Cập nhật tin tức nóng hổi

Hơn 4000 học viên kêu cứu, tố bị giảng viên IELTS nổi tiếng lừa dối

Cộng đồng học IELTS ở Việt Nam đang vô cùng bức xúc, phẫn nộ cho rằng một giáo viên luyện thi IELTS đã có hành động gian dối với học viên.
Hơn 4000 học viên kêu cứu, tố bị giảng viên nổi tiếng lừa dối
Báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều bạn đọc từ các vùng miền trên cả nước, giới thiệu là học viên của trung tâm IELTS Tuấn Quỳnh (tại TPHCM).

Theo bạn đọc, họ đăng ký theo học các khóa luyện thi, hướng dẫn thi IELTS do giáo viên P.N.Q của trung tâm IELTS Tuấn Quỳnh giảng dạy. Có người đăng ký học trực tiếp tại trung tâm, người đăng ký học online, với số tiền dao động từ 2,5 đến 5 triệu đồng (tùy theo từng kỹ năng) cho một khóa học khoảng 2 tháng.
Hơn 4000 học viên kêu cứu, tố bị giảng viên nổi tiếng lừa dối
“Trước khi đăng ký khóa học để luyện các kỹ năng thi IELTS, tôi cũng đã tìm hiểu nhiều thông tin, tìm kiếm giáo viên phù hợp. Khi thấy trên Facebook, cô giáo P.N.Q tự quảng bá là người có kinh nghiệm luyện thi IELTS, chữa bài có tâm, cộng thêm bảng điểm thi IELTS luôn ở mức rất cao từ 8.0 trở lên, nên tôi đã liên hệ để xin đăng ký học.

Trong quá trình học, tôi thấy những gì mình nhận lại được không tương xứng với số tiền đã bỏ ra. Khi chữa bài, chấm bài, tôi thấy có câu cô viết sai cấu trúc, ngữ pháp. Nhiều học viên khác của cô Q cũng có chung cảm nhận như tôi.
Hơn 4000 học viên kêu cứu, tố bị giảng viên nổi tiếng lừa dối
Những ngày qua, chúng tôi càng thất vọng hơn khi một số học viên tra cứu được bảng điểm IELTS của cô Q, nó không cao như những gì cô nói để lôi kéo học viên đến với IELTS Tuấn Quỳnh. Điểm thi nhiều lần trong năm 2019 của cô chỉ ở mức 6.5-7.0, nhưng khi giảng dạy, cô nói mình đạt 8.0 trở lên.

Với giới thi IELTS, thi đạt mức 6.5 là mức rất cơ bản, còn người thi được 8.0 ở một level khác hẳn. Tôi và các học viên bỏ tiền ra để học kinh nghiệm từ một người 8.0 chứ không phải là 6.5. Chúng tôi không chấp nhận hành động này, coi đây là việc làm gian dối, lừa dối người học“ – một học viên tại Hải Phòng bức xúc nói.

Những ngày qua, chúng tôi càng thất vọng hơn khi một số học viên tra cứu được bảng điểm IELTS của cô Q, nó không cao như những gì cô nói để lôi kéo học viên đến với IELTS Tuấn Quỳnh. Điểm thi nhiều lần trong năm 2019 của cô chỉ ở mức 6.5-7.0, nhưng khi giảng dạy, cô nói mình đạt 8.0 trở lên.
Hơn 4000 học viên kêu cứu, tố bị giảng viên nổi tiếng lừa dối
Theo các học viên, sau khi tra cứu được điểm thi thật của P.N.Q, học viên đã gọi điện, gửi email cho giáo viên này cũng như trung tâm IELTS Tuấn Quỳnh để yêu cầu có lời giải thích rõ ràng, cũng như mong muốn được trả lại số tiền học phí đã đóng.

Sau đó, học viên nhận được thông báo của IELTS Tuấn Quỳnh với nội dung, ngoài cô P.N.Q, trung tâm có nhiều nhân sự, cộng sự đầy đủ điều kiện đáp ứng việc đào tạo học viên. Trung tâm này cũng thông báo rằng, nếu học viên đã đăng ký nhưng chưa học và giờ có nguyện vọng không muốn học, muốn bồi hoàn học phí thì gửi email về trung tâm để được xem xét.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều học viên, dù họ đã gửi email, gọi điện thông báo không tiếp tục học nữa, nhưng chưa nhận được phản hồi rõ ràng của trung tâm.

Vì lý do này, sáng 29.4, nhiều học viên trên địa bàn TPHCM đã tìm đến nơi ở của cô Q và trung tâm IELTS Tuấn Quỳnh để yêu cầu trả lời rõ thông tin, cũng như mong muốn trung tâm giải quyết trả lại số tiền học phí đã đóng.

Một số học viên cho biết họ đã chờ từ 5h sáng ngày 29.4, nhưng đến trưa cùng ngày vẫn chưa được gặp, cũng như chưa nhận được phản hồi gì. Quá bức xúc, các học viên đã lập kêu gọi nhóm “Nạn nhân IELTS Tuấn Quỳnh” trên mạng xã hội với trên 4000 học viên tham gia, để tập hợp các bằng chứng, gửi đơn kêu cứu cơ quan chức năng nhờ vào cuộc giải quyết.

Để khách quan sự việc, ngày 28.4, Báo Lao Động đã liên hệ với bà P.N.Q – nhân vật được nhắc đến trong đơn thư bạn đọc phản ánh để thông tin hai chiều. Bà Q sau đó yêu cầu gửi nội dung câu hỏi trước qua email.

Đến ngày 29.4, email có địa chỉ là IELTS Tuấn Quỳnh có phản hồi lại cho phóng viên về những nội dung bạn đọc phản ánh.

"Có thể trong quá trình thực hiện công việc của mình, cá nhân cô Q có thể khó tránh khỏi một vài sơ suất, thiếu sót mà bất kỳ ai cũng rất dễ gặp phải" - thư phản hồi của IELTS Tuấn Quỳnh viết.

Trung tâm này cũng cho rằng, cá nhân Q và IELTS Tuấn Quỳnh hoàn toàn không có bất kỳ hành vi, sự việc nào nhằm lừa đảo các học viên để chiếm đoạt tài sản.

Báo Lao Động cũng liên hệ với phía IDP - đơn vị tổ chức thi IELTS tại Việt Nam để xác minh thông tin, điểm số của bà P.N.Q, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi của đơn vị này.
---
Page NBĐT, theo nhà báo BÍCH HÀ - HUYÊN NGUYỄN/ Báo Lao Động , ,

No comments:

Post a Comment