Cập nhật tin tức nóng hổi

Thanh Hóa: Đuổi người ở nhờ ra đường, bị khởi tố

Mượn 2.000m2 của một trung tâm thương mại ngay thành phố Thanh Hóa làm nơi cất đồ tập GYM, ông chủ GYM đã cho xây bê tông ngăn phòng vách, làm cả... hồ bơi khiến mặt sàn phải chịu lực thêm hàng trăm tấn...
Thanh Hóa: Đuổi người ở nhờ ra đường, bị khởi tố
Không đồng ý để chủ GYM xây dựng trái phép, chủ trung tâm thương mại mời chủ GYM ra đường và....bị khởi tố!

Giữa lúc cả nước căng mình chống dịch, thì ông Hồ Như Tuân - Phó tổng giám đốc Công ty Thành Trung đi khiếu nại các cơ quan tố tụng tại Thanh Hóa vì cho rằng các cơ quan này khởi tố vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" là sai!
Theo hồ sơ, do không còn mặt bằng kinh doanh phòng GYM nên ông Nguyễn Duy Sơn - Giám đốc trung tâm Fitlife liên hệ miệng, mượn tầng 3 của tòa nhà Thành Trung Plaza để chứa đồ.

Tuy nhiên, khi phát hiện Fitlife không phải mượn chứa đồ mà mượn cả tầng 3 để lắp đặt thiết bị tập luyện, làm hồ bơi, xây nhiều bức tường, Thành Trung ra văn bản yêu cầu trả mặt bằng.

Yêu cầu nhiều lần không được, ông Hồ Như Tuân thuê đơn vị tháo dỡ chứa đồ vào nhà kho, lập vi bằng vụ việc.

Ngay lập tức, các cơ quan tố tụng khởi tố vụ án "cố ý làm hư hỏng tài sản" với lý do tháo dỡ đồ làm hư hỏng tài sản của Fitlife!

Vương quốc Thanh Hóa, năm Covid thứ nhất.

Theo Trương Châu Hữu Danh , ,

No comments:

Post a Comment