Cập nhật tin tức nóng hổi

Đề nghị điều tra nhóm lợi ích tham nhũng ở BOT An Sương

Đề nghị điều tra nhóm lợi ích tham nhũng ở BOT An Sương
Chủ thầu BOT An Sương CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO đã chi tiền cho nhóm lợi ích ở sở GTVT TP.HCM  khoảng 7.2 tỉ  mỗi tháng, công thêm khoảng 10% tiền thu phí trong con số 2/3 tức (600 triệu ngày X 30), tương đương 1.8 tỉ mỗi tháng chia cho 5 người với 11 phần như sau:

Bùi Xuân Cường (Giám đốc Sở GTVT TP.HCM) nhận tiền phong bì đầu 1.96 tỉ và mỗi tháng nhận thêm 490 triệu.

Và các Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM:

Trần Thế Kỷ tiền đầu 1,3 tỉ và mỗi tháng nhận thêm 320 triệu.

Lê Hoàng Minh tiền đầu 1,3 tỉ và mỗi tháng nhận thêm 320 triệu.

Nguyễn Văn Tám tiền đầu 1,3 tỉ và mỗi tháng nhận 320 thêm triệu.

Trần Quang Lâm tiền đầu 1,3 tỉ và mỗi tháng nhận thêm 320 triệu.
Đề nghị điều tra nhóm lợi ích tham nhũng ở BOT An Sương ảnh 2
Lẽ ra, việc thu phí BOT đoạn An Sương – An Lạc đã kết thúc vào ngày 31-1-2017 nhưng sau đó, dư luận mới biết là Sở GTVT TP.HCM đã ký thêm cho Bot An Sương thu phí tới năm 2033 qua giai đoạn 2 của dự án xây dựng thêm 4 cây cầu.

Bốn cây cầu mới trên tuyến KHÔNG thuộc thành phần của dự án BOT An Lạc – An Sương ban đầu mà chỉ là bổ sung sau khi việc thu phí kết thúc vào năm 2017.

IDICO-IDI là liên doanh gồm 3 đơn vị: Công ty Xây dựng Dầu khí, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 và 6 (Cienco 8 và Cienco 6). Mỗi ngày, trạm BOT An Sương – An Lạc thu trung bình khoảng 904 triệu đồng/ngày.

Bùi Xuân Cường thăng tiến thần tốc!

Bùi Xuân Cường là đệ tử của Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín – Ngày 25-8-2014, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã điều động và bổ nhiệm ông Cường đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng ban MAUR với thời gian 5 năm, tuy nhiên chỉ 1 năm sau, ngày 25/8/2015, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín giao cho Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP (MAUR), giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT TP.HCM.
Đề nghị điều tra nhóm lợi ích tham nhũng ở BOT An Sương ảnh 3
Trước đây ông Cường là Phó rồi Trưởng phòng Phòng Quản lý Giao thông (sau này tách ra thành Phòng Quản lý Xây dựng Công trình giao thông và Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông Đường bộ) thuộc Sở GTVT TP.HCM.

(*) LỢI ÍCH NHÓM ĐIỀU ĐỘNG BÙI XUÂN CƯỜNG VÀO CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC SỞ GTVT T.P HCM BAO GỒM:

(1) Ông Tất Thành Cang phó bí thư T.U, nguyên Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang bị đề nghị kỷ luật.

(2) Ông Lê Hoàng Quân nguyên chủ tịch UBND TP.HCM bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP HCM Ngày 21-12-2015.
Đề nghị điều tra nhóm lợi ích tham nhũng ở BOT An Sương ảnh 4
(3) Ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM, bị bắt ngày 19/11/2018, theo thông cáo chính thức, để điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Yêu cầu nhà nước làm rõ thông tin tham ô của nhóm lợi ích thuộc Sở GTVT TP.HCM và những kẻ phía sau Bùi Xuân Cường vi phạm quy định về quản lý bao gồm Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín và Lê Hoàng Quân. Để cho người dân được yên tâm và yêu cầu chấm dứt thu mãi lộ trá hình của Bot An Sương cho tới năm 2033.

Nguồn: Facebook TTD
,

No comments:

Post a Comment