Cập nhật tin tức nóng hổi

Đua nhau đục khoét tài nguyên quốc gia như “ngày hội”, những cán bộ nào đã bị kỷ luật?

Sau khi Báo Dân trí thông tin về tình trạng đánh cắp tài nguyên trắng trợn giữa ban ngày tại huyện Tân Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã lập tức chỉ đạo thanh tra làm rõ sự việc. Sai phạm đã được kết luận. Vậy những cán bộ nào đã bị kỷ luật?

Đua nhau đục khoét tài nguyên quốc gia như… ngày hội

Sau nhiều ngày ghi nhận thực tế trên nhiều địa bàn thuộc huyện Tân Yên (Bắc Giang), PV Dân trí đã “mục sở thị”mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở đất chạy vào các mỏ, điểm hạ cốt nền tại các xã Lam Cốt, An Dương, Cao Xá…  để “ăn” đất; sau đó di chuyển qua những con đường làng, những chiếc cầu yếu ra đường liên tỉnh và chạy sang địa bàn các huyện khác.

Trắng trợn đánh cắp tài nguyên quốc gia giữa ban ngày

Đặc biệt, khi di chuyển trên con đường bê tông độc đạo nối xã An Dương và Lam Cốt, những chiếc xe này sẽ phải đi qua 3 cây cầu dân sinh. Đáng chú ý, có những chiếc cầu chỉ cho phép trọng tải từ 5 – 7 tấn đi qua; thế nhưng những chiếc xe tải chở cả chục tấn đất vẫn ngang nhiên di chuyển qua cầu.

Sau khi nhận chỉ đạo thanh kiểm tra “khẩn” từ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Lưu Xuân Vượng, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang khẳng định phản ánh của báo Dân trí về vụ việc nhiều ngọn đồi lần lượt biến mất khó hiểu do tình trạng khai thác đất không phép và sai phép tràn lan tại huyện Tân Yên là có cơ sở.

Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang cũng đã có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về thông tin Báo Dân trí phản ánh tình trạng “đất tặc” lộng hành bất thường tại huyện Tân Yên. Theo đó, nhiều sai phạm được xác định. Tình trạng khai thác đất trái phép, sai phép tại huyện Tân Yên đang diễn ra vô cùng phức tạp, từ nhiều tháng nay, đặc biệt là các xã Lam Cốt, An Dương, Việt Ngọc, Cao Xá.
Cầu cống, đường xá tan hoang

Cầu cống, đường xá tan hoang

Cầu cống, đường xá tan hoang

Cầu cống, đường xá tan hoang và tai nạn giao thông luôn rình rập là những gì nhân dân phải gánh chịu.

Trong báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa có trách nhiệm: Chỉ đạo Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp với Công an huyện, UBND các xã liên quan làm rõ các sai phạm của các đối tượng khai thác đất sai phép, trái phép tại các khu vực nêu trên, từ đó thiết lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định. Đồng thời, yêu cầu Công an huyện tăng cường kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển đất quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng trái phép tại các khu vực mỏ được cấp phép khai thác và san gạt mặt bằng, hạ cốt nền thuộc địa bàn quản lý.

Kết quả thực hiện các nội dung nêu trên, Chủ tịch UBND các huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa phải có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (qua Sở TN&MT) và trả lời Báo Dân trí trước ngày 15/10/2018.
chính quyền địa phương huyện Tân Yên
Trong khi đó, chính quyền địa phương huyện Tân Yên đã tắc trách, buông lỏng quản lý một cách đầy ngờ vực và bất thường.

Những cán bộ “dính chàm” nào sẽ bị xử lý?

Quá thời hạn báo cáo theo chỉ đạo của đoàn thanh tra, ngày 18/10/2018, PV Dân trí liên hệ với Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang, tuy nhiên, Chánh văn phòng Sở TN&MT cho biết hiện vẫn chưa nhận được báo cáo của UBND huyện Tân Yên về vụ việc.

Được biết, ngày 28/9, UBND huyện Tân Yên đã có Công văn số 1695/UBND-TTr do ông Dương Ngô Mạnh, Chủ tịch UBND ký gửi các cơ quan Thanh tra, phòng nội vụ, Phòng TN&MT, Công an huyện chỉ đạo:

Phòng TN&MT huyện Tân Yên phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định sai phạm trong việc khai thác, vận chuyển đất trái phép; Phối hợp với Công an huyện kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển đất quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng trái phép tại các khu vực mỏ được cấp phép khai thác và san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn huyện.
Đoàn kiểm tra của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang
Đoàn kiểm tra của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang yêu cầu xử lý trách nhiệm Chủ tịch huyện Tân Yên và hàng loạt lãnh lạo địa phương.

Phòng TN&MT chủ trì phối hợp Công an huyện, Chủ tịch UBND xã Việt Ngọc, Lam Cốt, An Dương, Cao Xá và các xã, thị trấn có liên quan, làm rõ các sai phạm của các đối tượng khai thác đất sai phép, trái phép, tham mưu, thiết lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện Tân Yên xử lý.

Phòng Nội vụ huyện Tân Yên phải hướng dẫn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chuyên môn được giao nhiệm vụ phụ trách và các cá nhân có liên quan đối với UBND xã An Dương, xã Cao Xá do để việc đánh cắp tài nguyên diễn ra trong trong thời gian dài mà không phát hiện, ngăn chặn và xử lý.

Vậy, hình thức xử lý sai phạm của các cá nhân, tổ chức đánh cắp tài nguyên đất, việc truy thu về mặt kinh tế ra sao? Và đặc biệt là những cán bộ nào của huyện Tân Yên bị kỷ luật… Dư luận và nhân dân đang đợi câu trả lời chính thức từ UBND huyện Tân Yên.

Đồng thời, Báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành cùng UBND tỉnh Bắc Giang và các Sở ngành chức năng tiếp tục giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển tài nguyên đất tại huyện Tân Yên nhằm sớm thông tin nếu phát hiện sai phạm.

Nguồn Dantri
, ,

No comments:

Post a Comment