Cập nhật tin tức nóng hổi

Sau đại dịch Covid 19, Trung Quốc tiếp tục phải trả giá cho việc chặn dòng sông Mê Kông

Mưa lũ kéo dài suốt cuối tuần qua tại miền Đông Nam Trung Quốc khiến nhiều héc-ta rau màu bị mất trắng, hàng chục ngôi nhà bị lũ quét, hơn 6.000 người dân phải đi sơ tán.
Sau đại dịch Covid 19, Trung Quốc tiếp tục phải trả giá cho việc chặn dòng sông Mê Kông
Nhiều thành phố tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc chứng kiến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trong khi mưa vẫn trút xuống. Lực lượng cứu hộ đã được huy động để hỗ trợ sơ tán người dân tới nơi an toàn. Giao thông, điện và thông tin liên lạc vẫn đang trong quá trình khôi phục tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Chính quyền địa phương vẫn đang tính toán mức độ thiệt hại.
Sau đại dịch Covid 19, Trung Quốc tiếp tục phải trả giá cho việc chặn dòng sông Mê Kông
Tại tỉnh Giang Tây miền Đông Nam Trung Quốc, tổng cộng 228.000 người chịu ảnh hưởng, 6.351 người buộc phải đi sơ tán. Năm thành phố trực thuộc địa bàn tỉnh chìm trong biển nước. Lũ lụt cũng gây ảnh hưởng tới gần 15.000 ha hoa màu, hơn một nửa trong số đó bị mất trắng. Hàng chục ngôi nhà bị lũ quét. Thiệt hại kinh tế ước tỉnh khoảng 45 triệu USD. Dự báo, các khu vực miền Bắc và miền Trung của tỉnh sẽ đón một đợt bão mới trong vài ngày tới./.
Sau đại dịch Covid 19, Trung Quốc tiếp tục phải trả giá cho việc chặn dòng sông Mê Kông

Sau đại dịch Covid 19, Trung Quốc tiếp tục phải trả giá cho việc chặn dòng sông Mê Kông

Tổng hợp ,

No comments:

Post a Comment