Cập nhật tin tức nóng hổi

Trump đe dọa: Mỹ sẽ tăng cường kho hạt nhân

Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ tăng cường kho hạt nhân cho đến khi các nước suy nghĩ khôn ngoan hơn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Chia sẻ với báo giới bên ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố kho hạt nhân cho đến khi các nước khác biết suy nghĩ khôn ngoan hơn”.

Lời đe dọa được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định hạt nhân đã ký với Nga từ thời Chiến tranh Lạnh.

Đồng thời, nó là lời cảnh báo nhắm tới không chỉ Nga mà còn cả Trung Quốc và bất cứ nước nào khác.

Một lần nữa, Trump nhấn mạnh, ông tin chắc, Nga đã vi phạm Hiệp định về Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung 1987 dù phía Moscow cực lực bác bỏ. Hiệp định này cấm các nước ký kết sử dụng tên lửa tầm trung, nhằm giảm thiểu các mối đe dọa của Xô-Viết với các nước Châu Âu.

Hãng tin CNN dẫn lời một số nhà quan sát như Chủ tịch Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Corker cho biết, thông báo của ông Trump là động thái gây áp lực lên Nga và Trung Quốc, buộc các nước này phải tuân thủ hiệp ước.

Nguồn Baogiaothong
,

No comments:

Post a Comment