Cập nhật tin tức nóng hổi

Hai thi thể ngư dân được đưa về bờ

Sáng ngày 18/7, lực lượng cứu hộ đã đưa hai thi thể ngư dân của tàu NA 95899 TS vào bờ làm các thủ tục để xác định danh tính sau 20 ngày bị đâm chìm gần đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). 
Hai thi thể ngư dân được đưa về bờ
Thi thể ngư dân Nguyễn Văn Hòa được đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình mai táng hôm 30/6. (Ảnh: vov.vn)

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết sáng 17/7, tàu cứu hộ phát hiện một thi thể đã phân hủy tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân tàu cá mất tích ở đảo Bạch Long Vĩ. Trưa cùng ngày, tàu tìm kiếm tiếp tục đưa lên một thi thể ngay tại vị trí tàu NA95899 TS bị nạn.

Cả hai thi thể đang trong quá trình phân hủy nên cần thời gian xác định danh tính. Một trong hai thi thể được  dự đoán là thuyền trưởng Nguyễn Văn Tùng.

7h ngày 18/7, tàu SAR 411 của Trung tâm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 2 thi thể ngư dân vào cảng Cửa Lò (Nghệ An), bàn giao cho các cơ quan chức năng làm các thủ tục cần thiết để xác nhận danh tính của các nạn nhân.Danh tính các nạn nhân sẽ được xác định trên cơ sở xét nghiệm AND và được người thân nhận dạng thông qua đặc điểm ngoại hình, quần áo.Trung tâm tìm kiếm cứu nạn cho hay hiện tại có tàu SAR273, 411 của lực lượng cứu hộ, tàu Tân Cảng 69 của quân đội và tàu cá Nghệ An tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Theo kế hoạch, lực lượng cứu hộ sẽ nâng tàu NA95899 lên độ sâu 20-30 m để thợ lặn dễ tiếp cận vào bên trong.

Trước đó, trưa ngày 28/6, tại vị trí 19 độ 32.334’ N 107 độ 42.263’ E (cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 32 hải lý về phía Nam), tàu Pacific 01 đang hành trình từ Bình Thuận về Cảm Phả, Quảng Ninh đã đâm va với tàu cá của ông Hồ Bá Lâm – chủ tàu cá NA 95899 TS (xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Tàu Pacific 01 hạ phao cứu sinh cứu 9 người đưa lên tàu và tiếp tục cùng tàu cá của ngư dân xã Sơn Hải và Tiến Thủy tìm kiếm 10 ngư dân mất tích.

Đến sáng 29/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1 thi thể ngư dân và hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 9 ngư dân mất tích.

Ngày 17/7, tức sau 20 ngày xảy ra tai nạn, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thêm 2 thi thể trong số 9 ngư dân mất tích.

Tại buổi làm việc ngày 30/6 giữa chính quyền tỉnh Nghệ An, đại diện chủ tàu hàng Pacific 01 và đại diện các gia đình ngư dân gặp nạn tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, ông Nguyễn Phước Quy Phong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Vận tải và Thương mại Quốc tế, đã ký vào bản xác nhận trách nhiệm và cam kết bồi thường thiệt hại về người và tài sản theo quy định của pháp luật từ 4h ngày 1/7.

Nguyễn Sơn ,

No comments:

Post a Comment