Cập nhật tin tức nóng hổi

3 khu ‘đất vàng’ cựu Phó Chủ tịch TP. HCM Nguyễn Hữu Tín giao cho Vũ ‘nhôm’

Từ năm 2011 đến 2015, Nguyễn Hữu Tín đã giao 3 khu “đất vàng” của TP. HCM cho Công ty CP Nova Bắc Nam 79, do Vũ “nhôm” làm chủ.

Vietnamnet đưa tin, liên quan đến sai phạm tại các dự án của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm), trong giai đoạn làm Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, Nguyễn Hữu Tín đã nhiều lần chỉ đạo sở, ngành giao 3 lô “đất vàng” cho công ty CP Nova Bắc Nam 79.

Năm 2011, Tín ký văn bản chấp thuận cho Công ty 79 sử dụng khu đất 1.300 m2 ở số 8 Nguyễn Trung Trực (quận 1).

Xem thêm: Tạm giữ khẩn cấp Giám đốc Công ty tổ chức đêm nhạc hội có 7 người chết

Tháng 5/2012, Sở TN MT TP. HCM chính thức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất cho Vũ. Lập tức Vũ “nhôm” cho xây dựng công trình 25 tầng, xẻ đất thư viện làm cao ốc văn phòng, khiến dư luận phản đối. Khi đó, Vũ cho người thông tin sẽ sửa chữa, cải tạo lại khu nhà cũ để làm văn phòng với tổng diện tích khoảng 590 m2. Đồng thời, ông Tín cũng đề nghị Vũ “nhôm” lấy luôn căn nhà liền kề khu đất số 8 đường Nguyễn Trung Trực là số 69A đường Lý Tự Trọng do gia đình ông Nguyễn Ngọc Thanh sở hữu.
Nguyễn Hữu Tín
Điều đáng nói, chính quyền đã có chủ trương hoán đổi ngôi nhà cho gia đình ông Thanh để lấy đất phục vụ xây dựng thư viện thiếu nhi. Nhưng Phó Chủ tịch UBND TP. HCM lại chỉ đạo cưỡng chế, giao cho công ty của Vũ “nhôm” làm dự án văn phòng.

Hiện khu đất vàng có 2 mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực và Lý Tự Trọng là công trình đã dừng thi công. Một phần nhỏ diện tích trên đường Nguyễn Trung Trực, bên cạnh công trình xây dựng là trụ sở của công ty Nova Bắc Nam 79.

Theo Báo Pháp Luật TP. HCM, khu đất thứ hai được Tín trao tay Vũ “nhôm” là số 15, đường Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1) với diện tích hơn 2.300 m2.
Khu đất vàng
Cụ thể, tháng 6/2015, Tín ký đề xuất cho Công ty 79 thuê lô đất này trong thời hạn 50 năm với mục đích xây dựng cao ốc phức hợp Madison. Hiện nay, công trình đã xây dựng đến tầng 18 với nhiều khu như căn hộ thương mại, văn phòng, giải trí-ẩm thực…

Ngoài ra, tháng 10/2015, cựu Chủ tịch TP. HCM ký văn bản bán chỉ định mặt bằng số 129 Pasteur cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.

Hầu hết các khu đất giao cho Công ty 79 đều là đất vàng 2 mặt tiền, tọa lạc tại trung tâm TP.HCM.

Vụ án Phan Anh Văn Vũ được Bộ Công an xác lập từ cuối năm 2017 khi khởi tố, truy nã ông này về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Chiều 30/7, TAND Hà Nội tuyên phạt Vũ 9 năm tù.

Ngoài tội danh Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, Phan Văn Anh Vũ còn bị khởi tố trong nhiều vụ án khác với hàng loạt tội danh như Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm  đoạt tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài Tín, Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP. HCM); Lê Văn Thanh (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP. HCM); Nguyễn Thanh Chương (nguyên Trưởng phòng Đô thị UBND TP. HCM); Đào Tấn Bằng (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND Đà Nẵng) và Nguyễn Viết Vĩnh (nguyên Trưởng phòng QLĐT UBND Đà Nẵng) cũng bị khởi tố về cùng hành vi.

Theo Vietnamnet ,

No comments:

Post a Comment