Cập nhật tin tức nóng hổi

Mao Trạch Đông cầm tờ bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa - Trường Sa

Cảm ơn Mao Trạch Đông vì ông đã cầm tấm bản đồ này. Tấm bản đồ này không hề có cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa. Tấm bản bản đồ này thể hiện rõ ràng rằng đất nước của ông cực Nam chỉ kéo đến đảo Hải Nam là HẾT PHIM.
Mao Trạch Đông cầm tờ bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa - Trường Sa
Qua đó có thể khẳng định rằng việc hậu duệ của bác đang có mặt ở các đảo trên Biển Đông là bất hợp pháp. Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Chia sẻ cho cả thế giới biết ạ!

Nguồn Tin Hay , ,

No comments:

Post a Comment