Cập nhật tin tức nóng hổi

COVID-19: Trùng Khánh bùng phát “lây nhiễm đời thứ 4”

Ngày 14/2, lần đầu tiên giới chức Trung Quốc công bố thông tin về tình hình nhân viên y tế lây nhiễm ‘viêm phổi Vũ Hán’ (COVID-19). Tăng Ích Tân, Phó giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, thẳng thắn nói rằng thành phố Trùng Khánh lần đầu xuất hiện hai trường hợp “lây nhiễm đời thứ 4”.
COVID-19: Trùng Khánh bùng phát “lây nhiễm đời thứ 4”
Thành phố Trùng Khánh lần đầu xuất hiện hai trường hợp “lây nhiễm đời thứ 4” (Ảnh: Shutterstock)

Nhân viên y tế tại tuyến đầu lây nhiễm ‘viêm phổi Vũ Hán’ quy mô lớn

Theo kênh Thông tấn Trung ương (CNA) Đài Loan cho biết, tuần trước Tập Cận Bình đã tới một bệnh viện tại Bắc Kinh thị sát, kêu gọi nhân viên y tế dốc toàn lực làm giảm nhẹ tỷ lệ lây nhiễm tại bệnh viện. Đây là lần đầu tiên Tập Cận Bình công khai lộ diện sau khi dịch bệnh phát sinh.

Sau khi Tập Cận Bình công khai biểu đạt thái độ, ngày 14/2, giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần đầu xác minh rằng tính đến hết ngày 12/2, tổng cộng có 1.716 nhân viên y tế lây nhiễm ‘viêm phổi Vũ Hán’. Trong đó bao gồm 1.502 trường hợp nhiễm bệnh tại tỉnh Hồ Bắc, riêng tại thành phố Vũ Hán đã có 1.102 trường hợp nhiễm bệnh, và 6 người đã qua đời.

Thông tin cho biết, tại khu vực Vũ Hán tổng cộng có 398 bệnh viện và gần 6.000 phòng khám tại các khu dân cư. Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán sẽ chỉ định 9 cơ sở y tế cụ thể tiến hành chữa trị và 61 phòng khám sốt.

Trùng Khánh xuất hiện người lây nhiễm virus đời thứ 4

Theo Ủy ban Y tế thành phố Trùng Khánh (gọi tắt là Ủy ban Y tế): Ngày 13/2 đã xác minh rằng trong số những ca bệnh mới tăng của thành phố này, trường hợp “lây nhiễm đời thứ 3” tăng cao rõ rệt. Sau khi truy tìm nguồn gốc, thậm chí còn phát hiện thành phố này lần đầu xuất hiện trường hợp “lây nhiễm đời thứ 4”. Điều này chứng tỏ viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) không chỉ có khả năng liên tục “lây qua người” mà chuỗi lây nhiễm lan rộng cũng sắp chuyển sang một cấp bậc mới.

Truyền nhiễm đời thứ 3 là chỉ những người lây nhiễm dù chưa từng tới Vũ Hán. Truyền nhiễm đời thứ 4 là chỉ bệnh nhân lây nhiễm từ “bệnh nhân đời thứ 3”.

Nhưng Hứa Thụ Xương, giáo sư giảng dạy tại khoa hô hấp Đại học Trung Văn Hồng Kông, cho rằng nhân viên y tế tuyến đầu rất có thể lây nhiễm chéo cho nhau trong thời gian dài trực ban, trong phòng trà và phòng họp.

Hiện nay, ngoài khu Trương Loan, thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc tuyên bố, bắt đầu từ ngày 13/2, sẽ thực thi chính sách “quản lý thời chiến”, thành phố Vũ Huyệt, Hoàng Cương, huyện Đại Ngộ và huyện Vân Mộng thuộc thành phố Hiếu Cảm cũng lần lượt tuyên bố thực thi chính sách “quản lý thời chiến”.

Nội dung quản lý bao gồm: Toàn bộ các tòa nhà trên địa bàn nhất loạt phải thực thi quản lý khép kín, không cho phép nhân viên ra vào; trên đường phố, các cổng ra vào nhất loạt tiến hành quản lý gác trực toàn thời gian; tiến hành bao mua giúp toàn bộ thuốc men, nhu yếu phẩm sinh hoạt cơ bản của cư dân; tất cả cư dân cố tình xông vào khu cách ly, đụng độ với cảnh sát vũ trang và thiết bị phong tỏa, nhất loạt sẽ bị bắt giữ theo quy định hữu quan như quản lý thời chiến.

Ngày 14/2, hãng Reuters của Anh đưa tin, do ảnh hưởng của những biện pháp phòng dịch “quản lý khép kín” , ít nhất 4 tỉnh, 48 thành phố, ước chừng 500 triệu người bị hạn chế đi lại.

Thành phố Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông đã ra thông cáo, bắt đầu từ ngày 16/2 sẽ thực thi quản lý toàn diện “đi tàu xe bằng tên thật”, đồng thời yêu cầu toàn bộ hành khách vào ga tàu đều phải “đeo khẩu trang trong suốt hành trình”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14/2 đã đưa ra chỉ thị quan trọng, kết hợp an toàn sinh học vào hệ thống an ninh quốc gia, đồng thời thúc đẩy “Luật an toàn sinh học”.

Theo trang “Nhật báo Bắc Kinh” cho biết, vào ngày 14/2, chính quyền Bắc Kinh ra thông cáo, toàn bộ những người quay về Bắc Kinh ngay trong ngày hôm đó, đều phải tiếp nhận biện pháp phòng dịch cách ly tại nhà hoặc theo dõi tập trung 14 ngày. Hơn nữa, trước khi quay về Bắc Kinh phải báo cáo trước với khu dân cư, nếu không sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Tuần trước Bộ chỉ huy Khẩn cấp Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch thành phố Thụy Xướng, tỉnh Giang Tây cũng phát đi công văn “Thông tri về việc nghiêm khắc chấp hành quy định đeo khẩu trang”, yêu cầu những người ra ngoài không đeo khẩu trang phải “chủ động, vui vẻ nộp phạt”, tất cả những người từ chối nộp phạt sẽ bị “cách ly quan sát” 14 ngày, trong thời gian đó mỗi ngày phải chi trả từ 200 đến 800 Nhân dân tệ (khoảng 660.000 VNĐ – 2.660.000 VNĐ)

Theo Trí thức ,

No comments:

Post a Comment