Cập nhật tin tức nóng hổi

Thanh Hoá: Vùng đất của nhiều cán bộ ăn chặn tiền, đánh bạc, ngoại tình…?

Việc Bí thư Huyện đoàn Yên Định (Thanh Hóa) mới bị khai trừ khỏi Đảng do vi phạm đạo đức, lối sống và quyết định kỷ luật về Đảng hàng loạt cán bộ theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cho thấy tỉnh Thanh Hoá đang quyết liệt xử nghiêm cán bộ vi phạm, nhất là cán bộ biến chất.
Thanh Hoá: Vùng đất của nhiều cán bộ ăn chặn tiền, đánh bạc, ngoại tình…?
PCT tỉnh Thanh Hoá Phạm Đăng Quyền vừa bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ảnh Q.Du

Cán bộ đánh bạc, ngoại tình

Từ đầu năm, Thanh Hoá đã phải xử lý nhiều cán bộ liên quan đến vi phạm, lối sống. Điển hình là tình trạng cán bộ đánh bạc.

Mới cuối tháng 5 dư luận Thanh Hoá xôn xao về hai vụ đánh bạc tại nhà riêng liên quan đến nhiều cán bộ. Cụ thể là vụ việc ông Bùi Quốc Toàn, Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ Thanh Hóa đánh bài tại nhà riêng cùng với 3 người khác là Vũ Văn Khánh (SN 1972), Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn (đơn vị trực thuộc Cục Người có công, Bộ LĐTBXH, Đàm Anh Tuấn (SN 1971, ngụ phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) và Trần Đức Thịnh (SN 1981, ngụ  phường Trường Thi, TP Thanh Hóa).

Cũng trong thời gian này,  Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 4 người đang say sưa đánh bạc dưới hình thức “đánh phỏm” tại phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc. Cùng bị bắt quả tang với ông Long còn có Lê Duy Hưng, Trưởng phòng Tài chính huyện và hai chủ doanh nghiệp là Trần Văn Hùng (SN 1974, ngụ ở thị trấn Hậu Lộc) và Nguyễn Văn Đức (SN 1973, ngụ ở xã Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Ngày 12.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can về hành vi đánh bạc tại trụ sở UBND huyện Hậu Lộc.

Một trường hợp khác liên quan đến vi phạm lối sống là vụ Bí thư Huyện đoàn Yên Định ngoại tình. Bà Nguyễn Thị Hà, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Yên Định vừa bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa xác định có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Hà.

Tuy nhiên, dư luận Thanh Hoá cho rằng việc Bí thư Huyện đoàn Yên Định bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng chưa thể dừng lại, cần làm rõ bà Hà ngoại tình với ai, có phải là cán bộ của Thanh Hoá hay không? Bởi nếu bà Hà ngoại tình với cán bộ thì vị cán bộ kia cũng phải bị hình thức kỷ luật tương xứng.

Nhiều cán bộ từ xã lên tới tỉnh bị kỷ luật

Ở cấp xã, hồi tháng 3.2020, UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cũng ban hành Quyết định cách chức đối với ông Nguyễn Trọng Vân, nguyên Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông (luân chuyển về làm Chủ tịch UBND xã Dân Lực), do để xảy ra các sai phạm nghiêm trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới (giai đoạn năm 2015 – 2019).

Đồng thời, áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Định, Phó Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông; ông Lã Ngọc Tuyên, Công chức Tài chính – Kế toán xã và bà Lê Thị Ngọc, công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã Khuyến Nông. Ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng Công an xã và ông Nguyễn Đình Trình, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Khuyến Nông bị khiển trách.
Thanh Hoá: Vùng đất của nhiều cán bộ ăn chặn tiền, đánh bạc, ngoại tình…?
PCT tỉnh Thanh Hoá Phạm Đăng Quyền vừa bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ảnh Q.Du

Nhưng thông tin nóng hổi nhất là việc Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá bị kỷ luật. Theo thông báo của UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ông Quyền, còn hàng loạt cán bộ, nguyên cán bộ của Thanh Hoá cũng bị kỷ luật là ông Nguyễn Mạnh An, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, ông Trần Chí Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, nguyên Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa…

Các cán bộ này được xác định là có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn.

Được biết, trước tình trạng cán bộ vi phạm, Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã có văn bản gửi các cấp uỷ đảng yêu cầu phải chấn chỉnh ngay kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quan lý cán bộ, đảng viên công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, góp phần chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025;

Đồng thời, kiên quyết đưa ra khỏi phương án nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức viên chức thái hóa, biến chất, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, TAND tỉnh Thanh Hóa tập trung lãnh đạo các bộ phận chức năng phát hiện điều tra, truy tố xét xử, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước các trường hợp vi phạm…

Theo Báo Lao động , ,

No comments:

Post a Comment