Cập nhật tin tức nóng hổi

Số người chết do Covid-19 trên toàn cầu đã gần 5.000

Covid-19 xuất hiện tại 126 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 134.000 người nhiễm, gần 5.000 người chết, trong đó số ca nhiễm ở Italy tăng kỷ lục.

Tại châu Âu, Italy hôm 12/3 ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày cao kỷ lục là 2.651, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 15.113. Italy cũng là quốc gia có số người chết vì nCoV cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với 1.016 trường hợp, tăng 189 ca so với một ngày trước đó.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm 11/3 đã yêu cầu toàn bộ cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động, trừ hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm, nhằm đối phó Covid-19.
Số người chết do Covid-19 trên toàn cầu đã gần 5.000
Nhân viên y tế phun khử trùng tại một nhà thờ ở Hy Lạp hôm 12/3.

Tây Ban Nha và Đức ghi nhận lần lượt 869 và 779 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm nCoV tại Tây Ban Nha là 3.146 còn Đức là 2.745, số ca tử vong lần lượt là 86 và 6.

Pháp phát hiện thêm 595 trường hợp, nâng số người nhiễm nCoV lên 2.876, trong đó 61 người đã tử vong. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố trên truyền hình tối qua rằng Covid-19 là khủng hoảng y tế tồi tệ nhất của nước Pháp trong một thế kỷ và ra lệnh đóng cửa trường học trên toàn quốc từ tuần sau.

“Bất chấp tất cả nỗ lực ngăn chặn của chúng ta, virus vẫn tiếp tục lây truyền và hoành hành”, Macron nói, thừa nhận nước Pháp “mới chỉ ở giai đoạn đầu của khủng hoảng”. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định không hoãn cuộc bầu cử địa phương dự kiến diễn ra vào chủ nhật tuần này.

Anh hiện ghi nhận 590 ca nhiễm, tăng 130 trường hợp so với ngày trước đó, 10 người đã tử vong. Thủ tướng Boris Johnson cho rằng thế giới đang đối mặt với “cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trong một thế hệ”, cho hay các cố vấn của ông nhận định nước Anh đang chuyển từ giai đoạn “khống chế” sang “trì hoãn” Covid-19, nhằm ngăn dịch bùng phát trong thời gian ngắn và bảo vệ những người có nguy cơ tử vong cao nhất.

“Một số người ví nó như cúm mùa, nhưng như vậy không đúng. Vì chúng ta thiếu kháng thể, dịch bệnh này nguy hiểm hơn nhiều”, Johnson nói. “Nó sẽ tiếp tục lan rộng”. Ông thừa nhận số ca nhiễm thực tế ở Anh “cao hơn, thậm chí là rất nhiều” so với những ca dương tính đã được xét nghiệm.

Tại châu Á, Nhật Bản ghi nhận 52 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp dương tính với nCoV lên 691, số người tử vong cũng tăng thêm 4 ca lên 19.

Thêm 114 ca nhiễm mới ở Hàn Quốc, nâng tổng số người nhiễm nCoV nước này là 7.869, trong đó 66 người đã tử vong.

Trung Quốc chưa công bố số liệu hôm nay. Phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm qua tuyên bố nước này đã qua đỉnh dịch khi số ca nhiễm mới mỗi ngày liên tục giảm.

Ở Trung Đông, Iran ghi nhận 1.075 ca nhiễm và 75 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số người nhiễm lên 10.075 và số người chết là 429.

Mỹ ghi nhận 1.670 ca nhiễm. Số ca tử vong là 40, tăng 2 ca so với một ngày trước đó.

Covid-19 tiếp tục xuất hiện ở một số nước châu Mỹ và châu Phi. Gabon, Ghana, Trinidad và Tobago cùng Guyana là những nơi ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên trong ngày hôm qua. Toàn thế giới hiện ghi nhận 134.511 ca nhiễm, 4.970 người tử vong và 68.925 người đã hồi phục.
Số người chết do Covid-19 trên toàn cầu đã gần 5.000
Bản đồ Covid-19 trên thế giới.


Hồng Anh (Theo Worldometer, AFP) , ,

No comments:

Post a Comment