Cập nhật tin tức nóng hổi

Xôn xao chuyện Phó Chủ tịch huyện đi xe sang 2 tỷ đồng đi làm

Dư luận đang xôn xao việc ông Đặng Giang Trung – Phó Chủ tịch huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) dùng xe sang Mercedes GLC 200 đi làm hàng ngày, ở ‘nhà to nhất xã’. Phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với vị phó chủ tịch huyện này.

Liên quan tới thông tin ông Đặng Giang Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đi xe Mercedes GLC 200 trị giá tầm 2 tỷ đồng để đi làm hàng ngày và ở “ngôi nhà to nhất xã” gây xôn xao dư luận, phóng viên Dân Việt đã trao đổi với ông Đặng Giang Trung.

Ông Đặng Giang Trung chỉ nói vọn vẹn: “Tôi sắm xe Mercedes GLC 200 để đi, còn nhà để ở. Thế thôi”.

Trước đó, không chỉ bàn tán, người dân tại huyện Đức Thọ còn chia sẻ chóng mặt hình ảnh chiếc xe sang Mercedes GLC 200 mà ông Đặng Giang Trung vẫn ngày ngày chạy tới nhiệm sở (Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).
Chiếc xe sang Mercedes GLC 200 mang biển số 38A 189.14
Chiếc xe sang Mercedes GLC 200 mang biển số 38A 189.14

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, căn nhà được cho là “to nhất xã” của ông Đặng Giang Trung nổi bật và lấn át những căn nhà còn lại.
Thông tin về chiếc Mercedes GLC 200 mang tên Đặng Giang Trung
Thông tin về chiếc Mercedes GLC 200 mang tên Đặng Giang Trung.

Xe ô tô sang Mercedes GLC 200 mang biển số 38A189.14 đăng ký tên Đặng Giang Trung sinh năm 1968, địa chỉ xóm Trung Tiến, Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
“Ngôi nhà to nhất xã” được cho là của ông Đặng Giang Trung
“Ngôi nhà to nhất xã” được cho là của ông Đặng Giang Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ.

Cũng theo thông tin mà Dân Việt có được, chiếc xe đăng ký lần đầu ngày 26.6.2018 tại Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi biết được, ông Đặng Giang Trung trước khi làm làm Phó Chủ tịch huyện Đức Thọ từng làm Trưởng Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản huyện Đức Thọ.

Nguồn Danviet
,

No comments:

Post a Comment