vực công nghệ vào năm 2025. Cuối năm 2018, Bắc Kinh đã triển khai “Tiêu chuẩn Trung Quốc 2035”, đẩy nhanh nỗ lực để trở thành nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực công nghệ đang phát triển như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật (IoT).

Vào tháng Hai, trước khi các cuộc thảo luận rõ ràng về tận dụng lợi thế dịch bệnh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhà nước, Bắc Kinh đã tuyên bố nhà nước sẽ hỗ trợ cho các ngành công nghiệp đã ngừng hoạt động, trong bối cảnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn virus lây lan.

Bắc Kinh tuyên bố rằng các lĩnh vực chiến lược sẽ được ưu tiên nhận tài trợ của nhà nước, theo thông báo ngày 9/2 của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc.

Horizon Advisory cũng chỉ ra cách Bắc Kinh lên kế hoạch bảo đảm đầu tư nước ngoài sau dịch bệnh, “để thực hiện tham vọng chiến lược”.

Ví dụ, một thông báo ngày 9/3 do Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc đưa ra đã yêu cầu chính quyền các khu vực thực hiện những nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo các công ty nước ngoài và chuỗi cung ứng địa phương phục hồi sản xuất càng sớm càng tốt, điều phối và đẩy nhanh các dự án đầu tư nước ngoài sao cho “phù hợp” với chính sách của chính phủ.

Quan hệ với châu Âu

Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc có kế hoạch lợi dụng đại dịch để tranh thủ thắt chặt quan hệ với các quốc gia châu Âu.

“Bắc Kinh dự định đảo ngược những nỗ lực gần đây của Mỹ hòng lật đổ ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc, đồng thời gây sứt mẻ các mối quan hệ giữa Mỹ và Châu Âu. Nói cách khác, Bắc Kinh sẽ lợi dụng COVID-19 để tăng tốc chiến lược công kích trường kỳ của họ”, Horizon Advisory chỉ ra những nhận xét gần đây của Điền Phi Long, phó giáo sư đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh.

Trong một bài báo ngày 12/3 được công bố trên nền tảng học thuật trực tuyến China-US Focus, giáo sư Điền đã viết: “Dưới tác động của dịch bệnh Vũ Hán, Châu Âu có thể rơi vào suy thoái kinh tế. Nhu cầu và cơ hội qua lại chưa từng có trong hợp tác kinh tế Trung Quốc-EU sẽ xuất hiện và tăng cường, kể cả trong các ngành công nghiệp 5G”.

Giáo sư Điền nói thêm rằng sự suy thoái sẽ thúc đẩy các nước châu Âu, Nga và Trung Quốc hình thành “một trật tự kinh tế mới”, hợp tác với nhau nhiều hơn và hợp tác với Mỹ ít hơn.

Tiểu Phúc (Theo The Epoch Times)/Tinhhoa ,

Phát hiện chuyên gia Trung Quốc mang lọ nghi chứa virus vào Mỹ năm 2018

Một báo cáo của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, Hải quan Mỹ từng phát hiện điều bất thường trong hành lý của một người Trung Quốc vào năm 2018.
Phát hiện chuyên gia Trung Quốc mang lọ nghi chứa virus vào Mỹ năm 2018
Hải quan Mỹ kiểm tra hành lý tại một sân bay. (Ảnh: Paul J. Richards | AFP | Getty Images)

Cụ thể, vào tháng 11/2008, Hải quan Mỹ nhận thấy trong hành lý này có ba lọ nghi chứa virus gây bệnh MERS và SARS mà FBI xem là nguy cơ an ninh sinh học đối với nước Mỹ, theo Yahoo News.

Nhân viên Cục Hải quan và biên phòng Mỹ tại sân bay Detroit Metro đã chặn một nhà sinh vật học Trung Quốc và phát hiện ba lọ ghi chữ "Kháng thể" trong hành lý của người này.

Chuyên gia Trung Quốc này nói với Hải quan Mỹ rằng một đồng nghiệp ở Trung Quốc đã yêu cầu ông ta giao các lọ trên tới một nhà nghiên cứu ở Mỹ. Sau khi kiểm tra các lọ này, nhân viên hải quan đi tới một kết luận "đáng báo động", theo Yahoo News.

"Việc kiểm tra chữ ghi trên lọ và danh tính người nhận dẫn tới việc nhân viên thanh tra tin rằng thành phần chứa trong các lọ này có khả năng là thành phần của virus gây Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và Hội chứng Hô hấp cấp tính nặng (SARS)", báo cáo của FBI viết.

Theo Yahoo News, bản báo cáo này do Đơn vị tình báo hóa sinh, thuộc Hội đồng về Vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMDD) của FBI viết. Báo cáo không cho biết tên nhà khoa học Trung Quốc mang theo mẩu thử nghi là virus gây bệnh MERS và SARS.
Phát hiện chuyên gia Trung Quốc mang lọ nghi chứa virus vào Mỹ năm 2018
Một đoạn trong bản báo cáo FBI do Yahoo News tiếp cận được - (Ảnh: Yahoo News)

Báo cáo cũng cho biết có 2 trường hợp khác cũng là người Trung Quốc đã cố mang các loại virus không khai báo vào nước Mỹ hồi tháng 5/2018 và tháng 9/2018.

"WMDD đánh giá rằng các nhà nghiên cứu khoa học nước ngoài vận chuyển vật liệu sinh học không khai báo vào Mỹ chứa trong hành lý cá nhân và/hoặc hành lý ký gửi gần như chắc chắn mang tới một nguy cơ an ninh sinh học cho Mỹ. WMDD viết bản đánh giá này với độ xác tín cao dựa trên sự tiếp cận trực tiếp", báo cáo viết.

Trong khi bản báo cáo nhắc tới "các nhà nghiên cứu nước ngoài", thì cả ba trường hợp xuất hiện trong báo cáo này đều có người Trung Quốc.

Hồi tháng 1/2020, chủ nhiệm khoa Hóa học của Đại học Harvard đã bị phát hiện nhận tiền tài trợ từ chính phủ Trung Quốc mà không công bố. Đồng thời, ông này có tham gia vào chương trình tuyển dụng tài năng của Trung Quốc, trong đó khuyến khích việc đánh cắp các bản quyền trí tuệ của Mỹ.

Bản báo cáo trên được công bố hơn hai tháng trước khi thế giới biết về các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên ở Vũ Hán vào tháng 12/2020. Đến nay, loại virus mới này đã lan ra khắp thế giới và trở thành Đại dịch.

Trong khi đó, một nghiên cứu đưa ra trong tháng này cho thấy nếu chính quyền Trung Quốc ngăn chặn dịch viêm phổi Vũ Hán sớm hơn thì số ca nhiễm dịch có thể giảm đến 95%. , ,

Chưa hết nạn corona, Trung Quốc gặp cháy rừng dữ dội, 18 lính cứu hỏa thiệt mạng

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 19 người đã thiệt mạng trong khi chữa cháy rừng ở phía Tây Nam nước này.

Giới chức và truyền thông địa phương hôm 31-3 xác nhận 19 người đã thiệt mạng – bao gồm 1 hướng dẫn viên và 18 lính cứu hỏa – trong khi chữa cháy rừng ở tỉnh Tứ Xuyên. Họ bị mắc kẹt trong ngọn lửa do hướng gió thay đổi đột ngột vào khoảng 2 giờ sáng 31-3.

Hàng trăm nhân viên cứu hỏa và cứu hộ được huy động để dập lửa cũng như sơ tán cư dân lân cận. Khu vực xảy ra cháy rừng có mật độ dân cư thưa thớt nhưng chưa rõ bao nhiêu người được sơ tán.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ngọn lửa đe dọa các ngôi làng, một trường học và một nhà máy hóa chất. Đám cháy bùng lên từ chiều 30-3 tại một trang trại gần đó rồi nhanh chóng lan ra ngọn núi kế bên vì gió mạnh.
Chưa hết nạn corona, Trung Quốc gặp cháy rừng dữ dội, 18 lính cứu hỏa thiệt mạng
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 19 người đã thiệt mạng trong khi chữa cháy rừng ở phía Tây Nam nước này. Ảnh: AP

Chính quyền Tứ Xuyên lập tức sơ tán khẩn cấp những người sống trong vùng bị ảnh hưởng, đồng thời gửi hơn 300 lính cứu hỏa và 700 dân quân tới hiện trường.

Mặt khác, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết khoảng 885 lính cứu hỏa từ các thành phố khác ở Tứ Xuyên cũng được huy động tới TP Tây Xương cùng với 142 xe cứu hỏa, 6 hệ thống cấp nước từ xa và thiết bị chữa cháy.

Lực lượng cứu hỏa dùng cả máy bay không người lái (UAV) để theo dõi tình hình từ trên không. Bên cạnh việc sơ tán cư dân, họ còn nhận nhiệm vụ bảo vệ những cơ sở hạ tầng công nghiệp quan trọng khác.

Gần 1 năm trước tại khu vực nói trên, một đám cháy rừng cũng khiến 30 người – bao gồm 27 lính cứu hỏa – thiệt mạng. Đây là con số tử vong liên quan đến lính cứu hỏa cao nhất kể từ năm 2015. Thời điểm đó, một vụ nổ tại kho hóa chất ở cảng Thiên Tân – Trung Quốc giết chết 173 người, hầu hết là lính cứu hỏa, và những người tới hiện trường đầu tiên.

Trung Quốc ghi nhận ​​nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng do hậu quả của biến đổi khí hậu, hủy hoại môi trường sống và sự xâm lấn của con người vào các khu vực hoang dã. Việc thực thi các tiêu chuẩn an toàn công nghiệp yếu cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn chết người thường xuyên.

Phạm Nghĩa/NLD ,

Nghệ sĩ Việt đồng loạt đứng lên đòi quyền công bằng cho M.Phương, quyết giành Lavie từ tay bà ngoại

Dù không nói rõ về câu chuyện mình đang đề cập, nhưng nhiều người cũng nhận ra Pha Lê và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang nói về vấn đề của cố diễn viên Mai Phương. Anh cảm thấy vô cùng bức xúc về hành vi của người mẹ trong đoạn clip

Mới đây, thông qua qua Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Pha Lê và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã bày tỏ cảm xúc của mình thể hiện sự xót thương của mình về câu chuyện của một người đã mất. Dù không nói rõ nhân vật, nhưng nhiều người cũng tinh ý nhận ra người mà Pha Lê và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang nhắc đến chính là cố diễn viên Mai Phương.
Nghệ sĩ Việt đồng loạt đứng lên đòi quyền công bằng cho M.Phương, quyết giành Lavie từ tay bà ngoại
Dòng chia sẻ và cả những bình luận gay gắt từ phía ca sĩ Pha Lê

Nữ ca sĩ viết: “Đêm không ngủ được… Trộm nghĩ có khi mai chị đi rồi mọi thứ có nên được đưa ra ánh sáng hay không…tiếc là đã có người vì phẫn nộ quá mà vội vàng…

Ai cũng biết, ai cũng hiểu, chỉ là quá thương sao mà chị khổ thế nên che hết đi đã cho chị an lòng… Chưa bao giờ em nghĩ chị đi được thật mừng quá.

Quỷ đội lốt người, kinh khủng”

Bài viết của Pha Lê chia sẻ giữa đêm khuya nhưng lại thu hút sự chú ý rất lớn của nhiều người, đa phần đều nhận ra nhân vật mà cô đang nói đến chính là Mai Phương và đoạn clip bị mẹ ruột đối xử tệ trước giờ phút nguy kịch.

Cũng cùng chung quan điểm với Pha Lê trước câu chuyện của cố diễn Mai Phương, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã không giấu nổi được sự đau buồn và bức xúc, trên trang cá nhân của mình anh viết: “Có những người làm cha làm mẹ mà không bao giờ xứng đáng với 2 chữ Mẹ Cha!“
Nghệ sĩ Việt đồng loạt đứng lên đòi quyền công bằng cho M.Phương, quyết giành Lavie từ tay bà ngoại
Dòng trạng thái trên trang cá nhân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Dưới phần bình luận, cũng có người nói là muốn nhận nuôi bé Lavie nhưng không vượt qua được ai của BÀ NGOẠI.

Trước đó, rạng sáng ngày 31/3, MXH bất ngờ xôn xao đoạn clip Mai Phương bị mẹ ruột của mình dùng những lời lẽ cay nghiệt để chửi mắng cố diễn viên với lí do bạn bè cô đã tiến hành lo lắng hậu sự và khẳng định con mình bất hiếu. Đoạn clip ngắn ngủi, chưa rõ thực hư câu chuyện như thế nào nhưng với hình ảnh Mai Phương cúi đầu khóc nghẹn khiến người mẹ nhận về không ít chỉ trích khi quá nặng lời với con gái trong khi cô đang mang trọng bệnh.
Nghệ sĩ Việt đồng loạt đứng lên đòi quyền công bằng cho M.Phương, quyết giành Lavie từ tay bà ngoại
Hình ảnh xót xa đến tận cùng của cố nữ diễn viên Mai Phương trước lúc qua đời
Nghệ sĩ Việt đồng loạt đứng lên đòi quyền công bằng cho M.Phương, quyết giành Lavie từ tay bà ngoại
Trong clip, Mai Phương liên tục xua tay để mẹ không nói nữa vì đau quá rồi… Nhưng mẹ cố nữ diễn viên vẫn không ngừng mắng chửi
Nghệ sĩ Việt đồng loạt đứng lên đòi quyền công bằng cho M.Phương, quyết giành Lavie từ tay bà ngoại
Mai Phương gục vào người bạn thân Trương Bảo Như. ​
Nghệ sĩ Việt đồng loạt đứng lên đòi quyền công bằng cho M.Phương, quyết giành Lavie từ tay bà ngoại
Mai Phương trong clip đã rất yếu và tiều tuỵ được bạn thân Trương Bảo Như đỡ dậy nhưng mẹ ruột vẫn không ngừng “hành hạ” tinh thần.

Chỉ sau một thời gian ngắn đoạn clip ngắn cũng như bài viết này đã được truyền tay nhau trên mạng xã hội một cách chóng mặt. Cùng với đó là sự bất mãn, lên án sự tàn bạo của mẹ ruột cố nghệ sĩ. Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra bức xúc và đau lòng thay cho cố nghệ sĩ.
Nghệ sĩ Việt đồng loạt đứng lên đòi quyền công bằng cho M.Phương, quyết giành Lavie từ tay bà ngoại

Nghệ sĩ Việt đồng loạt đứng lên đòi quyền công bằng cho M.Phương, quyết giành Lavie từ tay bà ngoại

Những bình luận từ CĐM
Nghệ sĩ Việt đồng loạt đứng lên đòi quyền công bằng cho M.Phương, quyết giành Lavie từ tay bà ngoại
Sự phẫn nộ của CĐM sau khi xem clip này

Trước đó, Ốc Thanh vân cùng các đồng nghiệp thân thiết của Mai Phương cũng úp mở về việc nội bộ rối ren, không tiện tiết lộ khiến đồn đoán này lại càng được đẩy đi xa.
Nghệ sĩ Việt đồng loạt đứng lên đòi quyền công bằng cho M.Phương, quyết giành Lavie từ tay bà ngoại
Lễ tiễn đưa Mai Phương được tổ chức vào sáng nay 31/3 , ,

Phùng Ngọc Huy suy sụp từ khi biết tin Mai Phương qua đời xem clip bị mẹ Mai Phương hành hạ cuối đời “Tôi muốn đón con qua Mỹ”

Theo chia sẻ của bạn gái tin đồn Phùng Ngọc Huy, mấy ngày nay nam ca sĩ đã rất suy sụp sau khi biết tin Mai Phương qua đời.

Thông tin nữ diễn viên Mai Phương qua đời vào 19h ngày 28/3 sau hơn 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác đã làm bao bạn bè nghệ sĩ, khán giả vô cùng thương tiếc. Giữa thời điểm này, Phùng Ngọc Huy – bạn trai cũ cũng là bố của Lavie đang sinh sống tại Mỹ – lập tức chuyển ảnh bìa, đại diện Facebook sang màu đen như một cách tưởng nhớ tới nữ diễn viên. Khi xem clip Mai Phương bị chính mẹ đẻ mình hành hạ như vậy anh cảm thấy không an tâm khi để con mình cho mẹ Mai Phương nuôi anh muốn mau chóng hết dịch bệnh để đón bé qua Mỹ.

Cho tới mới đây, Đan Kim – bạn gái tin đồn tại Mỹ của Phùng Ngọc Huy cũng dành một chia sẻ để nói về nam ca sĩ trong suốt vài ngày nay. Theo cô, từ khi biết tin Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy đã rất suy sụp, không ăn uống gì cả và lên chùa mỗi ngày. “Tôi thấy Huy mấy ngày nay suy sụp và không ăn uống gì cả, cả ngày vào chùa. Và chính tôi mua ít đồ chay cho Huy ăn Huy còn không ăn nổi. Tôi khuyên nhủ và nói thôi cố gắng vượt qua tất cả là số mệnh, giờ cố gắng mà lo cho đứa bé. Huy thường xuyên nói chuyện với người trông giúp em bé. Người mà Huy lo lắng nhất bây giờ là bé Lavie, gia đình Huy”, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy viết trên trang cá nhân.
Phùng Ngọc Huy suy sụp từ khi biết tin Mai Phương qua đời xem clip bị mẹ Mai Phương hành hạ cuối đời “Tôi muốn đón con qua Mỹ”
Ngay khi biết tin Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy đã để ảnh đại diện và ảnh bìa trang cá nhân sang màu đen, như một cách tưởng nhớ cố diễn viên.
Phùng Ngọc Huy suy sụp từ khi biết tin Mai Phương qua đời xem clip bị mẹ Mai Phương hành hạ cuối đời “Tôi muốn đón con qua Mỹ”
Từ Mỹ, nam ca sĩ đang rất suy sụp vì không thể về Việt Nam.

Trước đó, Ốc Thanh Vân cũng cho biết Phùng Ngọc Huy vẫn thường xuyên nhắn tin với cô và anh đang rất khổ sở vì khoảng cách địa lý xa quá, không làm được gì. Theo Ốc Thanh Vân, Phùng Ngọc Huy từng nghẹn ngào tâm sự với cô: “Ông trời thử thách em, không cho em suôn sẻ về nước”. Tình hình bệnh dịch Covid-19 và chuyện giấy tờ rắc rối khiến Phùng Ngọc Huy không thể về bên cạnh Mai Phương lúc này. ,

Mai Phương lần đầu kể sự thật đau lòng: “Mẹ tôi ép tôi, luôn để sẵn một chai thuốc chuột”

Mai Phương lần đầu dám kể nỗi áp lực bởi mẹ đẻ. Cô cho biết bà là người Hải Phòng và rất “dễ sợ”.

Mai Phương được nhiều người quan tâm không chỉ bởi là một diễn viên xinh đẹp, tài năng mà nghị lực của cô khiến khán giả ngưỡng mộ hơn cả. Vượt qua sóng gió tình trường và làm mẹ đơn thân, vượt qua cả căn bệnh ung thư quái ác, giờ đây nữ diễn viên vẫn đang từng ngày phấn đấu và biết yêu thương bản thân mình cũng như cuộc sống hơn nữa.

Mới đây xuất hiện trong một show truyền hình mang tên Ký ức tươi đẹp, Mai Phương đã có cuộc trò chuyện nhiều cảm xúc với MC Minh Đức. Nhớ lại những khoảng thời gian đã qua, bên cạnh những ký ức được gọi là tươi đẹp thì cũng có những câu chuyện là nốt trầm trong cuộc sống của Mai Phương mà cô lần đầu dám kể, nhất là nỗi áp lực bởi mẹ đẻ.
Mai Phương lần đầu kể sự thật đau lòng: “Mẹ tôi ép tôi, luôn để sẵn một chai thuốc chuột”
Mai Phương trong cuộc trò chuyện mới đây trong chương trình Ký ức tươi đẹp.

TÔI BÀO SỨC NÊN MỚI UNG THƯ

Đối mặt với ung thư nhưng tôi không có cảm giác sinh tử. Tôi không biết mình thuộc tuýp người nào, thể loại gì nữa… Thật ra lúc đó, tôi thấy rất bình thường. Có lẽ từ trước đến nay trong suy nghĩ của tôi luôn để mình ít bị ảnh hưởng đến tất cả công việc cũng như đối tác. Cho nên lúc đó tôi chỉ nghĩ mình sẽ sắp xếp công việc như thế nào, báo với người ta thế nào, người ta sẽ phải thay mình ở vị trí đó như thế nào, con tôi sẽ gửi cho ai… Chưa có giờ phút nào tôi ngồi để tôi hoảng sợ thật sự.

Băn khoăn có, lo lắng có… nhưng để nói khoảnh khắc đối diện với sinh tử đó là được sự quan tâm của rất nhiều người, nó làm tôi nhớ đến bây giờ. Có những người thân của mình, có những người bạn của mình, có những người là đồng nghiệp của mình, có người chỉ là người qua đường với mình… Tôi không tưởng tượng được tôi lại có được nhiều sự yêu thương đến vậy.
Mai Phương lần đầu kể sự thật đau lòng: “Mẹ tôi ép tôi, luôn để sẵn một chai thuốc chuột”
Mọi người nói tôi bào sức vì công việc quá. Ngày hôm nay vẫn quay mà ngày mai nhập viện, đến mức độ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bị sốc không tin được vì anh đi quay chung với tôi, thấy tôi buồn ngủ và mệt thì nghĩ là bình thường vì nghệ sĩ mà. Tôi cố vì nghĩ là “nghệ sĩ có thời”, đặc biệt là Mai Phương còn khó hơn nữa. Bởi có những lúc tôi nhận được rất nhiều lời mời, từng đóng phim điện ảnh, là gương mặt quảng cáo… nhưng rồi đã qua và người ta cũng cần những gương mặt mới. Đó là điều tất yếu, tôi cũng không buồn nhưng phải có tâm lý để chuẩn bị cho mình hơn nữa. Bởi tôi là con một, còn có một đứa con gái nên lo lắng là bình thường.

Được mời mà nhận được là tôi cứ nhận, nhiều đêm phóng xe đi tỉnh. Mọi người nói “Trời ơi, sao Phương có thể lái xe đến Cà Mau, Phú Yên…” Tôi nghĩ “Cứ đi thôi”. Người ta đi có thể 10 tiếng, tôi đi thậm chí 15 tiếng mới tới nhưng tôi biết là vẫn sẽ tới.

Đúng, đó là một phần làm cho tôi có căn bệnh này. Tại vì tôi không thuốc lá, càng không có thói quen ăn nhậu. Cũng không có khái niệm ăn kiêng bởi vì không nhịn ăn được, nhịn là đầu óc tôi quay cuồng. Tắm đêm? Nói khán giả đừng cười nhưng tôi không có thời gian để tắm đêm. Tại vì diễn xong 11-12h, tôi còn phải lái xe về. Cố gắng tranh thủ 6h sáng là có mặt ở nhà để đưa con đi học, lúc đó mới tắm rửa. Có thể do tôi lao lực, hơi phí sức lực của mình.

MẸ TÔI ÉP TÔI, LUÔN ĐỂ SẴN MỘT CHAI THUỐC CHUỘT

Tôi từng có suy nghĩ mình sai lầm trong cuộc đời. Vì từ nhỏ đến lớn tôi không phải là một người hoàn hảo. Tôi đã từng có những thất bại, trong một vài cuộc thi hay công việc nào đó do mình lựa chọn. Từ đó tôi tập cho mình bỏ thói quen nghĩ đó là sai lầm mà phải lựa chọn mình làm cái gì kế tiếp. Nên khi làm mẹ đơn thân cũng vậy.

Giai đoạn đó cũng rất khủng khiếp. Một mặt, quyết định đó đã diễn ra rồi, tôi không muốn tất cả những tác động xung quanh với tôi lúc đó, ví dụ như ai mở miệng ra nói “Tại sao mày lại như vậy” là tôi không liên hệ luôn. Tôi nói “Bạn ơi, nếu bạn gặp mình, bạn nên khuyến khích mình để mình đủ sức mạnh đi tiếp, còn bạn làm mình suy sụp tinh thần là thôi mình không gặp bạn nữa”. Tôi đã xác định mình giữ con mình thì đừng ai tác động vào những chuyện đó. Tôi xác định con đường đó sẽ khó khăn và xác định trời sinh voi sinh cỏ, không có thịt thì mình ăn rau.

Giai đoạn đó, khó khăn lớn nhất đối với tôi không phải là dư luận, khán giả, cũng không phải là ba của bé vì tụi tôi đã nói chuyện với nhau: “Em đã chấp nhận quyết định đó của anh, em không có bàn nữa”. Tôi cũng không có năn nỉ, không nói nữa. Tôi đã năn nỉ rồi và tôi luôn luôn cố gắng ở mức độ đủ. Khó khăn lớn nhất của tôi là ba mẹ tôi. Vì tôi là con gái một. Mẹ tôi là một người phụ nữ… dễ sợ hơn tôi.
Mai Phương lần đầu kể sự thật đau lòng: “Mẹ tôi ép tôi, luôn để sẵn một chai thuốc chuột”
Mẹ tôi là người Hải Phòng. Mẹ tôi có rất nhiều biểu hiện mà tôi bị stress vì mẹ tôi thôi chứ không bị stress vì bất kỳ điều gì cả. Tôi hoàn toàn hiểu mẹ tôi. Tôi nghĩ nếu con tôi sau này mà như vậy chắc tôi cũng sẽ điên hơn mẹ tôi nữa. Mẹ tôi ép tôi đến mức độ để sẵn chai thuốc chuột và nói: Một là tôi bỏ, hai là mẹ uống thuốc chuột. Tôi như phát điên lên luôn.

Tôi suy sụp hoàn toàn, cảm thấy bước chân vào nhà là địa ngục với tôi. Tôi đi khắp các chùa ở miền Bắc. Tôi nói với mẹ: “Thôi thì mẹ cứ làm những gì mẹ muốn làm. Con vẫn sẽ giữ đứa bé này. Nếu sau này tội nghiệt con mang tiếp thì con trả nghiệp đó của con sau này. Còn bây giờ để đánh đổi 2 thứ thì con không đánh đổi được”.
Mai Phương lần đầu kể sự thật đau lòng: “Mẹ tôi ép tôi, luôn để sẵn một chai thuốc chuột”
Sau đó tôi phải trốn nhà ra ở riêng. Có bao nhiêu tiền đi đóng phim là đóng tiền nhà hết sạch luôn. Tôi không hiểu sao lúc đó 2-3 triệu mà tôi vẫn sống được. Rồi mẹ tôi cũng đến thăm. Cho đến bây giờ, mẹ với tôi là mối quan hệ bình thường nhưng bình thường ở cái mức như vậy.

Tôi là người Hải Phòng, hồi tôi nhỏ, ba tôi đi công tác trong Nam nên tôi rất thân với mẹ vì chỉ có 2 mẹ con. Đến giờ tôi vẫn yêu mẹ và rất bảo vệ mẹ. Tôi cảm nhận mẹ hơi cố chấp. Những suy nghĩ mà mẹ đúng thì trong nhà không ai nói được hết. Nên tôi với mẹ có đưa ra một giao ước với nhau như công việc, kinh tế, thậm chí tôn giáo: “Mẹ đừng nhắc, đừng bàn và cũng đừng yêu cầu con phải làm theo mẹ. Con không dám hứa nhưng đến lúc nào đó con tự cảm nhận và con sẽ làm. Chứ không phải con theo cái này thì con sẽ khỏi bệnh… Điều đó con không tương tác được. Nên nếu mẹ qua thăm con, hai mẹ con ăn ngon, đi chơi, tất cả mọi thứ dựa trên sự vui vẻ đó. Vì con muốn gia đình mình sum họp”.

Tôi cũng quy ước luôn là “Chúng ta sẽ không ở chung với nhau”. Vì nếu ở chung tôi sợ đến một lúc nào đó bản thân mình đi quá giới hạn thì mình sẽ có những hành động không hay hoặc điều gì đó làm mẹ buồn. Nên thà mình xa một chút, 1-2 ngày gặp một lần nhưng thời gian gặp nhau đó mình vui vẻ. Tôi và mẹ đã phải nói chuyện với nhau rất nhiều lần để bây giờ được vui vẻ nhất có thể.

GIỜ 80% HỌC PHÍ CỦA CON, TÔI KHÔNG PHẢI LO

Thời gian có bầu, tôi không đi làm, trốn dư luận luôn. Có một người bạn thân đó là chị Ốc Thanh Vân nói là: “Tại sao em phải trốn? Em ngẩng cao đầu lên, cho dù em có là single mom thì cũng phải ngẩng cao đầu lên. Mình giữ con mình mà, mình đâu có làm gì xấu hổ đâu mà phải trốn?” Tôi có cái tật là hay nghĩ cho người này người kia. Tôi nghĩ là sự xuất hiện của mình có thể tốt cho mình nhưng không tốt cho ba của bé. Mặc dù chia tay rồi nhưng tôi không muốn phiền đến ai hết. Nên thôi, tôi trốn để cảm thấy bình yên nhất. Tôi cũng không biết sao với số tiền ít ỏi mà đi qua được giai đoạn đó. Tôi nghĩ, đừng nghĩ cái gì khó quá, cuối đường sẽ có ánh sáng…

Giờ tôi chẳng có ước mơ gì quá xa. Chỉ mong mỗi ngày được bên con. Về bé con, chắc con cũng chưa cảm nhận được những gì mẹ trải qua. Bé có thể biết tôi bệnh. Chẳng hạn như vài ngày qua có những ngày tôi mệt, tôi đau, khi bé ôm thì tôi nói: “Thôi đừng ôm nha, bữa nay mẹ không ôm con được. Mẹ ôm con nằm nghiêng sẽ bị đau”. Bé sẽ có những ngày động như vỗ vai, lấy nước… Tôi không có kinh nghiệm những bạn khác như thế nào nhưng thấy con tôi cũng khá là hiểu chuyện.
Mai Phương lần đầu kể sự thật đau lòng: “Mẹ tôi ép tôi, luôn để sẵn một chai thuốc chuột”
Đôi lúc bé có những câu hỏi về ba, tôi cũng trả lời. Tôi xây dựng ký ức cho con phải đẹp. Tôi chỉ sợ đôi khi không phải là tôi nói với con mà khi con đi học thì những thông tin của các bạn cùng lớp do bố mẹ nói lại về bệnh và các thứ sẽ ảnh hưởng tới bé. Nên khi dẫn con đi chơi hoặc làm gì đó là cho con ký ức của bây giờ. Tôi không sắp đặt một tương lai xa cho con được. Mình có sắp đặt thì đến lúc đó nó cũng không như quỹ đạo mà mình mong muốn. Giống như ngày xưa, tôi cũng hay nghĩ cho sau này. Nhưng thay vì đó, mình yêu bản thân mình một chút cũng như mình nghe con một chút. Ngày xưa mẹ tôi hơi ít nghe con nên tôi muốn thay đổi điều đó.

Bây giờ tôi cũng không dám bào sức như trước kia nữa. Tất cả đều chậm lại… Trước kia quá nhiều thứ để lo, giờ tôi cũng may mắn có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. Về chuyện học của con tôi, bây giờ đến 80% học phí của con tôi là tôi không phải lo, ngoại trừ tiền bán trú và các khoản khác thì mình vẫn lo. Nên giờ không đi làm được tôi vẫn buôn bán online tại nhà. Với tôi, nhàn cư vi bất thiện, tôi không bao giờ ở không mà luôn kiếm cái để làm, để học… và cảm thấy mình kiếm được đồng tiền một cách chân chính. , ,

Hé lộ đoạn clip Mai Phương cầu xin mẹ ruột đừng ‘tra tấn’ trước khi qua đời

Giữa lúc đang đau xót vì sự ra đi của Mai Phương, trên mạng bất ngờ lộ đoạn clip nữ diễn viên cầu xin mẹ ruột đừng ‘hành hạ’ tinh thần khiến nhiều người rơi nước mắt. Chị không nói nổi nhưng chỉ lắc tay cuối đầu như xin mẹ đừng nổi nữa, chị đã không chịu nổi sự đã cay nghiến từ người mẹ ruột của mình

Tối ngày 28/3, Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng sau gần 2 năm chống chọi bệnh tật. Nhiều người thân, bạn bè đã không kìm được nước mắt khi nhắc đến cố nghệ sĩ.

Thế nhưng, giữa lúc đám tang còn chưa hoàn thiện việc đưa Mai Phương về nơi yên nghỉ cuối cùng thì mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lộ clip được cho là mẹ ruột Mai Phương “hành hạ” tinh thần của cô trước khi qua đời khiến nhiều người bức xúc đồng thời cũng rơi nước mắt khi nhìn gương mặt tái nhợt của Mai Phương.

Đoạn clip có thể thấy, Mai Phương đang chịu đau đớn vì bệnh tật thậm chí còn phải nhờ bạn thân để giúp đỡ khi ngồi dậy. Thế nhưng thay vì thương con mình thì mẹ ruột của nữ diễn viên lại đứng la mắng xối xả vì cố nghệ sĩ đã mua một miếng đất để lo liệu cho tang lễ.

Mai Phương bị mẹ ruột “hành hạ tinh thần”.
Hé lộ đoạn clip Mai Phương cầu xin mẹ ruột đừng ‘tra tấn’ trước khi qua đời
Không chịu được sự la mắng của mẹ, Mai Phương đã cầu xin mẹ mình đừng “hành hạ” tinh thần của cô nữa.
Hé lộ đoạn clip Mai Phương cầu xin mẹ ruột đừng ‘tra tấn’ trước khi qua đời
Cô phải cầu xin mẹ mình đừng nói nữa.
Chủ tài khoản đăng clip này đã tiết lộ góc khuất sự thật về mẹ ruột của Mai Phương khiến nhiều người phẫn nộ.
Hé lộ đoạn clip Mai Phương cầu xin mẹ ruột đừng ‘tra tấn’ trước khi qua đời
Chủ tài khoản còn tiết lộ góc khuất về người mẹ của Mai Phương.

Bên dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ cũng như người hâm mộ bức xúc về những chia sẻ này đồng thời cũng bày tỏ sự thương cảm đời với nữ diễn viên “NHững thiên thần áo trắng”.

Hiện tại, chưa biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng hàng loạt netizen là đứng lên bức xúc về hành động của mẹ ruột Mai Phương. , ,

Việt Nam đóng biên với Campuchia, Lào

Việt Nam ngưng hoạt động qua lại biên giới với hai nước láng giềng phía tây Campuchia và Lào từ 1/4 trong nỗ lực chặn Covid-19.

Việt Nam quyết định tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới đối với người tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới với Campuchia và Lào, bắt đầu từ 0h ngày 1/4, thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 31/3 cho biết.

Biện pháp này được đưa ra nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch của Việt Nam, trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới. Quyết định đã được thông báo tới Đại sứ quán Campuchia và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

“Việt Nam mong muốn nhận được sự hợp tác của chính phủ Lào và Campuchia, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới để sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này”, thông cáo cho biết.
Việt Nam đóng biên với Campuchia, Lào
Cửa khẩu Mộc Bài giữa Việt Nam và Campuchia.

Trước đó, các nước trong ASEAN đã thực hiện các biện pháp kiểm soát, hạn chế xuất nhập cảnh để ngăn dịch bệnh. Từ ngày 20/3, Campuchia tạm dừng nhập cảnh đối với công dân Việt Nam, Lào tạm dừng nhập cảnh đối với các cá nhân tại tất cả các cửa khẩu quốc tế trên cả nước từ ngày 30/3 đến ngày 19/4. Lào cũng đã đóng tất cả các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên toàn tuyến biên giới Việt Nam – Lào từ 19/3 đến 20/4.

Tính đến ngày 31/3, Việt Nam ghi nhận 204 ca nhiễm nCoV; số người nhiễm ở Campuchia và Lào lần lượt là 107 và 9. Hôm 26/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo Việt Nam hỗ trợ Lào và Campuchia trang thiết bị y tế cần thiết để chống Covid-19, trị giá 100.000 USD mỗi nước.

Covid-19 đến nay xuất hiện ở 200 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 800.000 người nhiễm bệnh, gần 38.000 người chết.

Việt Anh/VNE , ,

Hơn 600 người Ninh Bình tới Bệnh viện Bạch Mai khám chữa bệnh

Trong ngày 30-3, số người mới được ngành y tế Ninh Bình thực hiện theo dõi, giám sát là 637 người, trong đó có 616 trường hợp được xác định đã tới Bệnh viện Bạch Mai để khám, chữa bệnh.

Ngày 31-3, tin từ Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết đến 17 giờ ngày 30-3, tại địa phương đã ghi nhận có 9 ca nhiễm Covid-19, tất cả các ca bệnh đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 7 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn 1 trường hợp và 1 người đã xuất viện hôm 20-3.
Hơn 600 người Ninh Bình tới Bệnh viện Bạch Mai khám chữa bệnh
Khu cách ly điều trị 7 ca nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, trong ngày 30-3 có 637 trường hợp được thống kê, theo dõi, giám sát tại cộng đồng. Trong đó, có 616 người đã từng đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, 19 người tiếp xúc gần với ca Covid-19 số 170 và 2 trường hợp về từ vùng dịch.

Trong số này, TP Ninh Bình có 152 người tới khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai; TP Tam Điệp có 62 người; huyện Yên Khánh có 106 người; Gia Viễn có 90 người; huyện Yên Mô có 63 người; huyện Kim Sơn có 138 người.

Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã lấy mẫu xét nghiệm 225 trường hợp; lập danh sách cách ly tập trung 312 trường hợp.

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho thấy tổng số trường hợp từ vùng dịch về chưa qua 14 ngày và các trường hợp tiếp xúc với những người nghi ngờ nhiễm Covid-19 đang được quản lý theo dõi tại cơ sở y tế, 4 khu cách ly tập trung và cộng đồng là 2.125 trường hợp (riêng tại 4 khu cách ly tập trung là 1.106 trường hợp).

Tuấn Minh/NLD

, ,

Cực nóng: Thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1-4

Thủ tướng yêu cầu cách ly toàn xã hội trên toàn quốc, không tập trung quá 2 người nơi công cộng, từ 0h ngày 1/4 và kéo dài trong 15 ngày.

Theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phòng chống Covid-19 ban hành sáng nay 31/3, cách ly toàn xã hội được thực hiện theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”.

Các phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Bộ Y tế được giao báo cáo Thủ tướng các phương án, kịch bản và khả năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp về dịch vào chiều ngày 31/3.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (những nơi không bị đóng cửa, dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác.
Cực nóng: Thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1-4
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

Mọi người dân phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Thủ tướng yêu cầu toàn dân tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia các hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng, cộng đồng. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai, quán bar Buddha, Thủ tướng giao các bộ Y tế, Công an, TP Hà Nội, TP HCM “thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để.

Hà Nội và TP HCM phải tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch”; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các “ổ dịch” này khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm.

Bộ Công an phối hợp với ngành y tế lập danh sách những người liên quan đến các hoạt động của công ty Trường Sinh (đơn vị cung cấp dịch vụ cho Mạch Mai) có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh.

Các tỉnh, thành thực hiện cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết đối với người đã qua lại bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3; giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình.

Với những người đã nhập cảnh từ ngày 8/3 nhưng chưa áp dụng cách ly, các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của họ; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp (cách ly tập trung, tại nhà, cơ sở lưu trú).

Chỉ thị nêu rõ, các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Cũng theo chỉ thị, hoạt động vận chuyển hành khách công cộng “cơ bản dừng”; hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương, các tỉnh, thành chú ý bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân

Bộ Y tế định kỳ công bố 2 lần/ngày kết quả xét nghiêm dương tính ở các địa phương, bảo đảm chính xác; đồng thời chỉ đạo các bệnh viện thực hiện quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

“Quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện”, chỉ thị nêu rõ.

Đến sáng 31/3, Việt Nam ghi nhận 204 ca dương tính nCoV, trong đó 55 người đã khỏi bệnh, số còn lại đang được điều trị tại cơ sở y tế. Hà Nội hiện có nhiều ca bệnh nhất cả nước với 86 trường hợp, trong đó 33 ca liên quan đến bệnh viện Bạch Mai.

Viết Tuân , ,

Những bí ẩn đằng sau Công ty Trường Sinh chuyên cung cấp dịch vụ cho nhiều Bệnh viện tại Hà Nội

Công ty TNHH Trường Sinh ổ phát tán Covid-19 là doanh nghiệp của ai mà dành được quyền cung cấp dịch vụ cho nhiều bệnh viện tại Hà Nội?

Ngoài cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, Công ty TNHH Trường Sinh cũng là đơn vị cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Thông tin mà Pháp luật Plus có được thì ngoài cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai thì Công ty TNHH Trường Sinh cũng chính là đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Chỉ tính riêng Công ty TNHH Trường Sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai đã là 15 ca/25 ca.
Những bí ẩn đằng sau Công ty Trường Sinh chuyên cung cấp dịch vụ cho nhiều Bệnh viện tại Hà Nội
Ảnh minh họa.

Hiện Bệnh viện Bạch Mai đang được coi là “tâm dịch” hiện nay tại Hà Nội khi ghi nhận 25 ca nhiễm, trong đó Công ty TNHH Trường Sinh (đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn) cho Bệnh viện Bạch Mai có tới 15 ca nhiễm.

Dư luận đang hoài nghi không rõ, Công ty Trường Sinh còn cung cấp dịch vụ cho những đơn vị, tổ chức, bệnh viện nào khác ngoài Bệnh viện Bạch Mai.

Qua tìm hiểu, Pháp luật Plus được biết, Công ty Trường Sinh cũng là đơn vị cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Để cập nhật thông tin tới bạn đọc Phóng viên Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với PGS.TS.BS. Trần Ngọc Lương – Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Ông Trần Ngọc Lương cho biết: “Đúng Công ty TNHH Trường Sinh là đơn vị cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tuy nhiên, hiện tại tất cả nhân viên của Công ty TNHH Trường Sinh đã được đưa đi cách ly và xét nghiệm, bước đầu đều có kết quả âm tính.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai thì có 3 nhân viên của Công ty TNHH Trường Sinh xin chuyển về Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tuy nhiên, Bệnh viện đã không tiếp nhận, 3 nhân viên này đã về Hà Nam và hiện cũng đang cách ly và bước đầu cho kết quả âm tính. Nếu bên Công ty TNHH Trường Sinh có vấn đề gì xảy ra thì Bệnh viện Nội tiết Trung ương sẽ ngừng ký kết với Trường Sinh và sẽ tìm đơn vị cung cấp suất ăn khác..”.

Theo thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính đến 5h 55 phút sáng ngày 30/3 ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc mới tại ổ dịch Công ty TNHH Trường Sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai. Như vậy Việt Nam đã có ca bệnh COVID-19 thứ 194.

Bệnh nhân 189 là nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại Tân Quang, Nông Cống, Thanh Hóa, là nhân viên thuộc bộ phận chuyển phát nước sôi của Công ty TNHH Trường Sinh tại các khoa/phòng Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân ở cùng nhà với 2 trường hợp làm cùng công ty dương tính với SARS-CoV-2. Trong 2 tuần trở lại đây, bệnh nhân không đi đâu xa khỏi khuôn viên bệnh viện.

Ngày 25/03/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, đau họng và sốt. Ngày 28/3, bệnh nhân được chuyển vào cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh 190 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1971; bệnh nhân số 191 là nữ, sinh năm 1984; bệnh nhân số 192 là nữ, sinh năm 1997; trường hợp thứ 193 là nữ, sinh năm 1999 và ca bệnh thứ 194 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1978.

Bộ Y tế cho biết thêm do sai sót trong khâu thu thập và cập nhật thông tin, nên trong bản Thông tin báo chí phát hành lúc 18h30 29/3 đã để trùng lắp trường hợp BN184 với trường hợp BN173 đã công bố trước đó và sai chi tiết của BN185. Nay xin thay vào vị trí BN184 ca bệnh sau đây, đồng thời cung cấp thông tin chuẩn về BN185.

Ca bệnh 184 là bệnh nhân nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An, là nhân viên thuộc bộ phận bán hàng và chuyển phát nước sôi của Công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin và các khoa/phòng Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân ở cùng nhà với 2 trường hợp làm cùng công ty dương tính với SARS-CoV 2. Trong 2 tuần trở lại đây, bệnh nhân không đi đâu xa khỏi khuôn viên bệnh viện. Ngày 28/03/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, cùng ngày, bệnh nhân được chuyển vào cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh, mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân 185 là nam, 38 tuổi, địa chỉ tại Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Bệnh nhân vào chăm anh rể điều trị tại Khoa Thần kinh – Bệnh viện Bạch Mai các ngày từ 15-16/3 và 18-19/3, trong đó có ít nhất 2 lần qua căng tin của bệnh viện để ăn và mua đồ. Ngày 28/03/2020, xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho kết quả dương tính với SARS-CoV 2, sau đó bệnh nhân được chuyển vào cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Cùng ngày mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Theo Cộng đồng dân sinh , ,

Dầu chạm mốc 20 USD/thùng, dự báo tiếp tục giảm, giảm hơn 1/4 so với trước đây

Giá xăng dầu hôm nay (31.3) giảm hơn 7% xuống đáy 18 năm (từ 2002) do nhu cầu giảm mạnh, trong khi các nước chuẩn bị tăng sản lượng.
Dầu chạm mốc 20 USD/thùng, dự báo tiếp tục giảm, giảm hơn 1/4 so với trước đây
Dân đổ xô đi mua xăng khi giá chạm mốc 12.000đ/lít

Tại thời điểm 0 giờ 30 (31.3, giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 0,8% xuống 20 USD/thùng; giá dầu Brent giảm 0,7% xuống 22 USD/thùng. Đến đầu giờ sáng nay 7 giờ 30 (31.3), giá dầu WTI tăng nhẹ lên 20,67 USD/thùng, dầu Brent nhích lên 23,05 USD/thùng.
Dầu chạm mốc 20 USD/thùng, dự báo tiếp tục giảm, giảm hơn 1/4 so với trước đây
Dịch bệnh lan rộng và áp lực tăng sản lượng kéo giá dầu thế giới xuống mức thấp nhất trong 18 năm qua

Kết phiên giao dịch hôm thứ Hai (30.3), giá dầu thô giảm hơn 7% xuống đáy thấp nhất từ năm 2002 do Ả Rập Xê Út và một số nước khác chuẩn bị tăng cường sản lượng do thời hạn thỏa thuận giảm sản lượng giữa OPEC và các nước đồng mình sẽ kết thúc từ tháng 4. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 lan rộng, nhiều thành phố trên thế giới đã bị phong tỏa khiến nhu cầu đi lại giảm mạnh. Trên MarketWatch, chuyên gia năng lượng nhận xét, thị trường dầu mỏ đang đối mặt với những vấn đề chưa từng có. Nhu cầu chưa bao giờ giảm nhanh và nhiều như vậy, trong khi lượng dự trữ ngày càng tăng.
Dầu chạm mốc 20 USD/thùng, dự báo tiếp tục giảm, giảm hơn 1/4 so với trước đây
Mặc dù giá dầu thô giảm tới 54% nhưng giới chuyên gia cho rằng đà giảm vẫn chưa kết thúc, dự báo có thể chạm mốc 10 USD/thùng. Các công ty khai thác dầu mỏ của Mỹ đã nhanh chóng cắt giảm một loạt giàn khoan để giảm lỗ, một số khác thu hẹp quy mô khai thác. Giới phân tích cho rằng, sản lượng dầu thô của Mỹ theo kế hoạch tính đến cuối năm 2021 có thể giảm tiếp 2,5 triệu thùng/ngày, xuống còn khoảng 10,5 triệu thùng/ngày.

Ở trong nước, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu ngày 31.3 của Petrolimex, tùy vùng 1 hay vùng 2, giá xăng A95 trong khoảng 12.560 – 12.910 đồng/lít, xăng E5 11.950 – 12.180 đồng/lít, dầu DO 11.250 – 11.780 đồng/lít, dầu hỏa 9.140 – 9.320 đồng/lít. , ,

Vì sao nam giới dễ mắc Covid-19 hơn nữ giới?

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy cơ sở khoa học lý giải tại sao số trường hợp nhiễm bệnh và thiệt mạng do virus corona chủng mới ở nam giới cao hơn nữ giới.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 70% số người chết do virus corona chủng mới ở các nước Tây Âu (Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha) và Italy là nam giới.

Viện khoa học sức khỏe Rome (Italy) cũng thống kê: trong 25.000 ca nhiễm Covid-19 tại nước này, tỷ lệ thiệt mạng của nam giới là 8%, so với 5% của nữ giới. Nam giới cũng có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn khi chiếm tổng số 58% trường hợp.

Theo Deborah Birx, điều phối viên về phản ứng bệnh dịch của Nhà Trắng, số người chết do SARS-CoV-2 ở nam giới luôn gấp đôi nữ giới ở mọi độ tuổi. Ở New York, tâm dịch của Mỹ, nam giới chiếm 56% số ca nhiễm và 61% số trường hợp thiệt mạng.
Vì sao nam giới dễ mắc Covid-19 hơn nữ giới?
Nam giới tiềm ẩn nguy cơ nhiễm Covid-19 cao hơn nữ giới.

Hàn Quốc là ngoại lệ khi nữ giới mắc Covid-19 nhiều hơn nam giới, song phái mạnh vẫn chiếm nhiều hơn ở số trường hợp thiệt mạng với 52%.

Đây không phải sự trùng hợp. Theo Business Insider, thói quen của nam giới chính là vấn đề, một trong số đó là thói quen hút thuốc lá, dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp cao hơn.

Hơn 50% đàn ông ở Trung Quốc hút thuốc, so với 3% ở nữ giới, theo thống kê của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc. Ở Italy, 7 triệu đàn ông hút thuốc so với 4,5 triệu phụ nữ.

Theo Viện sức khỏe Quốc gia Italy, số người hút thuốc cần chăm sóc sức khỏe đặc biệt và sử dụng các thiết bị trợ thở khi nhiễm Covid-19 cao gấp đôi số người không hút thuốc.
Vì sao nam giới dễ mắc Covid-19 hơn nữ giới?
Thói quen sinh hoạt ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm bệnh.

Một nguyên nhân nữa là sự khác biệt của hai giới về thói quen chăm sóc sức khỏe. Khảo sát cho thấy nam giới ở Mỹ ít rửa tay và sử dụng xà phòng hơn nữ giới. Rửa tay bằng xà phòng là một trong những bước quan trọng nhất để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh.

Ngoài ra, đặc thù sinh học cũng khiến nam giới dễ mắc Covid-19 hơn. Nhóm nghiên cứu tại đại học Iowa đã thực hiện thí nghiệm trên loài chuột và phát hiện ra các gen trên nhiễm sắc thể X và các hormone như estrogen có thể giúp chuột cái ít bị nhiễm SARS, được gây ra bởi một loại virus corona khác (virus SARS-CoV-2 có mã gen giống tới 79,5% so với virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp SARS trước đây).

Đó là chưa kể nam giới cũng tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh lý khác cao hơn nữ giới. Theo giới nghiên cứu, những người mắc các bệnh nền như huyết áp cao dễ có những triệu chứng nặng hơn khi nhiễm Covid-19. Thống kê của CNN cho thấy nam giới Italy có tỷ lệ huyết áp cao lớn hơn nữ giới.

Những lý do kể trên khiến nam giới phải lưu ý phòng ngừa bệnh tật bằng cách giữ sức khỏe hơn so với nữ giới, dù trên thực tế là sức chịu đựng hay đề kháng của phái mạnh luôn được đánh giá cao.

PV/VTC ,

Giảm giá điện - Cùng nhân dân và chính phủ chống dịch Covid-19

Giá xăng giảm sâu, dân chỉ hơi mừng vì mấy ai đi lại mà cần mua xăng. Đa số người dân mong mỏi lúc này là giảm giá điện.

Những ngày “tự cách ly” với xã hội, các khoản chi phí điện nước trong các gia đình đều tăng. Một trong những việc được nhiều người quan tâm như chống dịch covid-19 lúc này là “giá điện có được giảm không?”. Tiền lương đã giảm thê thảm lắm rồi, nhiều người đã phải dùng đến trợ cấp thất nghiệp.

Cụ thể, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Trong quý I năm 2020, số người được chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp (TCTN) ước thực hiện là 378.178 người, tăng khoảng 9,11% so với cùng kỳ năm 2019 (346.582 người) với số tiền được chi trả ước thực hiện là 2.119 tỷ đồng (nguồn số liệu: Hệ thống Tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH – DWH).
Giảm giá điện - Cùng nhân dân và chính phủ chống dịch Covid-19
Khi hầu hết các gia đình phải ở trong nhà để phòng, chống dịch Covid-19 thì tiền điện chắc chắn sẽ tăng mạnh!

Từ sau tết nguyên đán đến nay, gần như gia đình nào cũng có người ở nhà, điều này đồng nghĩa với việc họ thường xuyên phải tiêu hao điện – nước… Nếu tình hình dịch kéo dài thì các loại hóa đơn sinh hoạt điện, nước… là một vấn đề đáng lo.

Nhìn thị trường dịch chuyển với những gói, chương trình kích cầu, hỗ trợ người dân mà không thấy ngành điện có động thái gì, nhiều người đâm lo. Thực ra, không ai có thể “bắt” hay “ép” ngành điện phải giảm giá bán điện cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, nhìn mặt bằng chung về tình hình sản xuất, kinh doanh ở tất cả các thành phần kinh tế thời gian qua có thể thấy chưa bao giờ các cá nhân, tổ chức lại gặp khó khăn như bây giờ. Nhiều nơi, chủ nhà trọ giảm giá cho người thuê; chủ cửa hàng hỗ trợ tiền nhà cho khách kinh doanh… để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì thế, câu chuyện đặt ra ở đây là sự san sẻ gánh nặng trong lúc khó khăn với các khách hàng của ngành điện trong đại dịch Covid-19. Bởi nếu giá điện có không giảm thì người dân vẫn phải mua điện để dùng vì họ không có lựa chọn nào khác.

Nhiều người chua chát nói rằng, lúc bị cấm đi lại thì giá xăng giảm, còn ở nhà nhiều thì tiền điện lại chẳng giảm cho. Rồi có người tặc lưỡi bảo “giá điện chỉ có tăng chứ làm gì có chuyện giảm bao giờ”? Trong khi các ngành, lĩnh vực khác, theo qui luật thị trường đã có tăng, có giảm, dễ nhìn thấy nhất là thị trường viễn thông và xăng dầu.

Đến giờ này, nhiều gia đình, cơ quan đã “ngấm” những tác động do dịch Covid-19 gây ra, nhưng có lẽ vẫn chưa đến đỉnh điểm. Điện, nước, xăng dầu, lương thực, thực phẩm là những mặt hàng thiết yếu không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày. Những ngày qua, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã thể hiện trách nhiệm, sự san sẻ của mình bằng cách giữ nguyên không tăng giá hoặc giảm giá một số mặt hàng để không gây xáo trộn đời sống sinh hoạt của người dân.

Giá thịt lợn, sau bao ngày neo giữ ở mức cao kỷ lục, hôm qua cũng đã có xu hướng giảm với sự cam kết của hàng loạt các ông lớn trên thị trường.

Cũng chiều qua, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành nghị quyết về một số giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó dịch COVID-19 theo yêu cầu của chỉ thị 11 của Thủ tướng. Việc miễn, giảm giá điện sẽ áp dụng cho một số đối tượng khách hàng trong giai đoạn dịch COVID-19. Trọng tâm là các khu vực cách ly tập trung, các viện xét nghiệm, các bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ chữa trị bệnh nhân COVID-19. Vậy còn hàng loạt những đối tượng yếu thế khác thì sao?

EVN là doanh nghiệp của Nhà nước, mọi đầu tư, phát triển đều từ nguồn vốn đóng góp từ thuế của dân, thì trong lúc khó khăn như hiện nay không có lý do gì để không chìa một bàn tay chung tay với cộng đồng vượt khó.

An Nhi/ VOV , ,

TP.HCM hỗ trợ người bán vé số và người vô gia cư

Đó là một trong nhiều phương án mà TP.HCM đưa ra nhằm hỗ trợ các trường hợp khó khăn trong bối cảnh thực thi nhiều chính sách để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
TP.HCM hỗ trợ người bán vé số và người vô gia cư
TP.HCM lên phương án hỗ trợ người bán vé số

Chiều 30.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc trao đổi với các phóng viên về phương hướng phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM. Qua đó, ông Nhân đề nghị mọi người hạn chế ra đường. Ông Nhân yêu cầu tất cả người dân phải đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần và phải rửa tay thường xuyên.

Bên cạnh đó, vừa qua TP.HCM ước lượng hàng chục ngàn người mất việc làm một phần hoặc toàn bộ. TP đang vận động cán bộ, công chức giảm một nửa hoặc một phần thu nhập tăng thêm để hỗ trợ người bị tác động mất thu nhập. “Thành ủy vừa qua có quyết định về hoạt động cán bộ, công chức, theo đó TP.HCM sẽ hỗ trợ người lao động mất thu nhập. Trong khi chờ quyết định của Chính phủ, thì việc làm này của TP.HCM là chia sẻ, là cách giúp đỡ người vô gia cư”, Bí thư Nhân nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định TP không lo thiếu thực phẩm. TP.HCM luôn đảm bảo dự trữ thực phẩm ít nhất 6 tháng, thậm chí dự trữ cả 1 năm những mặt hàng thiết yếu.

Cùng ngày 30.3, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết theo Chỉ thị 15 của Chính phủ, dịch vụ xổ số sẽ tạm dừng trong vòng 15 ngày tác động đến cuộc sống của người bán vé số trong những ngày tới. Phần lớn người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn nên Sở LĐ-TB-XH phải có phương án hỗ trợ đối với trường hợp này. Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB-XH chuẩn bị các cơ sở lưu trú, rà soát tất cả trường hợp lang thang, cơ nhỡ, đặc biệt là người già, không nơi cư trú để chăm sóc, theo dõi sức khỏe dưới sự giám sát của cơ quan y tế.

Lập chốt kiểm soát ở nhà ga, bến xe, cửa ngõ Thành phố

Ông Phong giao Sở Y tế rà soát chặt chẽ và xác định “có chuỗi nhiễm Covid-19 tiềm ẩn trong cộng đồng hay không” trước ngày 1.4, đồng thời lập kế hoạch điều trị, cách ly tương ứng với số ca nhiễm để cán bộ y tế không bị quá tải, có thời gian nghỉ ngơi sau ca trực.

Chủ tịch TP.HCM giao 24 quận, huyện chủ động lập một số chốt kiểm soát ở nhà ga, bến xe liên tỉnh, cửa ngõ TP và các chốt kiểm soát di động. Các địa phương kiểm soát mật độ người dân vào chợ truyền thống, siêu thị, ngân hàng và nơi công cộng trong cùng thời điểm, UBND TP sẽ xử lý nghiêm chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn vi phạm. Ngoài ra, Sở Nội vụ phải tham mưu chế độ làm việc của cán bộ, công chức theo hướng làm việc luân phiên tại công sở với làm việc ở nhà để đảm bảo công việc và hạn chế tập trung đông người.

Liên quan vụ việc Sở TN-MT ban hành Công văn 2285 ngày 26.3 về phương án hỏa táng ứng phó với tình hình phòng chống dịch Covid-19, ông Phong cho biết báo cáo của Sở TN-MT “chưa giải quyết được thấu đáo vấn đề” và sẽ làm việc trực tiếp với Giám đốc Sở TN-MT về vụ việc này. Kết quả kỷ luật những cá nhân liên quan sẽ được công khai trên báo chí.

Cách ly toàn bệnh viện nếu xảy ra lây nhiễm chéo

Hôm qua, GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cũng đã có công văn gửi tất cả cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn TP về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Trong đó có yêu cầu các cơ sở y tế có phương án cách ly đối với nhân viên y tế, người bệnh, người nhà…

Nếu có xảy ra lây nhiễm chéo trong bệnh viện thì lập tức dừng toàn bộ việc tiếp nhận người bệnh (trừ trường hợp cấp cứu), thực hiện cách ly toàn bệnh viện. Các khoa có điều trị người bệnh nặng thực hiện cách ly tuyệt đối…

Duy Tính/ TNO , ,