Cập nhật tin tức nóng hổi

Cao tốc 34.000 tỷ: Sửa xong, chỉ dùng tay cũng có thể “cào nát” mặt đường

Nhiều ổ gà trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi đã được vá, tuy nhiên sau một trận mưa nhiều điểm vá vẫn bị bong tróc nặng, có thể dùng tay không bóc lên từng mảng nhựa bê tông.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã thực hiện việc xả trạm, tạm dừng thu phí trên toàn tuyến từ 0h ngày hôm nay để khắc phục các hư hỏng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.
Tại các điểm vá km 26, tay không vẫn bóc lên từng mảng nhựa bê tông
Tại các điểm vá km 26, tay không vẫn bóc lên từng mảng nhựa bê tông
Tại các điểm vá km 26, tay không vẫn bóc lên từng mảng nhựa bê tông
Công nhân tập trung tại khu vực xuất hiện nhiều ổ gà giữa đường ngày 10/10
Công nhân tập trung tại khu vực xuất hiện nhiều ổ gà giữa đường ngày 10/10
Công nhân xử lý tại một vị trí đã được cắt khoanh vùng
Công nhân xử lý tại một vị trí đã được cắt khoanh vùng
Nhà thầu cho công nhân vá các ổ gà bằng thảm bê tông nhựa
Nhà thầu cho công nhân vá các ổ gà bằng thảm bê tông nhựa

Nhiều điểm ổ gà đã được phía BQL dự án huy động để sửa chữa tại Km26, 25, 45 và 46. Tuy nhiên, việc sửa chữa chỉ được thực hiện bằng “công nghệ” công nhân đục đẽo các “ổ gà”, sau đó đổ nhựa bê tông xuống, dùng lu, máy đầm tay tạo mặt phẳng.

Tin liên quan: Cao tốc 34 nghìn tỷ hư hỏng: Nhà thầu nào thi công?

Tại km26, km27 nhiều vị trí “ổ gà” đã được trám lại, hiện nay vẫn tiếp tục đọng nước và bong tróc. Một số vị trí dùng tay có thể gỡ bề mặt thảm nhựa bê tông. Riêng các điểm ổ gà tại km45, km46… cũng trong tình trạng tương tự.

Anh Nguyễn Văn Công (trú tỉnh Lâm Đồng), tài xế điều khiển xe 49C-072.63 cho biết, đoạn từ Túy Loan lên Tam Kỳ thì được, nhưng đoạn đường từ Tam Kỳ đổ về Quảng Ngãi thì xấu, ổ gà ổ voi nhiều, xe đi không được êm.
Một số hình ảnh sau 2 ngày các ổ gà được chắp vá đã bong tróc và dễ dàng dùng tay bóc
Một số hình ảnh sau 2 ngày các ổ gà được chắp vá đã bong tróc và dễ dàng dùng tay bóc:

Trao đổi với kỹ sư Trần Dân, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Đà Nẵng cho hay, những hư hỏng phát sinh trên tuyến cao tốc là hư hỏng nhỏ, tập trung ở đoạn Đà Nẵng Tam Kỳ, đã được đưa vào khai thác trên một năm, không phải đoạn mới thông xe; các hư hỏng này đã được khắc phục, tuy nhiên chưa triệt để.

“Các ổ gà được vá chưa đúng kỹ thuật nên bị biến dạng và chưa tạo êm thuận, vật liệu chưa tương thích với vật liệu mặt đường hiện hữu, có xu hướng sớm hư hỏng trở lại”, kỹ sư Trần Dân cho biết thêm.
Các điểm vá lại bong tróc, hư hỏng
Các điểm vá lại bong tróc, hư hỏng
Nhiều điểm vá đọng nước, không bằng phẳng
Nhiều điểm vá đọng nước, không bằng phẳng
Các điểm vá tại km45, 46 có dấu hiệu bong tróc, hư hỏng trở lại
Các điểm vá tại km45, 46 có dấu hiệu bong tróc, hư hỏng trở lại

Nguồn Vietnamnet , ,

No comments:

Post a Comment