Cập nhật tin tức nóng hổi

Công nhân đòi quyền lợi bị nhóm 4 thanh niên bịt mặt đến nhà khủng bố, đe dọa

Việc các công nhân Công ty Cổ phần Công trình đô thị tỉnh Gia Lai đấu tranh giành quyền lợi của người lao động mặc dù đã đến các cơ quan chức năng, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội suốt thời gian qua nhưng vẫn không được giải quyết. Doanh nghiệp này đã vi phạm hàng loạt các điều khoản cam kết với UBND tỉnh Gia Lai trước khi được phép chuyển sang cổ phần hoá.
Công nhân đòi quyền lợi bị nhóm 4 thanh niên bịt mặt đến nhà khủng bố, đe dọa

Công nhân đòi quyền lợi bị nhóm 4 thanh niên bịt mặt đến nhà khủng bố, đe dọa
Nguy hiểm hơn, ngay tối hôm qua, tại nhà của 1 trong các công nhân đang khiếu kiện Công ty này về quyền lợi của người lao động đã bị một nhóm gồm 4 thanh niên bịt mặt, đi xe AirBlade xông vào tưới xăng pha sơn, mắm khắp nhà hăm doạ.
Công nhân đòi quyền lợi bị nhóm 4 thanh niên bịt mặt đến nhà khủng bố, đe dọa

Công nhân đòi quyền lợi bị nhóm 4 thanh niên bịt mặt đến nhà khủng bố, đe dọa
Hiện các công nhân lao động đang đấu tranh cho quyền lợi của mình rất lo lắng và đã trình báo CA phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai về vụ việc.

Tại biên bản làm việc với Công an phường Phù Đổng về sự việc, bản tự khai sau khi lực lượng CA đến kiểm tra hiện trường, nguyên nữ công nhân Cty cổ phần CTĐT Pleiku - đã hết sức bất ngờ, lo lắng về hành động liều lĩnh, xem thường pháp luật, đe doạ đời sống tinh thần của gia đình công dân, những người không hề biết nhóm hành hung là ai hay bất kỳ mâu thuẫn nào...

Pháp luật và sự nghiêm minh của Hiến pháp, Luật pháp cũng như tình người hiện đang ở đâu vậy nhỉ?

Theo EB Nguyễn Thanh Luận , ,

No comments:

Post a Comment