Cập nhật tin tức nóng hổi

Mỹ đánh thêm thuế vào nhôm Trung Quốc

Mỹ đánh thêm thuế vào nhôm Trung Quốc
Nhà máy sản xuất nhôm ở Hoài Bắc (Huaibei), phía đông tỉnh An Huy (Anhui), Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 20/05/2017©STR/AFP

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ hôm 07/11/2018 loan báo sẽ chính thức áp thuế chống phá giá và chống trợ giá từ 96,3% đến 176,2% đối với một số loại tấm nhôm sản xuất tại Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương Mại Mỹ, ông Wilbur Ross, tuyên bố: « Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi điều trong quyền hạn hợp pháp của mình để hạn chế luồng hàng hóa được trợ giá hoặc bán dưới giá thành đi vào thị trường nước Mỹ ».

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1985, bộ Thương Mại Hoa Kỳ tự mở điều tra chống phá giá, trong khi trước đây chỉ tiến hành sau khi một doanh nghiệp hay một tổ chức nghề nghiệp khiếu nại. Mức thuế trên đây dù sao vẫn còn thấp hơn tỉ lệ thuế tạm tính hồi tháng Tư và tháng Bảy, từ 198,4% đến 280,46%.

Theo bộ Thương Mại, nhôm tấm Trung Quốc được bán thấp hơn giá trị thực khoảng 50 đến 60%, và được Bắc Kinh trợ giá khoảng 47 đến 117%. Ủy ban Thương mại Quốc tế (USITC) của Hoa Kỳ sẽ xác định mức thiệt hại cụ thể vào ngày 20/12 tới, sau khi đã cho phép mở điều tra về hồ sơ này hồi tháng Giêng.

Theo bộ Thương Mại, Hoa Kỳ trong năm 2017 nhập khẩu 900 triệu đô la các loại tấm nhôm hợp kim của Trung Quốc. Những sản phẩm này được sử dụng trong ngành giao thông, xây dựng, cơ sở hạ tầng, điện lực và hàng hải.

Các nhà sản xuất nhôm của Mỹ gồm Aleris, Arconic, Constellium, Jupiter Aluminum, JW Aluminum, Novelis hồi tháng 12/2017 khẳng định lượng nhôm nhập vào Hoa Kỳ đã tăng đến 750% trong mười năm qua, và trên 91% từ năm 2014 đến 2017, khiến « nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc đã chiếm được thị phần quan trọng, làm thiệt hại cho kỹ nghệ Mỹ ». Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc đã bán phá giá để cạnh tranh bất chính.
,

No comments:

Post a Comment