Cập nhật tin tức nóng hổi

Nguyên Bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc nhận 5 tỷ của Út ‘trọc’ để xây phủ đường?

Bên trong “Huỳnh phủ đường” xây dựng trên đất của gia đình nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc, có tấm bảng ghi Đinh Ngọc Út – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) ủng hộ 5 tỷ đồng.
Nguyên Bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc nhận 5 tỷ của Út ‘trọc’ để xây phủ đường?
Huỳnh phủ đường ở xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Gần đây dư luận ở Sóc Trăng xôn xao về việc bên trong “Huỳnh phủ đường” (xã Ba Trinh, huyện Kế Sách) có tấm bảng ghi Đinh Ngọc Út – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) ủng hộ 5 tỷ đồng.
Nguyên Bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc nhận 5 tỷ của Út ‘trọc’ để xây phủ đường?
Ông Huỳnh Minh Chắc cho biết ông có nhận 5 tỷ đồng từ “ông Út – Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Sơn”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, “Huỳnh phủ đường” nằm ven hương lộ 13, thuộc tuyến liên xã từ quốc lộ 1A ở Đại Hải đến Ba Trinh, Trinh Phú. Phủ đường này được xây dựng trên đất của gia đình ông Huỳnh Minh Chắc – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.
Nguyên Bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc nhận 5 tỷ của Út ‘trọc’ để xây phủ đường?
Huỳnh Văn Sum – Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (em trai ông Chắc)

Ông Chắc còn có em là Huỳnh Văn Sum – Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và con trai là Huỳnh Thanh Phong – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang. Còn nhớ năm 2017, khi phủ đường này khánh thành, báo chí đã phản ánh việc nhiều xe công đến dự tiệc.

Gần đây dư luận quan tâm “Huỳnh phủ đường” được Út “trọc” hay “Út Bộ trưởng” (tên thật là Định Ngọc Hệ  – cựu thượng tá quân đội, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Thái Sơn – Bộ Quốc phòng) ủng hộ 5 tỷ đồng để xây dựng.
Nguyên Bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc nhận 5 tỷ của Út ‘trọc’ để xây phủ đường?
Huỳnh Thanh Phong – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang.

Trước đó, tháng 11/2018, Đinh Ngọc Hệ bị tuyên y án 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 2 năm tù về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”; tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 2/1, trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Văn Sum – Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phủ nhận có mối quan hệ với Út “trọc”. Ông Sum cho biết, ông không quen với người này: “Có thể người đó là bạn bè với anh Bảy Chắc (ông Huỳnh Minh Chắc – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang-anh trai ông Sum). Có gì các anh hỏi ông ấy”.
Nguyên Bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc nhận 5 tỷ của Út ‘trọc’ để xây phủ đường?
Tấm bảng ghi dòng chữ Đinh Ngọc Út – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Minh Chắc cho biết ông có nhận 5 tỷ đồng từ “ông Út – Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Sơn”.

“Tôi và ông Út biết nhau trong quân đội. Thế nên khi tôi hỏi xin kinh phí để xây phủ đường, Út có hứa khi nào tôi về hưu sẽ ủng hộ. Đến khi tôi về hưu, ông ấy cho 5 tỷ đồng. Hồi đó, tôi có báo cáo việc này với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương rồi” – ông Chắc nói.
Nguyên Bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc nhận 5 tỷ của Út ‘trọc’ để xây phủ đường?
Tháng 11/2018, Đinh Ngọc Hệ bị tuyên y án 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 2 năm tù về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”; tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.

Cũng theo lời nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang, số tiền 5 tỷ đồng do ông Út ủng hộ, ông Chắc đầu tư toàn bộ vào “Huỳnh phủ đường”. Phủ đường này có tổng diện tích hàng trăm mét vuông.

“Việc ông Út ủng hộ số tiền nói trên là cá nhân vì khi đó tôi đã về hưu. Còn tấm bảng ghi dòng chữ Đinh Ngọc Út – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) ủng hộ 5 tỷ đồng là do tôi thiết kế như lời cảm ơn đối với người tài trợ. Do nghe mọi người gọi là Út nên tôi mới để là Đinh Ngọc Út chứ không biết ông Hệ là ai” – ông Chắc nói thêm.

Ông Huỳnh Minh Chắc kỷ luật vì liên quan đến Trịnh Xuân Thanh

Ngày 28/12, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến TP Vị Thanh để triển khai quyết định kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Liên quan đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng ông Huỳnh Minh Chắc, trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ và quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc đề nghị, tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công Thương về Hậu Giang để giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh và tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Văn Tuấn/TPO
, ,

No comments:

Post a Comment