Cập nhật tin tức nóng hổi

Không có cuộc tình nào, không có tin nhắn mùi mẫn nào của Hồ Duy Hải với nạn nhân Hồng?

Một số dư luận cho rằng bị án Hồ Duy Hải có tình cảm với Hồng. Điều đó nếu có thì chỉ họ biết, vì gia đình, người thân, người quen đều không biết.

Một số dư luận còn lu loa rằng Hải còn có những tin nhắn mùi mẫn với nạn nhân trước đó.

Nhưng thực tế, cơ quan điều tra, kiểm sát và tòa án chỉ căn cứ đúng vào 1 cuộc gọi lúc gần trưa của bị án vào bưu điện để triệu tập, sau đó bắt tạm giam, sau tới 68 ngày án mạng diễn ra (13/1 tới 21/3/2008).

Vì sao lại có tin thất thiệt trên?

Có thể vì xác định động cơ gây án là yêu cầu tối quan trọng trong một vụ án giết người. Phải có động cơ đủ lớn, một người bình thường mới có thể trở thành sát nhân tàn ác. Trong vụ án Bưu điện Cầu Voi, động cơ cướp tài sản được chính cơ quan điều tra loại trừ từ đầu, nên hướng tới động cơ tình dục.

Thích nạn nhân - không quan hệ được - tức giận - giết là kịch bản người buộc tội nghĩ tới (dù hoàn cảnh để đòi quan hệ cũng rất khó khả thi).
Không có cuộc tình nào, không có tin nhắn mùi mẫn nào của Hồ Duy Hải với nạn nhân Hồng?
Và rất tiếc, không có tin nhắn mùi mẫn nào cả mà chỉ 1 cuộc gọi vào bưu điện mà bị án có nói là để đặt báo (ảnh 1).
Không có cuộc tình nào, không có tin nhắn mùi mẫn nào của Hồ Duy Hải với nạn nhân Hồng?
Ảnh 2: Bị án Hồ Duy Hải thực nghiệm leo cổng phụ bên hông Bưu điện ra ngoài. Câu hỏi đặt ra:

1. Tại sao phải leo cánh cổng (rung lắc) mà không leo hàng rào sắt vững chắc hơn ngay cạnh?

2. Leo cổng phụ ra thì bị án lấy xe máy về kiểu gì?

Theo FB Đoàn Kiên Giang , ,

No comments:

Post a Comment