Cập nhật tin tức nóng hổi

50.000 binh sĩ NATO tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh lạnh

Khoảng 50.000 binh sĩ từ 29 quốc gia thành viên NATO và Phần Lan, Thụy Điển bắt đầu từ ngày mai 25/10 sẽ tham gia vào một cuộc tập trận lớn nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh. Cuộc tập trận được cho là một động thái nhằm phô diễn sức mạnh của NATO.
Khoảng 50.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận của NATO, trong đó có 14.000 binh sĩ Mỹ
Khoảng 50.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận của NATO, trong đó có 14.000 binh sĩ Mỹ. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Theo Sputnik, cuộc tập trận có tên Trident Juncture của NATO sẽ bắt đầu từ ngày 25/10 và kéo dài khoảng 1 tháng với các bài diễn tập cả trên bộ, trên không và trên biển.

Ngoài 50.000 binh sĩ, trong đó có 14.000 binh sĩ Mỹ, cuộc tập trận còn có sự tham gia của khoảng 150 máy bay, 65 tàu chiến và hàng chục nghìn xe quân sự. Đây được coi là cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ năm 1991.

Cuộc tập trận chủ yếu diễn ra ở lãnh thổ của Na Uy. Tuy cuộc tập trận không diễn ra gần biên giới Nga, song cựu Phó Tổng tham mưu quân đội Nga cho rằng, NATO muốn gửi thông điệp đến Nga trong bối cảnh Nga tuyên bố mở rộng năng lực quân sự ở khu vực Bắc Cực.

Mặc dù vậy, hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã bác bỏ ý kiến cho rằng cuộc tập trận của NATO nhằm vào Nga. "Sẽ là quan điểm lệch lạc khi cho rằng cuộc tập trận Trident Juncture là động thái thách thức hay gây bất ổn", Bộ trưởng Mattis nói.

Nguồn Dantri
,

No comments:

Post a Comment