Cập nhật tin tức nóng hổi

Phát hiện hơn 2000 tấn than không rõ nguồn gốc được vận chuyển trên biển

Ngày 29-10,  Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, vừa phát hiện, kiểm tra tàu hàng Thuận Phát 88 chở hơn 2000 tấn than có dấu hiệu nguồn gốc không rõ ràng.

Trước đó, tại tọa độ cách Đông Bắc Dung Quất khoảng 5 hải lý, lực lượng của BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã phát hiện, kiểm tra tàu hàng Thuận Phát 88, trọng tải 1.599 tấn, đang hành trình từ Quảng Nam đến Đồng Nai có dấu hiệu vi phạm.
Phát hiện hơn 2000 tấn than không rõ nguồn gốc được vận chuyển trên biển
Lực lượng Cánh sát biển phát hiện tàu chở than không rõ nguồn gốc

Ngoài thuyền trưởng là ông Nguyễn Sỹ Hưng (SN 1974, quê quán Sầm Sơn, Thanh Hóa), trên tàu còn có 10 thuyền viên. Tại thời điểm kiểm tra, tàu vận chuyển hơn 2.801 tấn than; không có đầy đủ các trang thiết bị cứu hỏa theo quy định, không ghi nhật ký dầu. Về hồ sơ hàng hóa, lực lượng Cảnh sát biển xác định, toàn bộ hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa có những dấu hiệu không đúng quy định pháp luật.

Tổ công tác nghiệp vụ và pháp luật BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn https://anninhthudo.vn/phap-luat/phat-hien-hon-2000-tan-than-khong-ro-nguon-goc-duoc-van-chuyen-tren-bien/788017.antd
, ,

No comments:

Post a Comment