Cập nhật tin tức nóng hổi

Lần đầu tiên tại Gia Lai, bắt một chủ tịch huyện ‘tham ô tài sản’

Lần đầu tiên tại Gia Lai, một chủ tịch huyện bị bắt để điều tra, làm rõ về hành vi tham ô tài sản.
Lần đầu tiên tại Gia Lai, bắt một chủ tịch huyện ‘tham ô tài sản’
Đọc lệnh bắt tạm giam đối với Chủ tịch H.Đức Cơ

Lúc 11 giờ ngày 8.1, việc khám đã xong. Công an đưa nhiều tài liệu lên xe công vụ.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, ngày 8.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Chủ tịch huyện Đức Cơ để điều tra, làm rõ về hành vi tham ô tài sản.

Chủ tịch huyện Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam cùng cấp dưới đã chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng tiền mở rộng, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Ngày 8.1, nguồn tin của Thanh Niên, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Hồng Lam, để điều tra về về hành vi “Tham ô tài sản”.

Đây là lần đầu tiên tại Gia Lai, có một chủ tịch huyện bị bắt tạm giam.
Lần đầu tiên tại Gia Lai, bắt một chủ tịch huyện ‘tham ô tài sản’
Khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Hồng Lam

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh khám xét ở phòng làm việc của ông Nguyễn Hồng Lam tại UBND huyện Đức Cơ.

Cùng với ông Lam, Cơ quan CSĐT cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện Đức Cơ, ông Nguyễn Xuân Tứ và ông Nguyễn Đông Dương, chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch.

Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án dựa theo hồ sơ, chứng cứ mà Thanh tra tỉnh Gia Lai phát giác, làm rõ và chuyển hồ sơ.
Lần đầu tiên tại Gia Lai, bắt một chủ tịch huyện ‘tham ô tài sản’
Nơi làm việc của ông Nguyễn Hồng Lam

Trước đó nhằm xác định hành vi của từng người, Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Gia Lai đã có các văn bản trao đổi qua về. Viện KSND tỉnh phản hồi: hồ sơ, chứng cứ mà Thanh tra tỉnh làm rõ, đủ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt các bị can.

Đến 10 giờ ngày 8.1, việc khám xét tại phòng Chủ tịch huyện Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam vẫn đang tiếp diễn. Ghi nhận của phóng viên, xe biển xanh của cơ quan CSĐT đã chờ sẵn bên ngoài sân của UBND huyện.

Lúc 11 giờ ngày 8.1, công tác khám xét đã hoàn tất. Công an đưa nhiều tài liệu lên xe công vụ. Lúc 11 giờ 07, xe biển xanh đưa Chủ tịch huyện Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam rời trụ sở UBND huyện bằng cửa sau.

Theo Thanh niên ,

No comments:

Post a Comment