Cập nhật tin tức nóng hổi

Ai tạo điều kiện cho sòng bài khép kín đánh bạc 10.000 tỉ ở khu Our City Hải Phòng?

Những ngày qua xôn xao vụ việc Công an TP Hải Phòng đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc giá trị nghìn tỉ khu đô thị Our City – Hải Phòng do người Trung Quốc vận hành giữa trung tâm Hải Phòng, bắt giữ 380 người Trung Quốc và thu giữ nhiều tan vật tại hiện trường… Có phải do công tác quản lý người nước ngoài của bộ máy nhà nước Việt Nam đang còn quá lỏng lẻo, tạo ra những lỗ hổng lớn cho tội phạm nước ngoài hiên ngang hoạt động tại địa phận của Việt Nam.
Ai tạo điều kiện cho sòng bài khép kín đánh bạc 10.000 tỉ ở khu Our City Hải Phòng?
Đặc biệt các đối tượng vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc qua mạng người Trung Quốc tại khu đô thị Our City – Hải Phòng còn khá trẻ, tuổi đời khoảng 18 -24 tuổi, thu nhập với mức lương trên dưới 3 nghìn nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng VN). Gồm cả nam và nữ đều tham gia, mặc dù tiếp xúc với các thiết bị công nghệ cao nhưng hầu hết các đối tượng lại có trình độ học vấn rất thấp.

Từ chiều ngày 27/7 đến chiều 29/7 vừa qua, gần 1.000 cán bộ chiến sĩ công an mai phục từ 3 hướng khác nhau đồng loạt đột kích vào bên trong, lực lượng công an phong tỏa hiện trường, tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng bị tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhóm tội phạm người nước ngoài này, nhằm triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế qua mạng đặt trong khu đô thị Our City (Km 9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), theo ghi nhận của phóng viên trong 3 ngày qua.

Đến chiều cùng ngày 29/7, cơ quan công an báo cáo vẫn đang tạm giữ 380 đối tượng là người Trung Quốc tham gia hoạt động vận hành hệ thống mạng để tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Cơ quan Công an còn thu giữ gần 2 nghìn điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan khác bên trong hiện trường khu đô thị này…

Trong lúc đột kích vào, lực lượng công an đã phát hiện tại tầng 2 và 3 của tòa nhà trung tâm trong khu đô thị Our City có đặt 15 máy chủ. Ngoài ra, có hàng trăm máy tính thành phần được đặt rải rác tại các tòa nhà khác trong khu đô thị Our City.

Theo thông tin từ Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng, đường dây đánh bạc quốc tế qua mạng do người Trung Quốc điều hành hoạt động dưới vỏ bọc là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nhân viên làm việc tại doanh nghiệp là 380 đối tượng người Trung Quốc đã tham gia điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề…ước tính số tiền lên khoảng 3 tỉ nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỉ đồng).

Theo tổ điều tra cho thấy thủ đoạn phạm tội của đường dây này là chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động 24/7, mọi hoạt động đều khép kín và gần như không tiếp xúc với người bên ngoài. Bộ Công an đánh giá, đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, thực hiện trên không gian mạng, được tổ chức trong “vỏ bọc” của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong ngày 30-7 vừa qua, cơ quan công an vẫn chốt chặn bên ngoài khu đô thị Our City. Dự kiến cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ dẫn độ, bàn giao các nghi phạm này cho cơ quan chức năng Trung Quốc xử lý.

Sau sự việc lần này ai đã tại diều kiện thuận lợi cho sòng bạc 10,000 tỉ có thể hoạt động một cách trơn tru và hiên ngang như vậy cho đến nay mới được triệt phá, tôi nghĩ đường dây đã hoạt động rất nhiều năm trong khu đô thị Our City này. Có phải Cơ quan nhà nước và bộ quản lý đã quá thờ ơ và không hề quan tâm đói hoài đến công tác kiểm tra định kỳ những hoạt động bên trong của lớp vỏ bọc doanh nghiệp đầu tư nước ngoài này tại Việt Nam. Lỗi để xảy ra những hoạt động trên cũng cần xem xét lại công tác quản lý của cấp Bộ, Ngành, Cấp Quản lý…

Đề cập về vấn đề này, một lãnh đạo UBND quận Dương Kinh, Hải Phòng thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hiện nay đang bị chồng chéo giữa các đơn vị, thiếu sự kết nối thông tin từ trên xuống dưới để có thể tăng cường việc giám sát, quản lý nhằm ngăn chặn sớm những hành vi phạm tội của người nước ngoài.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Quang Đảo, tổ trưởng tổ dân phố 2A, phường Hải Thành, cho biết mặc dù khu đô thị Our City nằm trên địa bàn nhưng ông chưa một lần tiếp xúc được với lãnh đạo của khu đô thị này. Ban ngày khu vực này rất vắng vẻ và chỉ thực sự náo nhiệt, sôi động về ban đêm, người ra người vào tấp nập. Tuy nhiên ông Đảo cho biết thêm, tại đây hoạt động những gì thì ngay cả bản thân ông và người dân đều không biết rõ những hoạt động nội bộ bên trong.

Cá nhân ông khi tiếp cận ban quản lý khu đô thị để vận động tham gia ủng hộ chương trình vì người nghèo hoặc bão lụt đều bị từ chối khéo và tất nhiên ông cũng không thể tự do đi lại trong khu đô thị do họ đầu tư. Điều đặc biệt ông cho hay giá các căn hộ trong khu đô thị này từ những năm trước từ 2014-2015 khi được hỏi giá các căn hộ tại đây đã lên tới mức 5-7 tỉ đồng/căn, giá cao ngoài khả năng của người dân địa phương, vì thế mà có khả năng người Trung Quốc sinh sống chủ yếu ở đây mà không hề có cư dân người Việt Nam.

Theo ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, hiện nay tỉ lệ lao động người nước ngoài có đăng ký đang làm việc trong các khu công nghiệp và khu kinh tế tại địa bàn tăng nhanh qua các năm qua. Hiện nay Hải Phòng có 261 doanh nghiệp, nhà thầu trong các khu công nghiệp, khu kinh tế có sử dụng lao động là người nước ngoài, trong đó người Trung Quốc chiếm 50%, còn lại là Hàn Quốc và Nhật Bản…như vậy có thể hiểu tỉ lệ lao động người Việt chiếm tỉ lệ rất thấp.

Báo cáo từ phía Công an Hải Phòng cho biết trong thời gian từ năm 2013 đến nay, cơ quan công an đã kiểm tra phát hiện và xử lý khoảng 400 vụ việc người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam. Ban lãnh đạo công an phường Hải Thành – Hải Phòng cho biết thêm việc công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài tại khu đô thị Our City gặp nhiều khó khăn do có nhiều đầu mối cùng tham gia như: Ban quản lý khu kinh tế, Công an TP, Sở Ngoại vụ thực hiện. Nên việc công tác quản lý gặp khó khăn, cần có sự thay đổi, chỉnh đốn… và cần hỗ trợ lẫn nhau của các bộ phận có chức năng để nâng cao công tác quản lý và kiểm tra để tránh những sự việc trên lập lại.

Qua nhiều thông tin được cung cấp cũng đủ cho thấy bộ máy quản lý tuy có hoạt động đúng chức năng nhưng chưa mang lại hiệu quả cao, quản lý long lẽo chưa liên kết chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau giữa nhiều cơ quan có chức năng, vô tình chung đã tạo cơ hội cho tội phạm có không gian và thời gian để hoạt động những vụ việc phi pháp làm ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, an ninh xã hội cũng như đời sống của người dân Việt Nam. Cơ quan nhà nước nên chỉnh đốn và chú trọng hơn trong công tác quản lý đối với Doanh nghiệp và lao động nhập cư của người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Cần theo dõi và kiểm tra sát sao hơn nữa là điều rất cần thiết. , ,

No comments:

Post a Comment