Cập nhật tin tức nóng hổi

Cập nhật diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán (sáng 6/2)

Số ca nhiễm bệnh và số ca tử vong tính đến hết ngày 5/2 tại Trung Quốc Đại lục lại xác lập các kỷ lục mới, với 3.634 ca nhiễm được báo cáo, nâng tổng số ca nhiễm lên 28.018 ca. Số ca tử vong thêm 72 ca, chủ yếu vẫn ở tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số ca tử vong tại Đại lục lên 563 người.
Cập nhật diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán (sáng 6/2)

Trung Quốc đại lục


  • Số ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục cập nhật đến 7h sáng 6/2 là 28.018 ca (SCMP), tăng 3.634 ca so với trước đó;
  • Số ca tử vong lại có một ngày tăng kỷ lục, thêm 72 ca (riêng Hồ Bắc 70 ca tử vong), lên tổng cộng 563 người;
  • Riêng tỉnh Hồ Bắc có thêm 2.987 ca nhiễm mới được xác nhận, nâng tổng số lên 19.665 người; 
  • Chuyên gia y tế Trung Quốc cho rằng sự gia tăng ca bệnh và ca tử vong không có nghĩa rằng loại virus này trở nên chết chóc hơn;
  • Thượng Hải cho toàn bộ học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng dịch;
  • Thị trấn Lộc Thành, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang đã tiến hành phát thẻ thông hành cho người dân để hạn chế đi lại, theo đó mỗi gia đình chỉ được để một thành viên trong nhà ra ngoài 2 ngày/lần mua các nhu yếu phẩm cần thiết.
  • Chuyên gia y tế về hô hấp của Đại học Hong Kong, giáo sư David Hui Shu-cheong cho rằng con số chính thức ca nhiễm nCoV tại Vũ Hán có thể không phản ánh quy mô thực sự của dịch viêm phổi.

Thế giới


  • [NÓNG] Nhật: Thêm 10 ca xác nhận dương tính với virus nCoV được xác nhận trên tàu Diamond Princess đang lưu đậu tại vịnh Yokohama. Trước đó 10 ca dương tính đầu tiên đã được xác nhận, như vậy đã có 20 ca dương tính trên tàu này. Hiện 3.700 hành khách và nhân viên trên tàu đang được cách ly theo dõi trong 2 tuần (NHK);
  • Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch châu Phi (CDC) cho biết đã khởi động trung tâm khẩn cấp để đối phó với cảnh báo từ các chuyên gia y tế toàn cầu về một nguy cơ cao lây lan nCoV sang châu lục này.
  • Đài Loan giới hạn việc đi lại cả với người từ Hồng Kông và Ma Cao. Những người này khi nhập cảnh Đài Loan sẽ bị cách ly 14 ngày (SCMP);
  • Singapore có 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 28. Trong số những ca nhiễm mới, có hai cha con không có tiền sử đến Đại lục nhưng người vợ trước đó bị nhiễm bệnh, đặc biệt đứa trẻ mới 6 tháng tuổi (SCMP);
  • Mỹ xác nhận ca nhiễm thứ 12 ở bang Wisconsin, 11 bệnh nhân trước đó được thông báo “tiến triển tốt”, theo CDC (CNN);
  • Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tạm thời đình chỉ Chương trình Fulbright của Hoa Kỳ tại Trung Quốc cho đến khi có thông báo mới (CNN);
  • Adidas đã đóng cửa một số lượng đáng kể các cửa hàng tại Trung Quốc do sự bùng phát của dịch bệnh. Công ty có khoảng 12.000 cửa hàng Trung Quốc, bao gồm các cửa hàng nhượng quyền (CNN);
  • Úc xác nhận ca nhiễm thứ 14, bệnh nhân trú tại bang Queensland (CNN)
  • Hàn Quốc có ca nhiễm thứ 19, bệnh nhân trước đó đã đến Singapore tham dự hội thảo và được cho là bị lây nhiễm tại đây (Straitstime);
  • Malaysia có thêm 2 công dân nhiễm bệnh, nâng tổng số lên 12 ca (SCMP);
  • Israel đang nghiên cứu sản xuất loại khẩu trang kháng khuẩn có thể tái sử dụng 100 lần (Jerusalem post);

Việt Nam


  • Bệnh viện Quân y 120 (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết vừa cách ly 3 bác sĩ và 7 nhân viên y tế của bệnh viện này vì có tiếp xúc với 5 người Trung Quốc đến khám sức khỏe.
  • Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết trong trường hợp phải kéo dài thời gian cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm phổi do virus corona gây ra, có thể điều chỉnh khung thời gian kết thúc năm học và lùi kỳ thi THPT quốc gia.
  • Sở Công thương TP.HCM vừa phối hợp với Sở Y tế xác định 5 nhóm bắt buộc sử dụng khẩu trang hằng ngày, gồm (1) cán bộ, công chức; (2) tiểu thương, nhân viên, người lao động làm việc tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi; (3) nhân viên khách sạn; (4) nhân viên bến xe, cảng hàng không, đường thủy, taxi, xe buýt; và (5) nhân viên bếp ăn tập thể.
  • Đại diện Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết sau khi nhận được thông báo từ Vietnam Airlines, về 2 trường hợp người Trung Quốc từng lưu trú tại thành phố Nha Trang và sau khi về Trung Quốc phát hiện nhiễm virus corona, Sở thành lập 5 đoàn cán bộ để điều tra, giám sát dịch tễ, xác định có 268 người tiếp xúc gần với vợ chồng du khách Trung Quốc hiện đang được cách ly, theo dõi tại nhà và có cán bộ y tế theo dõi. Vietnam Airlines cũng đã cho khử trùng máy bay chở hành khách cả 2 chuyến đi về; 2 tổ bay (phi công và tiếp viên) đã thực hiện cách ly và theo dõi tình hình sức khỏe.
  • Ngành y tế Vĩnh Phúc đang cách ly giám sát 138 người tiếp xúc gần với 5 ca dương tính nCoV, trong đó 18 trường hợp nguy cơ cao nhiễm virus. Các bệnh nhân được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên và Tam Đảo. 97 mẫu bệnh phẩm đã được gửi đi xét nghiệm, trong đó 15 mẫu kết quả âm tính.
  • Tỉnh Lào Cai tiếp nhận thêm 38 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, nâng tổng số lên 96 công dân. Các trường hợp trên đều được chuyển về Trường Quân sự tỉnh cách ly, theo dõi tập trung.
  • Theo ngành chức năng tỉnh Lào Cai, từ 12 giờ ngày 4/2 đến ngày 5/2, tại Lào Cai đã phát hiện 10 trường hợp sốt có yếu tố nghi liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Các trường hợp trên đã được đưa vào khu cách ly tạm thời kiểm tra lại thân nhiệt.
  • UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu đưa những người Việt Nam từ Trung Quốc về nước qua cửa khẩu của tỉnh này vào khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện để khám sàng lọc. Người có dấu hiệu của bệnh viêm đường hô hấp cấp thì cho vào khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện.
  • 249 người Việt Nam từ Trung Quốc về nước qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đang được cách ly trong bệnh viện và một số cơ sở lưu trú. Đến 18h ngày 5/2 trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với nCoV.
  • Nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần nữa tới 16/2 để phòng tránh lây lan dịch bệnh;
  • Sở LĐTBXH TP HCM cho biết tổng số lao động Trung Quốc được Sở cấp phép lao động trên địa bàn là 3.571 người. Sau Tết Nguyên đán, có 1.079 người đã trở lại TP HCM làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Hiện số người này đang được phân loại, nếu người nào đến từ TP Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc thì sẽ đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, còn những lao động ở các tỉnh khác ở Trung Quốc thì khuyến cáo làm việc từ xa, không vào cơ quan, tự cách ly trong vòng 14 ngày kể từ ngày được phân loại. Đối với lao động không có nhà cửa hay ở tại khách sạn mà sinh sống tại nhà xưởng, xí nghiệp thì chủ doanh nghiệp phải bố trí một khu vực riêng, cung cấp đồ ăn riêng và đeo khẩu trang.
  • Trước nhu cầu khẩu trang phòng chống dịch bệnh lên cao, nhiều doanh nghiệp dệt may đã tăng cường sản xuất mặt hàng này.
  • Tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện vẫn tiếp diễn do hàng loạt các ngày hội hiến máu đã bị huỷ bỏ, lượng người hiến máu tại viện cũng gần như không có.

Theo Trí thức VN , ,

No comments:

Post a Comment