Cập nhật tin tức nóng hổi

Từ 1/7/2020: Chê người khác “ngu như bò” bị phạt 16 triệu, nói người khác béo, 2 lưng sẽ phải “bóc lịch”?

Chê người khác “Ngu như bò” là hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác và sẽ phải bù đắp tổn thất tinh thần cho người khác số tiền 16 triệu đồng, và cũng như chê người khác béo, 2 lưng sẽ phải “bóc lịch”.

Những ngày gần đây, dư luận xã hội liên tục quan tâm tới các dự luật mới sắp được đưa vào thực hiện trong năm 2020, trong đó có cả quy định liên quan tới việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Chê người khác béo, “hai lưng” có thể phải “bóc lịch”

Hành vi chê bai người khác béo, hay thậm chí quá đáng hơn là “hai lưng” được coi là hành động sử dụng cử chỉ, lời nói trêu ghẹo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác. Đồng thời, hành vi nói trên cũng vi phạm trật tự cộng đồng và sẽ có thể nhận mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng – 300.000 đồng.
Từ 1/7/2020: Chê người khác “ngu như bò” bị phạt 16 triệu, nói người khác béo, 2 lưng sẽ phải “bóc lịch”?
Việc chê bai, xúc phạm người khác béo có thể sẽ phải nộp phạt hoặc ngồi tù (Ảnh minh họa: Phụ nữ và Gia đình)

Ngoài ra việc chê người khác béo, xúc phạm ngoại hình đối phương cũng đã vi phạm vào điều khoản liên quan tới làm nhục người khác và hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 10 – 30 triệu đồng hoặc phải cải tạo không giam giữ tới 3 năm.
Từ 1/7/2020: Chê người khác “ngu như bò” bị phạt 16 triệu, nói người khác béo, 2 lưng sẽ phải “bóc lịch”?
Các trường hợp xúc phạm người khác với mức độ nặng, sử dụng các lời lẽ với tính chất làm nhục người khác và dẫn tới hậu quả nghiêm trọng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015. Người làm ra hành vi này có thể sẽ bị phạt tù tới 5 năm.
Từ 1/7/2020: Chê người khác “ngu như bò” bị phạt 16 triệu, nói người khác béo, 2 lưng sẽ phải “bóc lịch”?
Các hành vi xúc phạm người khác như vậy có thể sẽ phải ngồi tù tới 5 năm (Ảnh minh họa: VOV)

Mức chi phí bồi thường tổn thất tinh thần cho các hành vi nói trên có thể được thỏa thuận giữa hai bên. Trường hợp không thỏa thuận được thì bên có hành vi xúc phạm sẽ phải bồi thường số tiền không vượt quá 10 lần mức lương cơ sở.
Từ 1/7/2020: Chê người khác “ngu như bò” bị phạt 16 triệu, nói người khác béo, 2 lưng sẽ phải “bóc lịch”?
Chửi người khác “Ngu như bò” có thể bị phạt

Chửi người khác ‘NGU NHƯ BÒ’ có thể xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người đó. Tùy tính chất, mức độ của hành vi mà người thực hiện hành vi đó có thể bị xử phạt hành chính hoặc nặng hơn là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm nhục người khác.
Từ 1/7/2020: Chê người khác “ngu như bò” bị phạt 16 triệu, nói người khác béo, 2 lưng sẽ phải “bóc lịch”?
Việc so sánh người khác với bò là hành vi xúc phạm nghiêm trọng tới nhân phẩm, danh dự của người đó (Ảnh minh họa: Pinterest)

Ngoài ra, người thực hiện hành vi đó còn có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho người bị chửi “ngu như bò” theo quy định và một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó phải gánh chịu do hành vi đó gây ra.
Từ 1/7/2020: Chê người khác “ngu như bò” bị phạt 16 triệu, nói người khác béo, 2 lưng sẽ phải “bóc lịch”?
Cụ thể tại Khoản 2 Điều 1 Bộ luật dân sự 2015 có quy định: “2… Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”
Từ 1/7/2020: Chê người khác “ngu như bò” bị phạt 16 triệu, nói người khác béo, 2 lưng sẽ phải “bóc lịch”?
Từ 1/7/2020, việc chửi người khác “Ngu như bò” sẽ phải bồi thường số tiền lên tới 16 triệu đồng (Ảnh minh họa: Pinterest)

Và ngày 12/11/2019, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, quyết nghị về việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/ tháng lên 1,6 triệu đồng/ tháng kể từ ngày 01/7/2020.

Như vậy, từ ngày 01/7/2020, chửi người khác ‘ngu như bò’ phải bồi thương tổn thất tinh thần mà người đó phải gánh chịu do hành vi đó gây ra đến 16 triệu đồng.

Quy định nói trên khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận về sự chú ý không nhỏ của cộng đồng mạng. Nhiều người cảm thấy bất ngờ, trong khi một số khác lại hài hước hỏi rằng số tiền 16 triệu đồng sẽ bồi thường cho người hay … bò.
Từ 1/7/2020: Chê người khác “ngu như bò” bị phạt 16 triệu, nói người khác béo, 2 lưng sẽ phải “bóc lịch”?
“Thôi từ giờ tiết chế, không chửi con bạn là ngu như bò nữa. Mắc công nó lại có 16 triệu của mình trong vui sướng”.

“Quy định thú vị ghê, mình chờ đến lúc nó được chính thức áp dụng”. , ,

No comments:

Post a Comment