Cập nhật tin tức nóng hổi

Triều Tiên lần đầu xác nhận cách ly khoảng 10.000 người do Covid-19

Theo tờ Rodong Sinmun, nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 xâm nhập, kể từ ngày 13/1 đến nay, Triều Tiên đã cách ly khoảng gần 10.000 người.

Tờ  Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên hôm nay đăng tải bài viết giới thiệu về các biện pháp cách ly và gỡ bỏ cách ly đối với người nghi nhiễm Covid-19 tại nước này. Theo đó, những người nhập cảnh vào Triều Tiên sẽ được xếp vào “nhóm có nguy cơ cao”, những người tiếp xúc với nhóm này được xếp vào “nhóm nguy cơ cao thứ cấp”, đồng thời cả hai nhóm trên sẽ phải cách ly tại nơi ở hoặc các địa điểm chỉ định ít nhất là 40 ngày.
Triều Tiên lần đầu xác nhận cách ly khoảng 10.000 người do Covid-19
Ảnh minh họa: Euronews

Cán bộ ngoại giao tại Bình Nhưỡng sẽ bị cách ly 30 ngày, những người Triều Tiên tiếp xúc với nhóm này cũng bị cách ly với thời gian tương tự. Đối với nhóm đối tượng sau khi cách ly 40 ngày, nếu không xuất hiện các triệu chứng bệnh sẽ được gỡ bỏ cách ly và tiếp tục được theo dõi y tế chặt chẽ. Theo tờ Rodong Sinmun, từ ngày 13/1 cho đến nay nước này đã cách ly gần 10.000 người, đồng thời gỡ bỏ cách ly cho 4.000 người trong số này.

Bài viết của tờ Rodong Sinmun cũng nhấn mạnh, bất cứ cá nhân nào cũng phải phục tùng một cách tuyệt đối yêu cầu và chỉ đạo của cơ quan chức năng trong phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù dịch Covid-19 đang hoành hoành tại nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên theo thông tin chính thức từ phía Triều Tiên, nước này vẫn chưa xuất hiện ca bệnh nào.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng của Đảng Lao động Triều Tiên mới đây, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng yêu cầu các lực lượng chức năng nước này cần tận dụng tối đa các nguồn lực nhằm ngăn chặn dịch xâm nhập, đề ra các biện pháp nhằm phong tỏa, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, đồng thời khẳng định sẽ không có trường hợp cá biệt trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

PV/canhco
,

No comments:

Post a Comment