Cập nhật tin tức nóng hổi

Tước quân tịch đối với Nguyễn Tất Thắng - CSGT liên quan ma túy

Chiều 24-5, đại tá Lê Văn Chiến - trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa - xác nhận vừa công bố quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Tất Thắng - cán bộ đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an Thanh Hóa.
Tước quân tịch đối với Nguyễn Tất Thắng - CSGT liên quan ma túy
Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa - nơi chiến sĩ Nguyễn Tất Thắng từng công tác - Ảnh: BÌNH AN

Đại tá Lê Văn Chiến cho biết thêm tối 22-5, Phòng CSGT nhận được chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về việc công bố quyết định thi hành kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với chiến sĩ Nguyễn Tất Thắng - cán bộ đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an Thanh Hóa.

Ngày 23-5, Phòng CSGT đã công bố quyết định nêu trên tại đơn vị. Việc Thắng có vi phạm pháp luật hay không thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, xử lý.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay tối 20-5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang nhiều nghi phạm đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khu biệt thự ở phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Trong nhóm này có Nguyễn Tất Thắng, công tác tại đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Được biết trước đó Thắng xin nghỉ phép, đến tối 20-5 thì bị công an phát hiện, bắt giữ khi đang cùng nhiều nghi phạm sử dụng ma túy.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra Thắng và các đồng phạm về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo Tuổi trẻ , ,

No comments:

Post a Comment