Cập nhật tin tức nóng hổi

Bình Dương cấp phép cho ông Dũng “lò vôi” xây dựng khu đô thị 2.312 tỷ đồng

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị “khủng” của Công ty cổ phần Đại Nam (do ông Huỳnh Uy Dũng làm Tổng giám đốc), với số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng…
Quang cảnh khu đất tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3
Quang cảnh khu đất tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3.

Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 12.10.2018, do ông Trần Thanh Liêm – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký ban hành.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở Đại Nam, do Công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư.

Dự án toạ lạc tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, với diện tích đất hơn 100ha. Quy mô dự án với 3.309 căn nhà, phục vụ hơn 20.000 dân.

Ngoài diện tích đất xây dựng nhà ở liên kề, biệt thự, công trình công cộng, dịch vụ đô thị,… chủ đầu tư còn dành 20% diện tích đất (152.608 m2), để xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân. Tổng vốn đầu tư cho dự án này là 2.312 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thực hiện từ năm 2018 – 2021.
Giấy phép xây dựng và quyết định phê duyệt 1/500 của dự án Khu nhà ở Đại Nam
Giấy phép xây dựng và quyết định phê duyệt 1/500 của dự án Khu nhà ở Đại Nam.

Theo ông Huỳnh Ngọc Hiếu – Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Hoàng Anh An Hoà: “Việc ông Dũng “lò vôi” được cấp phép xây dựng khu đô thị, có vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, ngay vùng lõi của thành phố mới Bình Dương sẽ là “cú hích”, góp phần thay đổi diện mạo của thị trường bất động sản Bình Dương, vốn trầm lắng một năm qua, so với các tỉnh lân cận”.
UBND tỉnh Bình Dương cho phép Công ty Đại Nam xây dựng Khu đô thị Đại Nam
UBND tỉnh Bình Dương cho phép Công ty Đại Nam xây dựng Khu đô thị Đại Nam 100ha, có số vốn 2.312 tỷ đồng.

Trong lúc đó, ông Dũng “lò vôi” cho rằng, Công ty Đại Nam sẽ “đầu tư dự án bằng tất cả tâm huyết, nguồn lực, góp phần vào sự phát triển của thành phố mới Bình Dương”. Và, để chuẩn bị cho dự án này, “chúng tôi làm rất chặt chẽ, kỹ càng các thủ tục về pháp lý cũng như hồ sơ thiết kế kỹ thuật hạ tầng. Không chỉ từ các cấp ở tỉnh Bình Dương, dự án có sự tư vấn và hướng dẫn từ các bộ, ngành trung ương” – ông Huỳnh Uy Dũng cho biết thêm.

Được biết, trong tổng vốn đầu tư mà Công ty Đại Nam đầu tư cho khu đô thị trên, có 989,8 tỷ đồng là vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án và 1.322,9 tỷ đồng từ nguồn vốn doanh thu ứng trước.

Nguồn Laodong
,

No comments:

Post a Comment