Cập nhật tin tức nóng hổi

Hết hạn bổ nhiệm gần 9 năm, hiệu phó trường chính trị vẫn… làm hiệu phó

Gần 9 năm qua, ông Lê Minh Tuynh – phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình – vẫn nghiễm nhiên làm hiệu phó dù đã hết thời hạn trong quyết định bổ nhiệm trước đó, và cũng chưa hề có quyết định bổ nhiệm lại.
Hết hạn bổ nhiệm gần 9 năm, hiệu phó trường chính trị vẫn… làm hiệu phó
Dù hết thời hạn trong quyết định bổ nhiệm gần 9 năm, ông Lê Minh Tuynh (đứng vỗ tay) vẫn làm nhiệm vụ như hiệu phó – Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 5-3, bà Nguyễn Thị Minh – hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình – xác nhận đến thời điểm hiện tại ông Lê Minh Tuynh – phó hiệu trưởng nhà trường – vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm lại chức vụ trên, dù thời hạn trong quyết định bổ nhiệm trước đó đã kết thúc cách đây gần 9 năm.

Bà Minh cũng cho biết lãnh đạo trường đã gửi công văn đề nghị bổ nhiệm lại cho ông Lê Minh Tuynh cách đây nửa năm, nhưng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình chưa có văn bản trả lời.

Cũng gần 9 năm qua, ông Tuynh thực hiện nhiệm vụ cũng như được hưởng mức lương và các chế độ của phó hiệu trưởng.

Ông Tuynh được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường Chính trị Quảng Bình từ ngày 28-3-2006. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm theo quyết định số 52-QĐ/TU ngày 28-3-2006 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Theo thời hạn trong quyết định bổ nhiệm này, đến ngày 28-3-2011, ông Tuynh sẽ hết thời hạn giữ chức danh phó hiệu trưởng. Đến ngày 4-9-2019, Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị bổ nhiệm lại chức danh phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đối với ông Lê Minh Tuynh.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Trần Xuân Vinh – trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình – xác nhận việc bổ nhiệm lại cho ông Tuynh chậm. Ông Vinh nói Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

“Sau khi có kết quả kiểm tra sẽ làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến sự việc này”, ông Vinh cho biết.

QUỐC NAM/TT ,

No comments:

Post a Comment