Cập nhật tin tức nóng hổi

Vụ 5 người chết cháy ở quận 9 :Người nhà của nạn nhân bàng hoàng khi biết thông tin, cú sốc quá lớn

Liên quan vấn đề này, đại diện cơ quan chức năng cho biết hiện đó chỉ là tin đồn, công an đang điều tra làm rõ.
Vụ 5 người chết cháy ở quận 9 :Người nhà của nạn nhân bàng hoàng khi biết thông tin, cú sốc quá lớn
Vụ 5 người chết cháy ở quận 9: CA điều tra nghi vấn đốt nhà để dằn mặt đòi nợ

Cơ quan chức năng cung cấp thông tin liên quan tin đồn vụ cháy ở quân 9. (Thực hiện: Quốc Chiến)

Khoảng 11h ngày 21/1, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa siết chặt hiện trường vụ cháy nhà ở hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long A, quận 9) để khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Vụ cháy khiến 5 người trong gia đình thiệt mạng, một số thông tin bên lề cho rằng một người trong gia đình nạn nhân có vay mượn một số tiền lớn của các đối tượng tín dụng đen.

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã xuất hiện nhiều lần để đe dọa đòi tiền. Thậm chí có lần tạt mắm tôm pha sơn vào nhà nạn nhân, đe dọa sẽ đốt nhà nạn nhân để dằn mặt.
Vụ 5 người chết cháy ở quận 9 :Người nhà của nạn nhân bàng hoàng khi biết thông tin, cú sốc quá lớn
Cơ quan chức năng trả lời về vụ cháy thương tâm.

“Cách đây khoảng nửa tháng, có nhóm người đã tạt mắm tôm vào gia đình này rồi, họ bị đe dọa rất nhiều lần. Sau đó, công an và chính quyền địa phương cũng đã có mặt ghi nhận sự việc. Từ đó đến nay cũng đã lâu nhưng hình như gia đình vẫn chưa trả được nợ”, một người hàng xóm chia sẻ.

Chị Quyền, một hàng xóm khác cho biết: “Căn nhà này nhỏ xíu mà chỉ có một cửa thôi, khi phát hiện thì 5 chiếc xe máy chắn ngang cửa cháy phừng phừng cản đường ra. Nếu cháy từ sau ra trước còn chạy thoát được chứ cháy từ cửa cháy vào thì hết đường thoát”.
Vụ 5 người chết cháy ở quận 9 :Người nhà của nạn nhân bàng hoàng khi biết thông tin, cú sốc quá lớn
Hiện trường xảy ra vụ cháy kinh hoàng.
Vụ 5 người chết cháy ở quận 9 :Người nhà của nạn nhân bàng hoàng khi biết thông tin, cú sốc quá lớn
Người nhà của nạn nhân cũng có mặt, bàng hoàng khi biết thông tin.

Cách nhà nạn nhân không xa, chị Hồng (người phụ nữ bán cà phê) cho biết: “Tôi nghiệp bà Năm (bà Huệ), bình thường cũng hòa đồng lắm. Bả là mối ruột làm móng tay của tôi. Mấy bữa bả cũng tâm sự có mượn của xã hội đen một số tiền mà trả không nổi. Gần tết rồi, chuyện buồn quá!”.

Trong thời gian thông tin với báo chí, có phóng viên đặt vấn đề về thông tin phải chăng vì nợ nần nên gia đình này bị khóa cửa ném xăng đốt.

Ông Trang Viết Thanh – Trưởng Công an quận 9 cho biết, tại hiện trường nhiều xe máy bị thiêu rụi, chắn ngang cửa nhà. Ông này cho rằng vụ án đang được điều tra làm rõ, chưa xác định được nguyên nhân.

Bên cạnh đó, ông Trần Văn Bảy – chủ tịch UBND quận 9 – cho biết các thông tin trên cơ quan chức năng sẽ kiểm chứng, rà soát lại, nhưng hiện tại không có căn cứ kết luận đây là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy thương tâm trên.

“Phía công an quận sẽ tiếp tục điều tra và có thông tin chính xác khi có kết quả. Chúng tôi đề nghị tránh làm hoang mang dư luận”, ông Bảy nói.

Bước đầu, vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 4h sáng cùng ngày. Các nạn nhân tử vong gồm: Lê Thị Huệ (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983), Trần Mỹ Tuyền (SN 1990). Các nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Như đã thông tin, rạng sáng cùng ngày, nhiều người dân sinh sống trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TPHCM phát hiện khói lửa bốc ra ở 1 căn nhà nên hô hoán. Mọi người dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo , Công an quận 9 cùng lực lượng PCCC TPHCM đã có mặt tiến hành chữa cháy. Sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng phát hiện 5 thi thể người đã tử vong. , ,

No comments:

Post a Comment