Cập nhật tin tức nóng hổi

Cựu Tổng thư ký khối Nato: Trung Quốc là mối đe dọa lớn cho nền dân chủ

Cựu Tổng thư ký khối Nato: "Hong Kong cho thấy Trung Quốc là một mối đe dọa cho nền dân chủ. Châu Âu phải bảo vệ Đài Loan."
Cựu Tổng thư ký khối Nato: Trung Quốc là mối đe dọa lớn cho nền dân chủ
Ông Anders Fogh Rasmussen vừa có bài đăng quan điểm cá nhân trên trang Guardian hôm 16/7 nhắc lại giá trị tự do dân chủ của châu Âu trước Trung Quốc.

Trong đó ông viết, "Bắc Kinh đang bắt nạt một nước láng giềng dân chủ khác. EU phải ngừng phớt lờ chủ nghĩa độc đoán chỉ vì sự ổn định và lợi nhuận."

"Đến nay, châu Âu đã thất thường trong các giao dịch với Trung Quốc. Một số bang đã háo hức nhảy lên giường với Bắc Kinh và bán đấu giá các giá trị dân chủ của chúng ta với những hứa hẹn tăng cường đầu tư. Họ đã nhắm mắt làm ngơ trước những vụ vi phạm nhân quyền tại Bắc Kinh và sự hiếu chiến của nó trong khu vực.

"Liên minh châu Âu thường xuyên lập luận rằng chính sách đối ngoại của mình dựa trên các giá trị, không chỉ là lợi ích ngắn hạn. Nếu đúng như vậy, chúng ta nên đứng lên cho các giá trị này và bảo vệ nền dân chủ lớn nhất của Trung Quốc khỏi áp lực độc đoán.

"Hoa Kỳ đang dẫn đầu bằng ví dụ, bao gồm quyết định gần đây bán thiết bị quân sự trị giá hơn 2 tỷ đô la cho Đài Bắc."

Nguồn BBC , ,

No comments:

Post a Comment