Cập nhật tin tức nóng hổi

Khẩn trương điều tra thông tin hiệu trưởng THCS lạm dụng tình dục hàng chục học sinh

Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin vụ việc hàng chục học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trưa 13-12, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Phú Thọ cho biết đã nắm bắt và đang vào cuộc xác minh thông tin hàng chục học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn

Vị lãnh đạo này cho hay Sở GD-ĐT Phú Thọ đã đã làm việc với chính quyền địa phương ngay trong chiều hôm qua 12-12. “Qua trao đổi, đại diện UBND huyện Thanh Sơn và Phòng GD-ĐT huyện Thanh Sơn cũng mới nhận được thông tin về sự việc. Ông Trần Ngọc Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn, đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh. Khi huyện có báo cáo bằng văn bản thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cụ thể” – vị lãnh đạo Sở GD-ĐT Phú Thọ cho biết.

Được biết, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn là ông Đinh Bằng My.

Để làm rõ thông tin, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với ông Đinh Bằng My.

Trước câu hỏi của phóng viên nhiều nam sinh tố bị Hiệu trưởng lạm dụng tình dục, ông Đinh Bằng My cho biết: “Việc này chưa rõ ràng thế nào đâu, để từ từ anh chưa nắm được cụ thể như thế nào. Tôi đang đi vắng, việc này chưa đâu vào đâu cả”.
Khẩn trương điều tra thông tin hiệu trưởng THCS lạm dụng tình dục hàng chục học sinh
Học sinh được cho là bị hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn lạm dụng tình dục. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Thắng – Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn, phụ trách công tác học sinh cho biết: “Sáng nay chúng tôi mới biết được thông tin này. Tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi trực tiếp quản lý học sinh, hàng ngày gần gũi, quản lý các em, nhưng chúng tôi chưa nhận được phản ánh của học sinh và phụ huynh trước thông tin này.

Việc xác minh có hay không, cơ quan chức năng sẽ làm việc. Hiện, công việc chúng tôi vẫn bình thường không có gì xáo trộn”.

Trong khi đó, ông Vi Đại Phong – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Sơn cho biết: “Chúng tôi mới nắm bắt thông tin về việc đó. Phòng đã yêu cầu đồng chí hiệu trưởng báo cáo, giải trình. Khi nào có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ thông tin với cơ quan báo chí”.

Ông Nguyễn Minh Tường – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết: “Tôi đã cho xác minh vụ việc”.
,

No comments:

Post a Comment