Cập nhật tin tức nóng hổi

Theo ông Triệu Tài Vinh: cả họ làm quan và con gái tiêu cực thi cử là "đề kháng chính trị"

Nguyên bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cũng nhắc lại chuyện dư luận, cộng đồng mạng từng rộ lên câu chuyện cả nhà làm quan của gia đình ông năm 2013, cũng như ầm ĩ chuyện tiêu cực thi cử gần đây, nhưng do "biết lựa chọn để xây dựng đề kháng của hệ thống chính trị với một bí thư tỉnh là quan trọng", nên "việc đó không sao, phải đối mặt với thực tế, vượt qua". (Báo Tuổi trẻ đưa)
Theo ông Triệu Tài Vinh: cả họ làm quan và con gái tiêu cực thi cử là "đề kháng chính trị"
Thưa ông, như vậy cũng đồng nghĩa với việc, cứ đánh nhau cứ giết người để tăng bản lĩnh, cứ mê tín dị đoan để tăng thành kính tâm linh, cứ ăn cắp để tạo đề kháng trung thực?
Theo ông Triệu Tài Vinh: cả họ làm quan và con gái tiêu cực thi cử là "đề kháng chính trị"
Việc cả nhà ông làm quan, việc con gái ông gian lận điểm thi, là những việc làm đáng xấu hổ; là những thứ công chức, Đảng viên không được làm; là vi phạm pháp luật, mà ông nói là "đề kháng chính trị", ông đã suy nghĩ kỹ chưa?

Rồi trong lịch sử, những cái tên như ông sẽ được nhắc đến; những biệt phủ, những tiền lót cho con đi du học, những "cả họ làm quan" không bằng thực lực; những quyền lực và thần quyền, sẽ là một chương mà hậu thế sẽ không muốn thấy đâu, ông ạ.

Tôi chưa bao giờ thấy ông nói rằng những điều đó là sai, có nghĩa ông mặc định nó đúng. Tôi chưa bao giờ thấy ông nói ông xấu hổ, có nghĩa điều này là bình thường. Giờ ông cho rằng đó là đề kháng, rất xin lỗi, mặt ông dày hơn sự tưởng tượng của dân rồi, ông ạ.

Nhục lắm, ông Vinh!

Fb Hoàng Nguyên Vũ
,

No comments:

Post a Comment