Cập nhật tin tức nóng hổi

Tàu hải cảnh Trung Quốc rượt đuổi tàu cá Nhật Bản và cái kết “nhục nhã”

Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản phải cử tàu tuần tra ra đuổi tàu hải cảnh Trung Quốc.
Tàu hải cảnh Trung Quốc rượt đuổi tàu cá Nhật Bản và cái kết “nhục nhã”
Tàu hải cảnh Trung Quốc chuẩn bị neo đậu tại cảng Manila vào ngày 14/01/2020. (Ảnh: Getty)

Hôm 9/5, một tàu cá của Nhật Bản đã bị 2 tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp cận và bám đuổi ngay gần quần đảo Điếu Ngư (Tokyo gọi là Senkaku) ở biển Hoa Đông, theo lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản (JCG).

JCG cho biết, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã di chuyển vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào khoảng 16h ngày 8/5 (giờ địa phương).

50 phút sau đó, hai tàu Trung Quốc bắt đầu đuổi theo một tàu cá Nhật Bản tại khu vực cách Uotsuri, đảo lớn nhất của Senkaku/Điếu Ngư, khoảng 12 km về phía tây nam, theo hãng tin Jiji Press.

Ngay sau đó, JCG điều động tàu tuần tra đến hiện trường, cảnh báo qua bộ đàm. Đến lúc đó, các tàu hải cảnh Trung Quốc mới chịu rời khỏi khu vực.

Theo hãng tin Kyodo, bốn tàu Trung Quốc đã ở trong khu vực tranh chấp này khoảng hai giờ.

Một quan chức của lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi không thể ngờ rằng một vụ việc nguy hiểm đã xảy ra”.

Trước đó, Cảnh sát biển Trung Quốc thông báo một đội tàu hải cảnh đang tuần tra quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Hôm 17/4, các tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã xuất hiện quanh quần đảo tranh chấp này.

Chính quyền Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè hàng năm ở biển Hoa Đông, bao gồm cả vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Năm nay, lệnh cấm đánh bắt đơn phương của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/5 đến 16/8.

Lệnh cấm đánh bắt cá

Hôm 1/5, Trung Quốc cũng đã có thông báo quy chế cấm đánh bắt cá trên biển Đông, phạm vi cấm đánh bắt trải dài từ vùng biển phía Bắc biển Đông đến 12 độ vĩ Bắc, bao gồm cả một phần vịnh Bắc bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/5 đến 16/8.

Thông báo từ lực lượng hải cảnh Trung Quốc, 50.000 tàu cá sẽ dừng hoạt động đánh bắt trong thời gian 3 tháng rưỡi và lực lượng này sẽ thực thi lệnh cấm một cách nghiêm ngặt.
Tàu hải cảnh Trung Quốc rượt đuổi tàu cá Nhật Bản và cái kết “nhục nhã”
Tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 46001 đang đuổi theo và áp sát tàu cá Việt Nam gần khu vực giàn khoan dầu của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông vào ngày 01/06/2014. (Ảnh: Getty)

Hôm 8/5, Việt Nam bác bỏ quyết định đơn phương cấm đánh bắt cá của Trung Quốc, đề nghị phía Trung Quốc không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.

Lệnh cấm năm nay được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng về quyền đánh bắt cá. Trong khi đó, các nhà quan sát cảnh báo rằng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể làm tăng nguy cơ đối đầu tăng cao.

Theo NDT , ,

No comments:

Post a Comment