Cập nhật tin tức nóng hổi

Những lời khai trong vụ AVG - Mobifone cho thấy mua bán chức quyền ở Việt Nam nghiệm trọng?

Tiền mặt vẫn được dùng để gửi quan chức, chứ không chuyển khoản hay gửi ra nước ngoài, là tiết lộ tại phiên tòa xử hai cựu bộ trưởng và các đồng phạm trong trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG.
Những lời khai trong vụ AVG - Mobifone cho thấy mua bán chức quyền ở Việt Nam nghiệm trọng?
Ngày 16/12 tại tòa ở Hà Nội, cựu bộ trưởng truyền thông Trương Minh Tuấn khai sau khi Mobifone chuyển tiền mua cổ phần cho AVG, ông Trương Minh Tuấn đã nhận từ Phạm Nhật Vũ số tiền 200.000 USD.

Đó là Tết năm 2016, ông Vũ đến phòng làm việc của ông Tuấn tặng hoa, quà. Sau đó, ông Tuấn mở quà thì thấy 200.000 USD.

Ông Tuấn nói với tòa là gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền này.

Bị cáo Lê Nam Trà, trong vai trò Chủ tịch HĐTV Mobifone, đã nhận từ Phạm Nhật Vũ 2,5 triệu USD.

Đây cũng là tiền mặt: 200.000 USD được gửi tại phòng làm việc dịp Tết 2016.

Ngoài ra, 2 triệu USD được đựng trong thùng các tông, mang đến sau Tết.

Bị cáo Trà khai là đã đổi 2 triệu USD sang tiền đồng, để trong nhà.

Ông Trà cũng khai đem 700.000 USD đến biếu cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, người cũng ra tòa trong vụ này.

Những tiết lộ này phải chăng cho thấy việc nhận tiền qua hệ thống ngân hàng, hay thậm chí gửi ra nước ngoài, vẫn chưa phải là thói quen trong quan chức ở Việt Nam?

Nguồn BBC
, , ,

No comments:

Post a Comment