Cập nhật tin tức nóng hổi

Tỉnh ủy Đăk Lắk xác minh cô Ái Sa là Ngọc Thảo - nhưng tên thật của Ái Sa vẫn là bí ẩn

Tôi định không nhắc gì đến cô Ái Sa (Ngọc Thảo) nữa, vì cô ấy cũng chỉ vì miếng cơm manh áo nên có lúc sai lầm. Nhưng, tỉnh ủy là đầu não chính trị, khi đi xác minh lại cố tình gian dối, đẻ ra cái tên Ngọc Thảo.
Tỉnh ủy Đăk Lắk xác minh cô Ái Sa là Ngọc Thảo - nhưng tên thật của Ái Sa vẫn là bí ẩn
Đến mức này thì tôi chỉ còn biết kêu trời với tỉnh ủy Đăk Lắk. Họ nói Ái Sa tên thật là Ngọc Thảo. Nhưng trên thực tế, lại không có ai tên là Ngọc Thảo! Cử một đoàn cán bộ đi xác minh, xong họ vẽ ra cái tên tầm bậy rồi đóng dấu mật, coi như che mắt thiên hạ.

Tưởng dễ hả?

Đũy bợm cỡ này, để làm gì?

Tôi chúc các anh chị tỉnh ủy đêm nay ngủ ngon. Mớ tài liệu mà các anh chị ký tên đóng dấu gian dối, ngày mai tôi bung ra hết.

P/s: Giờ tôi mới hiểu lý do các anh chị đóng dấu mật khắp nơi liên quan đến nhân vật Ngọc Thảo mà các anh chị mang nặng đẻ đau cho ra!

(Nhà báo Hữu Danh)
, ,

No comments:

Post a Comment