Cập nhật tin tức nóng hổi

Lời khai của 2 kẻ đột nhập nhà ca sĩ Nhật Kim Anh trộm hơn 5 tỷ đồng

Ngày 18/10, Công an TP.HCM cho biết, đang giữ 2 đối tượng là Nguyễn Thái Sơn (thường gọi là Sơn Xà Beng, SN 1985, ngụ tỉnh Ninh Bình, không có chỗ ở cố định) và Trần Minh Thăng (SN 1985, ngụ quận 7, trú quận 11) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Lời khai của 2 kẻ đột nhập nhà ca sĩ Nhật Kim Anh trộm hơn 5 tỷ đồng
Ca sĩ Nhật Tinh Anh và hiện trường vụ trộm

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do không có tiền tiêu xài nên Sơn và Thăng tụ họp lập nhóm đi trộm cắp tài sản. Cả hai phân công nhiệm vụ rõ ràng và nhắm vào những nhà, biệt thự của những người giàu có, nghệ sĩ, ca sĩ… để lặp kế hoạch trộm.

Sau khi xác định được nhà, biệt thự, 2 đối tượng đi xe máy tới thám thính nắm bắt tình hình gia chủ ra vào. Sau khi chủ nhà đi vắng, nhóm sẽ đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Quá trình trộm, một đối tượng sẽ cảnh giới bên ngoài, đối tượng còn lại sẽ đột nhập vào bên trong. Nếu có người trở về, đối tượng bên ngoài sẽ báo động cho đồng bọn. Đối tượng bên trong dùng xà beng cậy phá tủ, két sắt để lấy tài sản.
Lời khai của 2 kẻ đột nhập nhà ca sĩ Nhật Kim Anh trộm hơn 5 tỷ đồng
Công an khám nghiệm hiện trường căn biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh.

Điển hình, tối 14/7, Sơn Xà Beng cùng Thăng đi tới căn biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh ở Khu dân cư Camelia ở ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Sau khi thấy không có ai, Sơn đột nhập vào trong còn Thăng cảnh giới bên ngoài.

Sau đó, Sơn dùng xà beng cạy phá 2 két sắt lấy đi 100 lượng vàng SJC, nhẫn kim cương và 500 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Ngoài vụ trộm ở nhà ca sĩ Nhật Kim Anh, cả hai còn khai từng đột nhập vào nhà ca sĩ Đông Nhi để trộm. Tổng số vụ nhóm gây ra là 6 vụ với tài sản lấy được trị giá khoảng 12 tỷ đồng.

Công an tình nghi cả 2 đối tượng còn thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp ở biệt thự, nhà dân khác nên đang điều tra mở rộng.

Chí Tâm/Dân Việt ,

No comments:

Post a Comment