Cập nhật tin tức nóng hổi

Biệt phủ khủng GĐ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiền Hải - Thái Bình

Thông tin đây là biệt thự khủng của giám đốc Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Tiền Hải gây không ít ngạc nhiên cho dự luận, đặc biệt gần đây là vụ án Đường Nhuệ giàu lên từ vi phạm đấu giá đất.
Biệt phủ khủng GĐ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiền Hải - Thái Bình
Nhà báo Đỗ Minh Tuấn (Báo PLXH), người được dư luận thời gian qua quan tâm nhờ những thông tin rất nhanh và chất lượng về vụ án Đường Nhuệ, vừa thông tin thêm về tài sản của đương kim GĐ Trung tâm phát triển quý đất huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Theo nhà báo Đỗ Minh Tuấn, gần chục năm gần đây BĐS Tiền Hải cực nóng, nhiều vị trí còn đắt hơn cả TP. Theo thông tin chúng tôi có được, vợ chồng Đường Nhuệ đã quan tâm đến thị trường này từ năm 2017 và y có nhiều quan hệ với giới chức địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai...

Theo trên thông tin về doanh nghiệp thì Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Tiền Hải Thành lập ngày 12-07-2011 có mã số thuế là 1000894221 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Khu B, UBND huyện Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình.

Cũng theo trang phapluatplus.vn một vụ đấu giá đất: "Giá khởi điểm 153 tỷ, giá trúng thầu chỉ cao hơn gần 400 triệu".
Thông tin đây là biệt thự khủng của giám đốc Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Tiền Hải gây không ít ngạc nhiên cho dự luận, đặc biệt gần đây là vụ án Đường Nhuệ giàu lên từ vi phạm đấu giá đất.
Tòa biệt thự đang được xây và xe ông Hà (GĐ TT Phát triển quỹ đất huyện Tiền Hải) thường đi đang đỗ trong khu vực công trình.

Đoạn trích lược trên tờ báo này:

"Theo tìm hiểu khu dự án dân cư trước UBND xã Tây Giang được đấu giá về tay ông Đại một cách khó hiểu. Hầu hết những người được hỏi đều nói rằng không rõ đâu giá khi nào. Họ chỉ biết là muốn mua thì liên hệ với Công ty Phú Thăng Long. Phần lớn dự án là thu hồi đất ruộng của người dân với giá rẻ mạt. Nhưng nay họ muốn mua đất thì lại có giá quá cao.

Theo thông tin đấu giá đất từ UBND huyện Tiền Hải, dự án khu dân cư thôn Đông (xã Tây Giang) có 256 lô đất rộng 3ha. Giá đấu giá khởi điểm là 153,6 tỷ đồng. Có 5 người tham gia đấu giá, phần lớn là người ở các địa phương khác. Theo đó người trúng đấu giá là ông Đào Văn Đại với mức trúng là 154 tỷ đồng."

Có lẽ buôn bán giỏi nên một quan chức be bé như ông H. GĐ TTPTQĐ huyện Tiền Hải cũng xây được tổ ấm rất to đẹp. Chuyện sẽ hay dần...
---
Bá Linh, Page Nhà Báo Điều Tra , ,

1 comment:

  1. Lương cán bộ công chức còn lâu mới mua được xe chưa nói đến chuyện xây nhà huống hồ là biệt phủ

    ReplyDelete