Cập nhật tin tức nóng hổi

Tổng thống Thái Anh Văn: đứng trước sự đe dọa của Trung Quốc, tuyệt đối không nhân nhượng, bảo vệ Đài Loan hưởng thụ dân chủ

Tổng thống Thái Anh Văn: đứng trước sự đe dọa của Trung Quốc, tuyệt đối không nhân nhượng, bảo vệ Đài Loan hưởng thụ dân chủ
Tổng thống Thái Anh Văn tham dự “Lễ phong, thăng cấp bậc hàm đối với lực lượng hải quân, không quân và lục quân 6 tháng cuối năm 2019” (Ảnh/PV Rti)

Ngày 27-6 Tổng thống Thái Anh Văn tham dự “Lễ phong, thăng cấp bậc hàm đối với lực lượng hải quân, không quân và lục quân 6 tháng cuối năm 2019” phát biểu rằng, những năm gần đây, Trung Quốc thực hiện bằng đủ mọi hình thức như sử dụng thủ đoạn ngoại giao, đe dọa quân sự, đưa thế lực chính trị thẩm thấu vào nội bộ gây ảnh hưởng đến an ninh xã hội Đài Loan, có ý đồ làm xáo trộn hiện trạng ổn định eo biển, khiến bầu không khí căng thẳng ở các nước láng giềng leo thang; đứng trước hành động khiêu khích, hăm he quân sự của Trung Quốc, chính phủ nhất thiết thể hiện thái độ vững vàng và nỗ lực hơn nữa để bảo vệ chủ quyền Trung Hoa Dân Quốc, phấn đấu vì nền hòa bình và ổn định eo biển Đài Loan và khu vực, muốn có hòa bình thì cần phải dựa vào sức mạnh quốc phòng, mà lực lượng quốc phòng thì sẽ phải dựa vào sự đoàn kết của mọi người.

Tổng thống Thái Anh Văn nêu ra, trên lĩnh vực thực hiện quốc phòng, quân lực quốc gia sẽ nỗ lực thúc đẩy chương trình cải cách và tối tân hóa quân sự, bao gồm chương trình đào tạo lực lượng quân đội tinh nhuệ, nâng cao thiết bị của quân lính, đổi mới quân phục, xây dựng trại quân sự v.v… đều đạt được thành quả cụ thể. Về mặt chính sách, sau khi lên cầm quyền, bà đã đưa ngành công nghiệp quốc phòng vào dự án 5+2 ngành công nghiệp sáng tạo, cố gắng thực hiện kế hoạch quốc phòng tự chủ như tự chế tạo máy bay, tự sản xuất tàu chiến và phát triển sáng tạo chiến lực phi đối xứng. Ngoài ra, Mỹ cũng tiếp tục tăng cường bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời cùng với quân lực Đài Loan tiến hành chương trình giao lưu quân sự thường xuyên.

Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh: “Đứng trước việc Trung Quốc với ý đồ phá hoại nền hòa bình khu vực, chúng ta cần phải đoàn kết hơn nữa, giữ vững tình thế ổn định giữa hai bờ eo biển, tuyệt đối không nhân nhượng, chấp nhận yêu cầu hay nhẫn chịu vì lợi ích toàn cục, mà phải bảo vệ tròn vẹn chủ quyền và lãnh thổ quốc gia, giúp cho đời đời con cháu của người Đài Loan có thể hưởng thụ và sở hữu cuộc sống dân chủ. Là vị thống soái lãnh đạo lực lượng hải quân, không quân và lục quân, tôi sẽ cùng với mọi người sát cánh gánh lên trách nhiệm quốc gia và lòng kỳ vọng của toàn dân, tiếp tục phấn đầu vì con đường bền vững của Đài Loan.”

Tổng thống Thái Anh Văn cũng cho biết, trong tương lai quân lực quốc gia sẽ phải đối mặt nhiều thách thức, bà khuyến khích các vị tướng lĩnh và sĩ quan được thăng chức đừng quên hẳn lý tưởng tòng quân báo quốc ban đầu, vào bất kỳ lúc nào cũng xem việc bảo vệ Trung Hoa Dân Quốc là trách nhiệm của mình, đừng phụ lòng sự phó thác của quốc gia cũng như sự trông mong của toàn dân, bà lấy tư cách là Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc và vị thống soái quân đội, cùng một lòng bảo vệ sự tôn nghiêm của quân nhân.

Minh Hà
,

No comments:

Post a Comment