Cập nhật tin tức nóng hổi

Iran kỷ lục hơn 1.200 ca nhiễm mới, thế giới vượt mốc 100.000 người bị nCoV

Ngày 6/3, thế giới ghi nhận dấu mốc hơn 100.000 người nhiễm virus corona, trong khi Iran cũng tăng kỷ lục hơn 1.200 người nhiễm trong một ngày.
Iran kỷ lục hơn 1.200 ca nhiễm mới, thế giới vượt mốc 100.000 người bị nCoV
Nhân viên y tế Hàn Quốc chuẩn bị khử trùng một nhà ga xe lửa ở Daegu, cách Seoul 235 km. (Ảnh: Getty Images)

Iran xác nhận thêm 1.234 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 4.747, số người tử vong là 124, tăng 16 so với hôm qua.

"Chúng tôi ghi nhận thêm 1.234 ca nhiễm nCoV mới, mức tăng kỷ lục trong những ngày qua. Những trường hợp dương tính với nCoV mới được phát hiện có lẽ là những người nhiễm bệnh từ hai tuần trước và mới tới xét nghiệm khi có triệu chứng", phát ngôn viên Bộ Y tế Kianoush Jahanpour cho biết hôm 6/3.

Giới chức Iran cũng cảnh báo rằng sẽ biện pháp ép buộc để hạn chế người dân đi lại giữa các thành phố, theo báo The Guardian.

Truyền thông Iran đã đăng những hình ảnh của hàng dài người dân đi từ thủ đô Tehran đến bãi biển Caspian hôm thứ Sáu, trong dịp nghỉ cuối tuần. Hiện tại, dịch Covid-19 đã lan ra tất cả 31 tỉnh thành ở Iran.

Khoảng 8% nghị sĩ Iran đã có kết quả dương tính với virus corona. Giới chức trách nước này đã thông báo các kế hoạch điều động 300.000 binh sĩ và tình nguyện viên để chống dịch bệnh bùng phát.
Iran kỷ lục hơn 1.200 ca nhiễm mới, thế giới vượt mốc 100.000 người bị nCoV
Iran cũng là một trong 4 nước bùng phát dịch virus corona được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xem là mối lo ngại hàng đầu hiện nay, bên cạnh Hàn Quốc, Italy và Nhật Bản, theo thông báo của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 2/3.

Trong khi đó, số ca nhiễm bệnh trên thế giới đã lên đến 100.551 trường hợp, trong đó hơn một nửa đã hồi phục. Số người tử vong là hơn 3.400 trường hợp. Như vậy tỷ lệ tử vong là 3.4%.

Trong số hơn 40.000 ca đang theo dõi, 85% trong số đó bị nhiễm bệnh nhẹ và 15% đang trong tình trạng nguy hiểm (hơn 6.000 trường hợp).

Dưới đây là 10 quốc gia có số người nhiễm dịch nhiều nhất thế giới.
Iran kỷ lục hơn 1.200 ca nhiễm mới, thế giới vượt mốc 100.000 người bị nCoV
10 quốc gia nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới.

Vatican cũng đã ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên. Trước đó, bệnh nhân này đang được điều trị tại phòng khám dành cho linh mục và nhân viên nhà thờ, theo người phát ngôn Vatican Matteo Bruni.

Các phòng khám ở Vatican đã đóng cửa các dịch vụ ngoại trú để vệ sinh và khử trùng, theo hãng tin AFP.

Vatican nằm trong lòng thành phố Roma của Italy, với diện tích khoảng 44 hecta và dân số khoảng 1.000 người. Đây là quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới về diện tích và dân số.

Theo NTDVN , ,

No comments:

Post a Comment