Cập nhật tin tức nóng hổi

Vụ án mua dao thớt ngoài chợ (tử tù Hồ Duy Hải)

Vừa xong: cả 17 điểm trong kháng nghị của VKSNDTC đều không được Hội đồng thẩm phán TANDTC chấp nhận.
Vụ án mua dao thớt ngoài chợ (tử tù Hồ Duy Hải)
Ảnh: Hiện trường vụ án

Kết quả cuối cùng: Hội đồng thẩm phán TANDTC quyết định không chấp nhận quyết định kháng nghị của Viện trưởng VKSNDTC.

Trong vụ án Cầu Voi có vật chứng là một con dao.

Con dao này được mua ngoài chợ để đưa vào hồ sơ vụ án.

Tương tự, tấm thớt được cho là hung khí dùng để đập đầu nạn nhân thì đến 5 tháng sau, theo yêu cầu của CQĐT, bà H (bạn của 2 nạn nhân) mới đi mua một tấm khác về nộp cho CQĐT.

Vậy là cả 2 vật chứng, 2 hung khí đều được...mua ngoài chợ.

Chuyện dao thớt trong vụ án này không chỉ là những chi tiết biểu tượng cho những cái sai khủng khiếp mà tệ hơn rất nhiều, nó cho thấy cải cách tư pháp chỉ có trên giấy, cho thấy nguyên tắc suy đoán vô tội không dành cho số ít bình đẳng hơn.

Trong phán quyết chiều nay cũng có con dao cái thớt được đưa ra, nhân danh công lý.

Nó dành cho bị án tử hình Hồ Duy Hải, cho cả niềm tin những người cứ đinh ninh là người ta sẽ huỷ án, những tù nhân dự khuyết- tin chắc là ko thể y án khi mà đến hung khí cũng là đồ mua ngoài chợ.
---
Theo Nb Đào Tuấn, Lao động , ,

No comments:

Post a Comment