Cập nhật tin tức nóng hổi

Việt Nam tăng lên 101 ca nghi nhiễm Covid-19, hơn 23.000 người theo dõi y tế

Sau 3 ngày, Việt Nam tăng thêm 9 trường hợp nghi nhiễm virus corona và hơn 7.000 người tiếp xúc gần phải giám sát y tế và cách ly.
Việt Nam tăng lên 101 ca nghi nhiễm Covid-19, hơn 23.000 người theo dõi y tế
Nhiều người Hà Nội mua hàng tích trữ từ sáng sớm 7/3. (Ảnh: NTDVN)

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 7/3, số ca nghi nhiễm virus corona của Việt Nam là 101 trường hợp. Ngoài ra, 23.228 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Trước đó, ngày 4/3, Việt Nam có 92 ca nghi mắc Covid-19 và 16.191 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, giám sát y tế.

Như vậy sau 3 ngày, Việt Nam tăng thêm 9 trường hợp nghi nhiễm virus corona và hơn 7.000 người tiếp xúc gần phải giám sát y tế và cách ly.
Việt Nam tăng lên 101 ca nghi nhiễm Covid-19, hơn 23.000 người theo dõi y tế
Thông tin về phòng chống Covid-19 của Bộ Y tế Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Tính đến sáng 8/3, Việt Nam đã ghi nhận 21 trường hợp nhiễm bệnh do virus corona chủng mới. Trong đó, 16 bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện, 5 trường hợp khác mới phát hiện trong 2 ngày gần đây và đang điều trị.

Việt Nam cũng có 1.992 ca xét nghiệm âm tính. Như vậy số ca đã xét nghiệm ở Việt Nam chiếm tỷ lệ khoảng 8% so với số lượng hơn 23.000 người tiếp xúc gần đang được theo dõi y tế.

Các tỉnh thông báo thời gian trở lại trường của học sinh
Tính đến 7/3, đã có 38 tỉnh, thành trên cả nước ra thông báo về việc trở lại trường của học sinh. Trong đó có 34 địa phương thay đổi thời gian nghỉ của học sinh.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, các địa phương này kéo dài thời gian nghỉ học thêm một tuần so với trước đó. Tức trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS được nghỉ đến hết 14 hoặc 15/3 thay vì 8/3 như thông báo trước đó.

Nguyễn Sơn/NTDVN
,

No comments:

Post a Comment