Cập nhật tin tức nóng hổi

Tòa tuyên án tù chung thân với bé hổ 5 tuổi

Theo hãng tin AFP, một con hổ đực 5 tuổi tại Ấn Độ, được cho là đã từng ăn thịt 3 người và nhiều lần tấn công gia súc, phải nhận quyết định bị giam giữ suốt phần đời còn lại vì quá nguy hiểm.

"Chúng tôi đã cho nó nhiều cơ hội để tái hoang dã nhưng con hổ vẫn quay lại và không từ bỏ thói quen của mình" - Giám đốc Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã của bang Madhya Pradesh, ông S.K. Mandal, nói.
Tòa tuyên án tù chung thân với bé hổ 5 tuổi
Ảnh: Gần 225 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của hổ ở Ấn Độ từ năm 2014 đến năm 2019. Ảnh: AFP

Nhà chức trách cho biết quyết định bắt giữ con hổ trưởng thành được đưa ra vài tháng trước, nhưng bị hoãn lại do lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19.

Hiện con hổ đã bị bắt, không có ai đứng ra bào chữa và giữ nguyên bản cáo trạng. Kết thúc phiên tòa, con hổ đã bị tuyên án tù chung thân và được nhốt tại sở thú ở thành phố Bhopal, thủ phủ bang Madhya Pradesh vào hôm 6/6.

Theo Báo Phụ Nữ ,

No comments:

Post a Comment