Cập nhật tin tức nóng hổi

Cái khó ló cái gian: Dán băng keo làm “méo” biển số xe để trốn… phạt nguội

Thời gian gần xuất hiện tình trạng lái xe dùng băng keo màu đen dán vào biển kiểm soát làm “méo” các con số, nhằm đối phó với hệ thống camera giám sát giao thông, trốn phạt nguội.

Chiều ngày 19/5, người dân đi trên QL1A đoạn qua trung tâm TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một ô tô 5 chỗ hiệu Hyundai Elantra mang biển kiểm soát của tỉnh Quảng Trị có biển số rất “lạ”. Theo đó hai con số phía sau BKS 74A của chiếc xe đã được tài xế dùng băng keo màu đen dán vào khiến con số bị “méo”, khó nhận biết. Bước đầu phán đoán 2 số 5 và 8 đã bị dán băng keo, theo đó BKS của xe là 74A-05848.

Với thủ thuật này, BKS của xe gần như đã thay đổi, hệ thống quan sát camera trên cao khó có thể nhận diện chính xác BKS chiếc xe này.
Cái khó ló cái gian: Dán băng keo làm “méo” biển số xe để trốn… phạt nguội
BKS chiếc xe được dán keo làm lệch con số, được người dân đi đường ghi lại.

Ngoài dán một vài chữ số, nhiều tài xế còn liều lĩnh hơn là dùng giấy hoặc bao ni lông màu đen che kín BKS, hoặc cố tình làm cho một số chữ số bị mòn sơn, có màu trắng như nền biển số. Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, vi phạm giao thông, lực lượng chức năng rất khó xác minh chủ xe và hồ sơ kỹ thuật phương tiện.

Qua tìm hiểu, được biết, với vi phạm để BKS phương tiện bị mờ hoặc không rõ chữ, số, chủ phương tiện chỉ bị phạt vài trăm nghìn đồng; trong khi nếu vi phạm tốc độ mà hệ thống camera phát hiện sẽ bị xử phạt hàng triệu đồng và bị tạm giữ bằng lái xe vài ba tháng. Vì vậy, nhiều lái xe cố tình dán băng keo đen hoặc làm mờ chữ số trên BKS ô tô khi tham gia giao thông.

Thượng tá Phan Hồng Thái, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua quá trình kiểm tra, theo dõi, lực lượng chức năng đã nắm được hiện tượng đối phó, qua mặt hệ thống camera giao thông kiểu này.

Đối với chiếc xe hiệu Hyundai Elantra mang BKS 74A nói trên, sáng ngày 20/5, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh thông tin, tối qua, Đội tuần tra kiểm soát 61 (Đội CSGT phía Nam) đã phát hiện, xử lý khi chiếc này di chuyển trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

“Tài xế thừa nhận dán biển số để tránh bị phạt nguội. Vì lần đầu vi phạm chúng tôi chỉ xử lý hành chính, buộc tháo băng dính, đồng thời nhắc nhở tài xế chấp hành nghiêm tục Luật giao thông đường bộ”- một cán bộ của Đội tuần tra kiểm soát 61 xác nhận.

Thượng tá Phan Hồng Thái cho biết, đơn vị đã yêu cầu tất cả cán bộ ra đường làm nhiệm vụ phải đặc biệt chú ý tới các trường hợp cố tình vi phạm làm thay đổi BKS của phương tiện nhằm trốn tránh hệ thống giám sát giao thông tự động.

Theo Báo Mới ,

No comments:

Post a Comment