Cập nhật tin tức nóng hổi

Thượng úy Công An Nguyễn Xô Việt hành động như côn đồ, cậy mình là CA?

Là Thượng úy công an mà xúc phạm đến nhân phẩm, sức khỏe của người khác. Ông Nguyễn Xô Việt đương nhiên hiểu rõ luật pháp, nhưng hành động rất coi thường pháp luật.
Thượng úy Công An Nguyễn Xô Việt hành động như côn đồ, cậy mình là CA?
Thượng uý Nguyễn Xô Việt - cán bộ Công an Thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) bị tạm đình chỉ 1 tháng để xác minh thông tin tố cáo trên mạng xã hội.

Xác minh gì? Đó là đoạn video ghi lại cảnh người bố lao vào đánh nhân viên bán hàng tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng (địa chỉ tại xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) được đăng tải trên mạng xã hội ngày 11.11.

Theo hình ảnh camera ghi lại, một cậu bé vào khu bán đồ trong quán ăn lấy mấy cây xúc xích ăn liền. Nhân viên đề nghị cậu bé tính tiền, nhưng cậu bé không trả tiền. Người bố ngồi phía xa gần đó còn ra hiệu cho con trai đi ra. Hai nhân viên của trạm đã nhắc nhở và yêu cầu người đàn ông thanh toán tiền. Tuy nhiên, ngay lập tức, người bố ném xúc xích vào người nhân viên nữ, sau đó tiến tới và tát vào mặt của nhân viên nam.

Ông ta là Nguyễn Xô Việt - Thượng úy công an.

Ông Nguyễn Xô Việt xem thường người lao động là nhân viên bán hàng của trạm. Họ đã làm đúng công việc của mình, đó là nhắc người mua phải trả tiền trước khi đi ra khỏi khu vực mua hàng.

Là Thượng úy công an mà xúc phạm đến nhân phẩm, sức khỏe của người khác. Ông Nguyễn Xô Việt đương nhiên hiểu rõ luật pháp, nhưng hành động rất coi thường pháp luật.
Thượng úy Công An Nguyễn Xô Việt hành động như côn đồ, cậy mình là CA?
Tội nghiệp nhất là đứa con trai của ông Nguyễn Xô Việt, cháu chứng kiến thói côn đồ của bố. Trước hết bố của cháu bảo cháu làm một việc không đúng quy định, đó là lấy hàng chưa trả tiền mà đi ra khỏi quầy. Tiếp theo là hành động tấn công người lao động lương thiện như những gì mà camera ghi lại.

Một vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho phóng viên Lao Động biết, quan điểm của Công an tỉnh là kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân, không bao che các hành vi vi phạm.

Cậy mình là công an, xem thường người dân, hách dịch, côn đồ, đó là những hành động không xứng đáng, là làm xấu đi hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.

Đại diện Trạm nghỉ Hải Đăng cho rằng vụ việc xảy ra là “tất cả chỉ là hiểu lầm giữa 2 bên” và đã tiến hành hoà giải. Nhưng cho dù đã hòa giải thì cũng không thay đổi bản chất của vụ việc.

Doanh nghiệp có thể muốn yên chuyện vì để lối làm ăn, nhưng các quy định của ngành và của pháp luật thì không thể cho qua.

Theo : LÊ THANH PHONG- BÁO LAO ĐỘNG
, ,

No comments:

Post a Comment