Cập nhật tin tức nóng hổi

Khởi tố bị can, bắt tạm giam bà nội đẩy cháu xuống sông

Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Phạm Thị Hường (65 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Khởi tố bị can, bắt tạm giam bà nội đẩy cháu xuống sông
Bà Hường cùng cháu T. đi đến nhà người quen trước khi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ án bà nội sát hại cháu gái 11 tuổi ở Nghệ An, Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Phạm Thị Hường (65 tuổi, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành).

Bà Hường được xác định là người sát hại cháu ruột là em Nguyễn Thị T. (11 tuổi) vào ngày 3/11, tại đập nước Bàu Ganh thuộc xã Hậu Thành, huyện Yên Thành.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đến nay, cơ quan công an đã chứng minh được động cơ gây án của bà Hường. Kết quả điều tra cho thấy người phụ nữ này hãm hại cháu Tâm do mâu thuẫn với bố con nạn nhân.

Cơ quan công an bác thông tin bị can giết cháu nội để lấy tiền bảo hiểm hoặc do theo giáo phái lạ. Vụ án đã được bàn giao cho Co quan cảnh sát điều tra  Công an tỉnh Nghệ An thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào chiều ngày 3/11, em T. xin phép gia đình cùng nhóm bạn đi dự sinh nhật bạn học. Đến tối chưa thấy T. về, gia đình đi tìm nhưng không thấy tung tích nên đã trình báo lên cơ quan chức năng đồng thời huy động người dân đi tìm kiếm. Đến 5h30 ngày 5/11, thi thể em T. được phát hiện nổi lên mặt nước ở đập Bàu Ganh.

Trích xuất camera tại một cửa hàng bên đường, cảnh sát phát hiện, chiều ngày 3/11, trên đường về nhà, T. gặp bà nội nên đã chở bà đến nhà người thân chơi. 2 bà cháu sau đó đi về đập nước Bàu Ganh, xã Hậu Thành, cách khu dân cư khoảng 400m.

Gần 19h cùng ngày, bà Hường đi bộ quay lại quán tạp hóa lấy xe đạp và đi về nhà. 21h cùng ngày, bà Hường bắt xe ra Hà Nội để làm giúp việc.

Thông tin trên Infonet, tại cơ quan chức năng, bà Hường khai nhận đã giết cháu nội của mình vì mâu thuẫn gia đình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồng Anh (tổng hợp)
, ,

No comments:

Post a Comment