Cập nhật tin tức nóng hổi

Tin từ hiện trường phiên giám đốc thẩm (GĐT) vụ án bưu điện Cầu Voi

Theo đó, tử tù oan Hồ Duy Hải (HDH) đã bị giam giữ 12 năm và cũng là 12 năm mẹ/em Hải kêu oan thấu trời.
Tin từ hiện trường phiên giám đốc thẩm (GĐT) vụ án bưu điện Cầu Voi
Mới đây chính quyền Việt Nam quyết định giám đốc thẩm vụ án.

Phiên giám đốc thẩ dự định sẽ diễn ra trong ba ngày 6;7;8/05/2020.

Trưa nay 06/05/2020, sau một buổi làm việc đầu tiên chúng tôi đã gặp luật sư (LS) Trần Hồng Phong từ phiên toà ra.

Ông Phong có trả lời một số câu hỏi của báo đài và người dân quan tâm:

- Thứ nhất, ông chỉ được tham dự buổi làm việc sáng nay tại toà còn lại sau đó ông không được tham dự tiếp kể từ buổi làm việc chiều nay. Ông cho biết, chánh án N.H. Bình đã kiên quyết bác bỏ đề nghị được tiếp tục phiên toà của LS và LS được nói 20’-30’ trước toà là đã ơn mưa móc lắm rồi.

- Thứ hai: mặc dù đã đi đến phiên GĐT nhưng án oan của tử tù có vẻ như không được cải thiện bởi các bên liên quan.

Cũng ở phiên giám đốc thẩ này, chủ toạ phiên toà là đồng chí Nguyễn Hoà Bình, đồng chí này đã phản đối kháng nghị của Hồ Duy Hải hồi năm 2011.

Chúng tôi đã thăm hỏi động viên đồng thời chuyển giùm những sự chia sẻ từ xa đến mẹ và em gái của Hồ Duy Hải.

Gia đình Hồ Duy Hải gửi lời cám ơn đến những lời thăm hỏi động viên của mọi người và mong xã hội dành thêm thời gian; tiếng nói để kêu thấu cao xanh thấy nỗi oan khiên của con em mình.

Trân Trọng! , , ,

No comments:

Post a Comment