Cập nhật tin tức nóng hổi

Người Hồng Kông diễu hành kỷ niệm 1 năm phản đối Dự luật Dẫn độ, vi phạm quyền con người

Ngày 9/6 năm ngoái, khoảng 1,3 triệu người Hồng Kông đã xuống đường phản đối Dự luật Dẫn độ, mở màn cho phong trào dân chủ kéo dài suốt nửa năm.

Một năm sau đó, người Hồng Kông phải chịu nhiều sự đàn áp và hỗn loạn. Không còn sợ “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” và lệnh cấm tập trung đông người nữa, họ tiếp tục xuống phố diễu hành, nhấn mạnh “Không quên nguyện ban đầu, Kiên trì đến cùng”. Cảnh sát Hồng Kông lọc soát kiểm tra hơn 1.000 người dân hòa bình, nhiều lần bắn đạn hồ tiêu và xịt nước hồ tiêu để xua đuổi người diễu hành, cả buổi tối có hàng chục người bị bắt.
Người Hồng Kông diễu hành kỷ niệm 1 năm phản đối Dự luật Dẫn độ, vi phạm quyền con người
Tối ngày 6/9, hàng nghìn người Hồng Kông xuống đường phố ở Trung Hoàn diễu hành để kỷ niệm tròn một năm phản đối Dự luật Dẫn độ. Cuộc diễu hành sau đó đã bị cảnh sát dùng vũ lực xua đuổi. (Ảnh: Tống Bích Long/ Epoch Times).

Hôm qua (thứ Ba, ngày 9/6/2020) là kỷ niệm tròn một năm phong trào chống Dự luật Dẫn độ do Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông tổ chức với hơn 1 triệu người tham gia diễu hành. Cư dân mạng phát động “Đại diễu hành kỷ niệm 1 năm người dân Hồng Kông đấu tranh ngày 9/6”, biểu đạt rằng họ không quên và tiếp tục kiên trì. Mặc dù cuộc diễu hành không được cảnh sát phát đi “Thông báo không phản đối”, nhưng đến chiều tối, rất nhiều người dân bắt đầu tập trung tại Vườn hoa Chater, đến 7 giờ tối đi ra đường Queen’s Road Central diễu hành đi về hướng Tây Hoàn.
Người Hồng Kông diễu hành kỷ niệm 1 năm phản đối Dự luật Dẫn độ, vi phạm quyền con người
Tối ngày 6/9, hàng nghìn người Hồng Kông xuống đường phố ở Trung Hoàn diễu hành để kỷ niệm tròn một năm phản đối Dự luật Dẫn độ. Cuộc diễu hành sau đó đã bị cảnh sát dùng vũ lực xua đuổi. (Ảnh: Bàng Đại Vệ / Vision Times).
Người Hồng Kông diễu hành kỷ niệm 1 năm phản đối Dự luật Dẫn độ, vi phạm quyền con người
Tối ngày 6/9, hàng nghìn người Hồng Kông xuống đường phố ở Trung Hoàn diễu hành để kỷ niệm tròn một năm phản đối Dự luật Dẫn độ. Cuộc diễu hành sau đó đã bị cảnh sát dùng vũ lực xua đuổi. (Ảnh: Bàng Đại Vệ / Vision Times).
Người Hồng Kông diễu hành kỷ niệm 1 năm phản đối Dự luật Dẫn độ, vi phạm quyền con người
Tối ngày 6/9, hàng nghìn người Hồng Kông xuống đường phố ở Trung Hoàn diễu hành để kỷ niệm tròn một năm phản đối Dự luật Dẫn độ. Cuộc diễu hành sau đó đã bị cảnh sát dùng vũ lực xua đuổi. (Ảnh: Bàng Đại Vệ / Vision Times).

Hàng nghìn người xuống đường tiếp tục diễu hành

Truyền thông Hồng Kông đưa tin, hàng nghìn người diễu hành giơ thế tay để biểu đạt “5 yêu cầu” trong phản đối Dự luật Dẫn độ, và giơ cao đèn pin trên điện thoại khiến cho đường phố xuất hiện “biển đèn”. Người biểu tình hô lớn các khẩu hiệu “Quang phục Hồng Kông, Cách mạng thời đại”, “Không có bạo đồ, Chỉ có bạo chính” v.v. Khẩu hiệu của “Người Hồng Kông phản kháng” diễn biến thành “Người Hồng Kông kiến quốc”. Cùng thời điểm đó, một nhóm người xuất phát từ Quảng trường Tượng hoàng hậu (Statue Square), đi qua đường Chater và đường Pedder rồi chuyển vào Des Voeux, đồng thời chiếm cứ đường.

Cảnh sát chống bạo động dàn trận đợi sẵn, từ sáng đã liên tiếp chặn người kiểm tra ở khu vực Trung Hoàn, trước khi cuộc diễu hành bắt đầu bắt người ở khu vực Vườn hoa Chater; dùng xe súng nước, xe bọc thép vũ trang canh phòng tại Vịnh Đồng La. Sau khi diễu hành bắt đầu, cảnh sát chống bạo động giơ cờ xanh lam cảnh báo, sau đó đột nhiên nhiều lần xông lên phía trước bắt giữ người dân biểu đạt ý kiến hòa bình, trong lúc đó lại tiếp tục xịt nước hồ tiêu vào người có mặt tại hiện trường. Nhiều phóng viên bị xịt trúng và cảm thấy khó chịu, phải nhờ trợ giúp của tình nguyện viên.
Người Hồng Kông diễu hành kỷ niệm 1 năm phản đối Dự luật Dẫn độ, vi phạm quyền con người
Người Hồng Kông diễu hành kỷ niệm 1 năm phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. (Ảnh: Tống Bích Long / Epoch Times)
Người Hồng Kông diễu hành kỷ niệm 1 năm phản đối Dự luật Dẫn độ, vi phạm quyền con người
Cảnh sát lập phòng tuyến phong tỏa trước Tòa án chung thẩm. (Ảnh: Tống Bích Long/ Epoch Times).
Người Hồng Kông diễu hành kỷ niệm 1 năm phản đối Dự luật Dẫn độ, vi phạm quyền con người
Người Hồng Kông diễu hành trước Trung tâm Cheung Kong. (Ảnh: Tống Bích Long / Epoch Times)

53 người bị cảnh sát bắt

Hành động xua đuổi người biểu tình tại hiện trường của phía cảnh sát kéo dài đến nửa đêm, sau đó cảnh sát công bố đã bắt giữ 53 người tại khu vực Trung Hoàn, bao gồm 36 nam giới và 17 nữ giới. Những người này bị cáo buộc liên quan đến tham gia tập trung khi chưa được phép và hành vi không đúng đắn tại nơi công cộng. Báo cáo nói trong số người bị bắt có ít nhất 2 nghị viên quận.
Người Hồng Kông diễu hành kỷ niệm 1 năm phản đối Dự luật Dẫn độ, vi phạm quyền con người
Tối ngày 6/9, hàng nghìn người Hồng Kông xuống đường phố ở Trung Hoàn diễu hành để kỷ niệm tròn một năm phản đối Dự luật Dẫn độ. Cuộc diễu hành sau đó đã bị cảnh sát dùng vũ lực xua đuổi. (Ảnh: Bàng Đại Vệ / Vision Times).
Người Hồng Kông diễu hành kỷ niệm 1 năm phản đối Dự luật Dẫn độ, vi phạm quyền con người
Tối ngày 6/9, hàng nghìn người Hồng Kông xuống đường phố ở Trung Hoàn diễu hành để kỷ niệm tròn một năm phản đối Dự luật Dẫn độ. Cuộc diễu hành sau đó đã bị cảnh sát dùng vũ lực xua đuổi. (Ảnh: Bàng Đại Vệ / Vision Times).
Người Hồng Kông diễu hành kỷ niệm 1 năm phản đối Dự luật Dẫn độ, vi phạm quyền con người
Tối ngày 6/9, hàng nghìn người Hồng Kông xuống đường phố ở Trung Hoàn diễu hành để kỷ niệm tròn một năm phản đối Dự luật Dẫn độ. Cuộc diễu hành sau đó đã bị cảnh sát dùng vũ lực xua đuổi. (Ảnh: Bàng Đại Vệ / Vision Times).
Người Hồng Kông diễu hành kỷ niệm 1 năm phản đối Dự luật Dẫn độ, vi phạm quyền con người
Tối ngày 6/9, hàng nghìn người Hồng Kông xuống đường phố ở Trung Hoàn diễu hành để kỷ niệm tròn một năm phản đối Dự luật Dẫn độ. Cuộc diễu hành sau đó đã bị cảnh sát dùng vũ lực xua đuổi. (Ảnh: Bàng Đại Vệ / Vision Times).

Người Hồng Kông: Đấu tranh đến cùng

Buổi trưa cùng ngày, người Hồng Kông cũng phát động hoạt động “7 khu vực phối hợp cùng bạn ăn trưa kỷ niệm tròn một năm đấu tranh”, với hy vọng sẽ kiên trì tâm nguyện ban đầu, đấu tranh đến cùng với độc tài.

Tại The Landmark ở Trung Hoàn, có gần 200 người dân thành phố giơ thế tay “5 yêu cầu” và hô lớn khẩu hiệu.

Ở nhiều địa điểm như bên ngoài Revenue Tower ở Wan Chai, City Plaza, Trung tâm mua sắm AMP ở Kwun Tong, Trung tâm thương mại Kowloon Commerce, Trung tâm mua sắm Mikiki Mall, buổi trưa đều có vài chục người đeo khẩu trang tập trung hô khẩu hiệu và căng biểu ngữ. Đến khoảng 2 giờ chiều, người biểu tình ở các nơi giải tán một cách hòa bình.

Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng và người dân tổ chức nhiều hoạt động

Những tuần tiếp theo của tháng Sáu cũng sẽ có rất nhiều ngày kỷ niệm trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ, bao gồm sự kiện bao vây Kim Chung ngày 12/6, ngày nghĩa sĩ Lương Lăng Kiệt qua đời 15/6, ngày 1 triệu người diễu hành 16/6, còn có diễu hành thường niên mỗi dịp 1/7.

Tuy nhiên chính phủ Hồng Kông lấy lý do dịch bệnh để liên tục kéo dài thời gian thực thi “Lệnh cấm tập trung đông người”, ngoại giới dự tính cảnh sát Hồng Kông sẽ không phát đi “Thông báo không phải đối” đối với các hoạt động kỷ niệm này.

Tuy nhiên, Mặt trận Nhân quyền Nhân dân vẫn kêu gọi người dân Hồng Kông tiếp tục phản kháng, nắm giữ bất cứ cơ hội nào để lên tiếng. Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền dự kiến ngày 15/6 sẽ phát động hoạt động mặc áo đen và thắt dây đai trắng, tưởng niệm Lương Lăng Kiệt (Leung Ling-kit) – người đầu tiên hy sinh tính mạng trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ.

Trí Đạt/ TrithucVN , ,

No comments:

Post a Comment